Hai mẹ con rủ nhau đi trộm cùng hầu tòa

Ngày 16/04/2014 16:26 PM (GMT+7)

Điều đáng buồn, người mẹ khi nghe con rủ đi trộm liền gật đầu đồng ý và bị bắt.

Sáng 16/4/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Châu Hồng Liêm (28 tuổi) 4 năm tù giam và Lê Thị Ben (54 tuổi, cùng ngụ quận 2, TP.HCM) 1 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, Ben và Liêm là hai mẹ con.

Do không có tiền tiêu xài, Liêm rủ mẹ đi trộm tài sản. Đáng nhẽ, khi nghe con rủ rê, Ben phải khước từ, thế nhưng bị cáo lại gật đầu đồng ý.

Hai mẹ con rủ nhau đi trộm cùng hầu tòa - 1

Mẹ con Ben ngồi bên nhau trong phiên tòa

Khoảng 19 giờ ngày 7/9/2013, Liêm điều khiển xe đạp chở mẹ dạo khắp các con phố để tìm “con mồi”. Khi đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng (quận 1), Liêm phát hiện có một du khách người Nhật đeo túi to trước bụng đang đứng chờ qua đường nên chỉ cho mẹ.

Dừng xe sát lề đường, hai mẹ con Ben, Liêm cầm bưu thiếp áp sát du khách mời mọc nhằm che khuất tầm nhìn. Lợi dụng lúc khách người Nhật không chú ý, Liêm kéo khoá lấy chiếc bóp rồi nhanh chóng leo lên xe đạp bỏ chạy.

Phát hiện hành vi của Liêm, người dân đã hô hoán và cùng nhau truy đuổi bắt cả hai mẹ con giao cho công an.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan