Hà Nội: Có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn

Ngày 07/09/2013 07:22 AM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mới, ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc vẫn có mưa rào, nhiệt độ giảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có cường độ cấp 6.  Hồi 01 giờ ngày 07/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Nam. Các tỉnh bắc Trung Bộ ngày hôm nay vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to, các tỉnh trung Trung Bộ mưa tăng.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 08/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Về tình hình mưa lũ, các tỉnh miền Bắc đang phải chịu đợt mưa dông lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của khối khí mát  kết hợp với rãnh mây dông. Đợt mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho bà con khu vực vùng núi, đã có 21 người chết và 2 người mất tích, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng, các tuyến đường giao thông Quốc lộ, Tỉnh lộ nhiều điểm bị ách tắc nghiêm trọng do sạt lở đất. Từ đêm qua và ngày hôm nay, mưa tại các tỉnh miền Bắc đã giảm đi nhanh chóng, số điểm mưa vừa, mưa to chỉ còn xảy ra cục bộ ở khu vực ven biển và nam đồng bằng, tuy nhiên bà con khu vực vùng núi vẫn cần đề phòng các hiện tượng sạt lở đất đá và lũ quét do các lớp đất đá đã bị ngấm nước nhiều ngày nay.

Mưa giảm nhưng lũ ở hệ thống sông Thái Bình vẫn ở mức cao, trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đều lên trên báo động 2 từ 15 – 40cm, sông Thái Bình tại Phả Lại lên mức báo động 1.

Ở khu vực bắc và trung Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa đang có dấu hiệu tăng do dải hội tụ vắt ngang nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhiều điểm sẽ có mưa vừa, mưa to. Các địa phương vùng núi khu vực này cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Có lúc có mưa rào, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ 27 – 29 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 32 – 34 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết