Giữa tuần sau miền Bắc chìm trong mưa rét, Hà Nội xuống 14 độ C

Ngày 20/11/2016 15:53 PM (GMT+7)

Từ khoảng ngày 23/11 miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc giảm xuống 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, kèm mưa.

Hiện nay (20/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.  

Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương dự báo khoảng ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 23/11 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác; từ ngày 24/11 ở các tỉnh Nghệ An-Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 23/11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi 12-15oC, vùng núi cao có nơi dưới 11oC. 

Giữa tuần sau miền Bắc chìm trong mưa rét, Hà Nội xuống 14 độ C - 1

Miền Bắc sắp đón đợt mưa rét kéo dài (Ảnh minh họa)

Riêng tại thủ đô Hà Nội từ đêm 23/11 có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-16oC.

Từ chiều 23/11, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trong ngày hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C .

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h