Hòa Bình: 7 năm tù giam cho kẻ chém chết bố đẻ

Ngày 04/02/2015 20:09 PM (GMT+7)

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Khoa (sinh năm 1971) trú tại xóm Minh Sơn, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h30 ngày 4/7/2013 khi Bùi Văn Khoa đang ngồi ăn cơm một mình ở nhà thì ông Bùi Văn Hòa (bố đẻ) sang, trên tay cầm theo một con dao tông. Khi đi vào trong nhà, ông Hòa nói với Khoa “Gọi vợ mày về nhà mà làm ăn, ốm đau nó còn chăm sóc mày, không mày chết đấy”. Khoa nói lại: “Không cần, ở một mình sướng hơn, bố đi uống rượu về nói linh tinh”.

Hòa Bình: 7 năm tù giam cho kẻ chém chết bố đẻ - 1

Bị cáo Bùi Văn Khoa được lực lượng chức năng dẫn giải vào phòng xét xử.

Nghe Khoa cãi lại, ông Hòa đã cầm con dao tông gõ vào đầu Bùi Văn Khoa. Thấy vậy, Khoa đã gạt và giật con dao trên tay ông Hòa rồi chém liên tiếp vào vai trái, vai phải cha mình. Bị con chém bất ngờ, ông Hòa liền bỏ chạy nhưng vẫn bị Khoa đuổi theo chém. Thấy bố bị đuổi dồn vào góc nhà, Bùi Văn Khoa đã ném con dao tông đang cầm trên tay ra sân và nhặt con dao khác chém liên tiếp vào đầu và người ông Hòa.

Không dừng lại ở đó, Khoa ném con dao ra ngoài cửa và đi ra phía ngoài nhà lấy chiếc bồ cào quay lại bổ liên tiếp vào đầu ông Hòa làm ông tử vong ngay sau đó. Ngày 5/7/2013, Bùi Văn Khoa đã bị  bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Bùi Văn Khoa có biểu hiện về tâm thần. Tại bản giám định pháp y số 122/GĐPYTT ngày 28/11/2014 của Viện giám định tâm thần Trung ương đã kết luận: “Trước, trong và sau khi phạm tội, Bùi Văn Khoa bị bệnh tâm thần. Bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Tại phiên tòa và cơ quan điều tra, Bùi Văn Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với hành vi phạm tội nêu trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Văn Khoa mức án 7 năm tù giam về tội Giết người.

Hà Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan