Hành trình bắt nghi can giết tân sinh viên Bách Khoa

Ngày 30/08/2016 19:02 PM (GMT+7)

Sau khi sát hại thanh niên vừa đỗ ĐH Bách Khoa, Trường bình tĩnh rửa tay, rửa dao trước khi tẩu thoát. Nhưng 5 giờ sau Trường bị cảnh sát tóm gọn.

Liên quan đến vụ án sát hại anh Nguyễn Quang A. (18 tuổi, vừa thi đỗ vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), Công an TP.Hà Nội đã khởi tố nghi phạm gây ra vụ án là Chu Văn Trường (SN 1986, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 8h sáng 27.8, người thân phát hiện anh Quang A. tử vong tại nhà riêng ở ngõ 165, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trên người nạn nhân có thương tích.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Cầu Giấy cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) đã vào cuộc điều tra. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phá án.

Hành trình bắt nghi can giết tân sinh viên Bách Khoa - 1

Đối tượng Trường, nghi phạm gây ra trọng án ở đường Xuân Thủy, Cầu Giấy.

Quá trình khám nghiệm, cảnh sát xác định, nạn nhân bị mất 1 chiếc điện thoại di động iPhone 6S và 1 máy tính xách tay Macbook Air.

Kết quả pháp y tử thi cho thấy trên người nạn nhân có 3 vết thương do vật sắc nhọn gây ra khiến nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Từ tài liệu thu thập, Công an Hà Nội xác định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn vìhiện trường vụ án mạng bị xáo trộn do người nhà nạn nhân vào trong phòng nạn nhân sau khi xảy ra án mạng. Ngoài ra, vụ án xảy ra vào ban đêm, không có nhân chứng hiện trường và hung thủ để lại rất ít dấu vết.

Tuy nhiên, khoảng 3 giờ sau đó cơ quan điều tra tìm thấy chiếc máy tính Macbook Air.

“Sau khi gây án, đối tượng của nạn nhân tại một hiệu sửa chữa, mua bán máy tính cũ trên địa bàn quận Cầu Giấy, cách ngôi nhà xảy ra vụ án khoảng 1 km”, một cán bộ tham gia phá án cho biết.

Qua xác minh, cảnh sát xác định, người mang chiếc laptop anh Quang A. tới cửa hàng sửa chữa máy tính là một nam thanh niên dáng cao, gầy và biểu hiện mất ngủ lâu ngày.

Cảnh sát nhận định, hung thủ có khả năng vẫn ở quanh hiện trường vụ án nên huy động trinh sát tập trung kiểm tra các nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, tại nhà nghỉ TH trên đường Hồ Tùng Mậu, cảnh sát phá hiện một thanh niên có đặc điểm giống với đối tượng mang laptop của anh Quang A. tới cửa hàng sửa chữa máy tính. Danh tính đối tượng được làm rõ là Chu Văn Trường.

Ban đầu, Trường khai, chiếc máy tính xách tay do một người bạn nhờ mang đi sửa và một mực phủ nhận mình là thủ phạm vụ án.Tuy nhiên, trước những chứng cứ và lập luận của điều tra viên, Trường đã thú nhậnhành vi phạm tội.

Trường khai, do không có tiền ăn tiêu Trường đã nảy sinh ý định đột nhập các gia đình nhà dân để trộm cắp tài sản.

Khoảng gần 3h sáng ngày 27.8, Trường đột nhập vào nhà anh Quang A. Trong lúc Trường chuẩn bị lấy chiếc máy tính thì bất ngờ anh Quang A. tỉnh giấc. Lập tức, Trường dùng chăn bịt chặt miệng anh Quang A. rồi đâm nạn nhân 3 nhát.Trường tiếp tục bịt chặt mũi và miệng anh Quang A. đến chết.

Hành trình bắt nghi can giết tân sinh viên Bách Khoa - 2

Tang vật Trường cướp của nạn nhân bị cảnh sát thu giữ.

Biết nạn nhân đã chết, Trường thấy tay dính máu nên vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa dao trước khi ôm máy tính, điện thoại của anh Quang A. tẩu thoát.

5 giờ sau khi gây án, Trường bị cảnh sát bắt giữ và thu hồi lại máy tính lẫn điện thoại.

Một cán bộ tham gia điều tra cho biết, khi bị cảnh sát ập vaò bắt giữ, Trường tỏ ra rất bất ngờ, không nghĩ cảnh sát tìm ra mình.

“Trường đã gia đình, có con nhưng nay đã ly thân với vợ. Đối tượng không có việc làm. Trường không có việc làm, thường đi lang thang và vào các quán internet chơi game”, một cán bộ tham gia chuyên án cho biết.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự