Khi nào miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây mưa dông?

Ngày 07/04/2022 10:14 AM (GMT+7)

Miền Bắc nắng ấm kéo dài trong những ngày tới, tia UV ở mức gây hại cao trước khi đón mưa dông diện rộng giữa tuần sau.

Hôm nay (7/4), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nền nhiệt tăng nhẹ so với ngày hôm qua với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Trong tháng 4, miền Bắc vẫn tiếp tục đón không khí lạnh nhưng không gây rét. Hình minh họa

Trong tháng 4, miền Bắc vẫn tiếp tục đón không khí lạnh nhưng không gây rét. Hình minh họa

Thủ đô Hà Nội sáng sớm nay có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm và đêm nay có mưa vài nơi, có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì đến giữa tuần sau. Khoảng ngày 12-13/4, trên khu vực Bắc Bộ hình thành một vùng hội tụ gió trên cao, ngay sau đó là không khí lạnh yếu tăng cường nên xuất hiện mưa diện rộng và kéo dài.

Trong hai ngày tới, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng vùng núi đêm nay và sáng sớm mai có mưa vài nơi.

Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng Nam Bộ tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết từ đêm 08 đến ngày 16/4, áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển ra phía Đông và suy yếu. Khoảng ngày 10-11/4 vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông, sau đó khoảng ngày 14-15/4 áp cao lục địa có khả năng tăng cường yếu lệch đông.

Ở phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh dần lên và nâng trục dần lên phía Bắc, khoảng ngày 13-16/4 rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ.

Khoảng ngày 12-13/4 có khả năng hình thành hội tụ gió trên cao 1500-5000m trên khu vực Bắc Bộ.

Không khí lạnh sẽ hoạt động thế nào ở miền Bắc những ngày tới?
Từ 6 - 14/4, áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển ra phía Đông và suy yếu. Khoảng 1-2 ngày cuối vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở...

Dự báo thời tiết

Theo K.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết