Hé lộ chiêu lừa của nữ giám đốc đầu thú cùng... giấy mang thai

Ngày 16/01/2018 16:26 PM (GMT+7)

Sau quyết định truy nã của cơ quan điều tra, Mai đã ra đầu thú cùng luật sư và một phiếu photo thể hiện mình đang mang thai.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng đã tiếp nhận bị can Đoàn Thị Tuyết Mai (SN 1981), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đến đầu thú. Tuy nhiên, có một điều khá bi hài, đó là việc Mai trình ra với cảnh sát một phiếu photo thể hiện mình đang mang thai.

Trước đó, sau quá trình dài điều tra, tháng 12/2017, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, sau nhiều lần phát đi thông báo truy tìm đối tượng này không thành, lực lượng chức năng đã ra quyết định truy nã.

Liên quan đến vụ việc là hàng loạt đơn thư tố cáo suốt một thời gian khá dài mà lực lượng chức năng phải vô cùng vất vả để xác minh, điều tra. Hồ sơ vụ án thể hiện, trong khoảng thời gian từ năm 2015 - 2017, Mai đã có hành vi lừa đảo bằng hình thức "chạy việc" cho nhiều người.

Đơn cử, khoảng giữa năm 2015, thông qua các mối qua hệ, ông Võ Mạnh T. (SN 1963), trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng mang “lễ vật” sang nhà Mai để nhờ xin cho cháu là Phạm Thị Th. (SN 1990), trú cùng địa chỉ, vào làm tại một sở thuộc UBND TP.Đà Nẵng.

Như đinh đóng cột, Mai ra giá 230 triệu đồng sẽ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Ban đầu, ông T. đưa cho Mai 70 triệu đồng. Thỏa thuận này được 2 bên viết giấy cam kết rõ ràng rằng, nếu trong vòng 60 ngày, Mai không lo được công việc thì phải hoàn trả số tiền cho ông T.

Cơ quan điều tra cũng xác định, trong khoảng thời gian tiếp đó, Mai liên tục nhận tiền “chạy việc” cho nhiều cá nhân trên địa bàn. Đáng nói hơn, đối tượng còn liều lĩnh thành lập công ty TNHH MTV Đoàn Tuyết Mai với vỏ bọc tư vấn, môi giới việc làm để tạo uy tín đi lừa đảo.

Tại trụ sở của công ty, Mai ký hợp đồng “môi giới” việc làm cho chị Võ Thị L. (SN 1991), trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, vào làm tại khoa điều dưỡng của một bệnh viện với phí 160 triệu đồng. Chị L. đã đặt cọc 60 triệu đồng cho phi vụ này.

Hé lộ chiêu lừa của nữ giám đốc đầu thú cùng... giấy mang thai - 1

Đối tượng Mai.

Tiếp nữa, ông Lê Đăng Q. (SN 1948), trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng đưa cho Mai 150 triệu đồng để xin cho 2 người thân quen vào làm tại một trung tâm y tế của Đà Nẵng nhưng không thấy hồi âm. Đối tượng cũng nhận của anh Nguyễn Thanh T. (SN 1983), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, để xin cho vợ làm vào việc tại một trường học trên địa bàn Đà Nẵng với giá 80 triệu đồng…

Tháng 5/2016, Mai lừa bà Phạm Thị Kim Q. (SN 1956), trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để bán lô đất có diện tích đất 207m2 nằm trên địa bàn với giá 900 triệu đồng. Mai nhận đặt cọc trước 450 triệu đồng. Để “con mồi” tin răm rắp, Mai dẫn bà Q. đến thăm, cùng các giấy tờ photo thể hiện tính pháp lý của lô đất. Nhưng rồi, sau khi Mai cao chạy xa bay, bà Q. tìm hiểu ra thì mới tá hoả khi lô đất nói trên thuộc quản lý của một đơn vị quân đội.

Theo con số chưa đầy đủ, số lượng nạn nhân cùng số tiền Mai lừa đảo là rất lớn. Đây cũng là vụ án nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn. Bởi lẽ, thời điểm diễn ra các vụ giao dịch “việc làm” nói trên, các đơn vị, cơ quan Nhà nước mà Mai "nổ" sẽ xin việc cho nạn nhân vào làm không có thông báo tuyển dụng lao động, hoặc có thì cũng không tiếp nhận hồ sơ xin việc nào mang tên những người mà Mai đã nhận tiền đặt cọc để xin việc.

Vụ án này dai dẳng và kéo dài suốt nhiều năm liền, một phần vì Mai thường xuyên vắng mặt tại địa phương, không chấp hành hợp tác làm việc với cơ quan điều tra; bên cạnh đó, các giấy tờ giao nhận tiền, “chạy việc” giữa Mai và những nạn nhân không thể hiện rõ, không đầy đủ căn cứ pháp lý khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả trong điều tra, xác minh.

Giữa năm 2017, khi làm việc với cơ quan điều tra, Mai viện đủ lý do rằng mình chỉ là “cò” và toàn bộ số tiền đều được giao lại cho một người khác tại Đà Nẵng "đạo diễn". Đối tượng đưa ra nhiều bản viết tay thể hiện rằng mình đã đưa tiền cho một người tên Huỳnh Thị Bích Tr. (SN 1971), trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, kết quả trưng cầu giám định, các giấy tờ do Mai cung cấp đều là chữ viết tay, chữ ký của cùng một người.

Về phần công ty do Mai lập ra, cơ quan chức năng xác định, đây chỉ là bình phong. Và cũng vì thấy Mai sở hữu một công ty lớn mà nhiều nạn nhân dù rằng bị Mai liên tục trễ hẹn trong xin việc cũng tin tưởng, không tố cáo sớm hành vi phạm pháp này.

Hiện, vụ việc được mở rộng điều tra theo đúng quy định pháp luật. Công an quận Liên Chiểu đề nghị, ai là nạn nhân, có liên quan hoặc biết các thông tin về vụ việc thì mời đến trụ sở đơn vị để cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo Lê Nhâm Thân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lừa đảo