Infographic: 40 trường hợp dương tính và 54 siêu thị, bệnh viện, khách sạn liên quan đến CTTP Thanh Nga

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 03/08/2021 22:00 PM (GMT+7)

Thống kê đến sáng 3/8 đã có 40 ca dương tính liên quan đến Công ty thực phẩm Thanh Nga, điều đáng nói là có hàng loạt các siêu thị, bệnh viện, khách sạn cũng liên quan đến ổ dịch này.

img alt src/upload/3-2021/images/2021-08-03/tin0308-j01-info-02-1627985361-550-width1003height2286.png stylewidth: 1003px; height: 2286px; /

Infographic: 40 trường hợp dương tính và 54 siêu thị, bệnh viện, khách sạn liên quan đến CTTP Thanh Nga - 2

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa công bố danh sách 40 ca dương tính Covid-19 liên quan đến Công ty Thực phẩm Thanh Nga, trong đó có 30 ca là nhân viên công ty và 10 ca liên quan.

Trong số 30 ca dương tính tại công ty này, có 2 ca bệnh N.T.G (SN 1978), địa chỉ tại Văn Chương, Đống Đa và N.T.T (SN 1986), địa chỉ tại 651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng là quản lý công ty.

8 ca bệnh là nhân viên văn phòng và 18 ca bệnh là lái xe và nhân viên giao hàng của Công ty Thực phẩm Thanh Nga (trong đó có 15 nhân viên giao hàng đều ở tại Công ty Thực phẩm Thanh Nga, địa chỉ tại 651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng).

Cập nhật đến 13h ngày 3/8, từ ổ dịch này đã phát hiện thêm các ca dương tính mới ở đó là nhân viên bếp ở Khách sạn Pullman (Hà Nội) người tiếp nhận hàng và tiếp xúc với nhân viên giao hàng của công ty Thanh Nga. Ngoài ra, còn có 2 nhân viên bán hàng của Vinmart ở Yên Sở và Time City (có trong danh sách liên quan) cũng nhiễm bệnh.

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19

Tin hay đừng bỏ lỡ