HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà

Ngày 10/12/2014 06:27 AM (GMT+7)

Chứng kiến hơn 200 trăm cây xanh trên tuyến tuyến Kim Mã – Nguyễn Thái Học (Hà Nội) đang bị chặt, đào lên, có người dân đã gửi đơn xin được giữ lại cây.

Người dân sống dọc tuyến phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) chỉ biết đứng nhìn hàng bị chặt hạ mà tiếc nuối, bởi họ đã gắn bó với hàng cây này mấy chục năm qua.

Bà Trần Thị Thu (75 tuổi, số nhà 28 Nguyễn Thái Học) ngồi nhìn mấy cây trước nhà mình bị chặt hạ buồn rầu nói: "Đau xót lắm, tôi đã viết đơn lên thành phố xin giữ lại mấy cây trước cửa nhà tôi nhưng chỉ giữ được 1 cây, còn 2 cây si đã bị chặt hạ. Hai cây si tôi trồng mấy chục năm nay rồi".

Ông Nguyễn Văn Tiến (Hà Nội) thì cho biết: "Tôi năm nay 76 tuổi rồi, bao nhiêu năm nay đi qua tuyến đường này thấy hàng cây tỏa bóng mát, nay không biết chặt cây đi để làm gì, hỏi những người đang đào gốc cây họ nói chặt đi để trồng cây khác, xót xa quá…".

Ngày 26/11, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành đã thông qua phương án chặt hạ, di chuyển hơn 200 cây xanh không đúng chủng loại cây đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục gây mất ATGT trên tuyến Kim Mã – Nguyễn Thái Học (Hà Nội).

Theo đó, từ ngày 28/11 – 25/12 tại phố Kim Mã, đoạn từ ngã tư Daewoo đến ngã ba Kim Mã – Sơn Tây – Nguyễn Thái Học, các đơn vị sẽ chặt hạ, di chuyển 56 cây xanh trên phố Kim Mã (chặt hạ 52 cây, di chuyển 4 cây).

Tại phố Nguyễn Thái Học, đoạn từ ngã ba Kim Mã – Sơn Tây – Nguyễn Thái Học đến ngã ba Nguyễn Thái Học – Đình Ngang, các đơn vị sẽ thay thế, di chuyển 149 cây (chặt hạ 144 cây, di chuyển 5 cây).

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 1

Mấy ngày nay, người dân sống dọc tuyến Kim Mã - Nguyễn Thái Học chỉ biết đứng nhìn hơn 200 cây xanh bị chặt hạ

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 2

Ông Nguyễn Văn Tiến (Hà Nội) không hiểu chuyện gì mà lại chặt những cây này đi nên ghé vào hỏi thăm.

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 3

 Ông Tiến bảo dạo này thấy Hà Nội chặt nhiều cây to nên rất tiếc.

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 4

 Bà Trần Thị Thu (75 tuổi, số nhà 28 Nguyễn Thái Học) chỉ biết ngồi nhìn hai cây si do chính tay bà trồng bị chặt hạ

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 5

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 6

Khách du lịch đi qua tuyến phố này ngơ ngác nhìn công nhân đang đào gốc cây lên

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 7

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 8

Người dân cảm thấy tiếc nuối, đứng nhìn hàng cây trước nhà mình bị đốn hạ

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 9

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 10

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 11

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 12

Trong hơn 200 cây bị chặt hạ có rất nhiều cây cổ thụ có tuổi đời mấy chục năm

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 13

HN: Người dân viết đơn xin giữ lại hàng cây trước cửa nhà - 14

Những cây được đánh dấu sẽ được di chuyển, thay vào đó là một cây khác mà phải mấy chục năm nữa mới tỏa bóng mát .

Hồng Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot