Hà Nội tăng nhiệt, trưa trời hửng nắng

Ngày 12/02/2015 11:08 AM (GMT+7)

Hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét buốt vào sáng sớm và đêm, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ trung bình trong ngày từ 18 - 21 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trên khu vực Biển Đông chưa có dấu hiệu của bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành.

Do ảnh hưởng của vùng nhiễu động khí quyển từ phía Tây di chuyển sang nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 13-14/02 sẽ xuất hiện một đợt mưa diện rộng. Một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi, trung du phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to (20-30mm). 

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. 

Hà Nội tăng nhiệt, trưa trời hửng nắng - 1

Hà Nội tăng nhiệt (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (12/2):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 – 16 độ, có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 23 - 26oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 – 16 độ, vùng núi có nơi dưới 11oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 – 21oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23 độ, phía nam 23 - 26oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27 độ, phía nam 27 – 30oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 – 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 – 28oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 – 32 oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 – 21oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết