Giữa tuần, Hà Nội tiếp tục rét đậm rét hại

Ngày 17/02/2014 07:03 AM (GMT+7)

Sau những ngày cuối tuần trời ấm hơn và đôi lúc hửng nắng thì khoảng đêm 18, ngày 19/2, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ lại đón một đợt rét đậm, rét hại mới với nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống dưới 10 độ C, vùng núi dưới 5 độ C.

Sau đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa và mưa nhỏ trong khoảng từ ngày 12 đến ngày 14/2, các tỉnh Bắc Bộ đã ấm lên khá nhanh trong các ngày 15 và 16/2. Do không khí lạnh suy yếu, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm với  nhiệt độ thấp nhất tăng dần lên mức 12 – 15 độ C, vùng núi cũng tăng lên mức xấp xỉ 10 độ C, rét đậm, rét hại chấm dứt. Thời tiết nắng ấm như hai ngày cuối tuần vừa qua dự báo sẽ còn kéo dài trong ngày hôm nay và ngày mai (17 và 18/2) với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt 20 – 24 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 13 – 17 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ khoảng đêm 18, sang ngày 19/2, thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới có cường độ khá mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ có mưa và mưa nhỏ rải rác trong đêm 18/2, kéo dài sang ngày 19/2. Mưa cùng với không khí lạnh sẽ khiến cho nhiệt độ bắt đầu giảm rõ rệt từ ngày 19/2 với nhiệt độ cao nhất có thể giảm xuống dưới 15 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ đêm 19/2 có thể giảm xuống dưới 10 độ C ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và dưới 5 độ C với các tỉnh vùng núi. Theo dự báo, ngày 19/2 sẽ là ngày rét nhất, ngày 20/2 trời có thể hửng nắng và sau đó từ ngày 21/2, nhiệt độ lại tăng dần và cảm giác rét giảm đáng kể trong những ngày cuối tuần sau.

Giữa tuần, Hà Nội tiếp tục rét đậm rét hại - 1

Giữa tuần, miền Bắc lại rét đậm rét hại (Ảnh minh họa)

Khu vực các tỉnh Trung Bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ ngày 19/2. Do đó, thời tiết tại các tỉnh bắc và trung Trung Bộ sẽ có chuyển biến rõ rệt từ ngày 19, từ thời tiết nắng ấm trong các ngày 17 và 18/2 sẽ chuyển sang thời tiết mưa kéo dài từ ngày 19/2 cho tới hết tuần. Do mưa lại xuất hiện liên tục cả ngày nên nhiệt độ thấp nhất ban đêm và cao nhất ban ngày chênh lệch rất ít tạo cảm giác rét kéo dài suốt cả ngày. Hai ngày đầu tuần nhiệt độ cao nhất có thể đạt 25 – 27 độ C, từ ngày 19 nhiệt độ cao nhất chỉ dao động trong khoảng 15 – 18 độ C ở bắc Trung Bộ, 19 – 22 độ C ở trung Trung Bộ, và nhiệt độ thấp nhất cũng giảm 5 – 7 độ C xuống mức 11 – 14 độ C ở bắc Trung Bộ và 13 – 16 độ C ở trung Trung Bộ.

Các tỉnh nam Trung Bộ và Nam Bộ trời vẫn hầu như ít mưa, ban ngày trời nắng ấm áp, nhiệt độ ở mức 30 – 34 độ C; sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 21 – 24 độ C.

Thời tiết một số khu vực:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Hai ngày đầu không mưa, ngày 19/2 có mưa rải rác; những ngày sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất hai ngày đầu 13 – 17 độ C, những ngày sau 9 – 12 độ C, vùng núi dưới 5 độ C, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất hai ngày đầu 20 – 23 độ C, những ngày sau 13 – 16 độ C.

Khu vực bắc và trung Trung Bộ: Từ ngày 19/2 có mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất hai ngày đầu 16 – 20 độ C, những ngày sau 11- 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 – 27 độ C, những ngày sau 15 – 22 độ C.

Khu vực nam Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở nam Trung Bộ 27 – 30 độ C, Nam Bộ 31 – 34 độ C.

Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết