Giải cứu cháu bé sau 12 ngày nghi bị bắt cóc

Ngày 12/08/2014 08:53 AM (GMT+7)

Nói là đứa cháu bé xuống TP Vinh để sắm sửa quần áo, đồ dùng học sinh nhưng Hoàng Thị Canh đã mang ra khỏi địa bàn tỉnh và chủ động cắt liên lạc với mẹ nạn nhân.

Ngày 11/8, công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đã phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, công an Nghệ An) và PC 45 công an tỉnh Thừa Thiên - Huế giải cứu thành công cháu Kha Hà Linh (7 tuổi, ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) nghi bị bắt cóc trước đó 12 ngày.

Theo trình báo của gia đình, ngày 30/7 chị Lương Thị Liên (46 tuổi, mẹ cháu Linh) cùng cô con gái 7 tuổi ở bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương gặp Hoàng Thị Canh (64 tuổi, ở huyện Cẩm Xuyên, hà Tĩnh). Trước đó hai người có quen nhau.

Tại đây, bà Canh nói muốn đưa cháu Linh xuống TP Vinh sắm quần áo, sách vở và dụng cụ học tập để chuẩn bị cho năm học mới, đến ngày 1/8 sẽ đem cháu về. Tưởng thật, chị Liên đồng ý cho Linh đi theo.

Giải cứu cháu bé sau 12 ngày nghi bị bắt cóc - 1

Hoàng Thị Canh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Tâm.

Đến ngày 3/8, chị Liên vẫn không thấy người đàn bà 64 tuổi ấy đưa con mình về. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình cháu bé đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Sau thời gian xác minh, cảnh sát xác định bà Canh đang trốn ở Huế cùng bé Linh.

Sáng 10/8, Công an Nghệ An cùng Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế mật phục, bắt giữ Hoàng Thị Canh khi bà ta đang lẩn trốn tại TP Huế đồng thời giải cứu thành công bé Kha Hà Linh. Cùng ngày, cháu Linh đã được đưa về Nghệ An trao trả cho gia đình.

Bước đầu, cảnh sát xác định nghi phạm Canh lợi dụng sự quen biết, lòng tin của chị Liên để chiếm đoạt, bắt cóc cháu bé định đem đi bán. Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Hoàng Thị Canh về tội Chiếm đoạt trẻ em.

Nghi phạm Hoàng Thị Canh từng có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và tội mua bán trẻ em.

Theo Phạm Hòa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bắt cóc trẻ em