Khởi tố mẹ 9X giết 3 con thơ rồi trốn vào rừng sâu

Ngày 21/08/2016 21:33 PM (GMT+7)

Công an Hà Giang đã khởi tố nghi phạm trong vụ mẹ 9X giết 3 con rồi trốn vào rừng về tội Giết người.

Liên quan đến vụ mẹ 9X sát hại 3 con rồi trốn vào rừng ở Hà Giang, ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Phàn Mùi Mấy (25 tuổi, trú tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần) về hành vi Giết người, tờ Công an nhân dân thông tin.

Đêm 15, rạng sáng ngày 16/8, do mâu thuẫn gia đình, Phàn Mùi Mấy đã giết Triệu Mùi Mụi (5 tuổi), Triệu Vàn Chòi (3 tuổi) và Triệu Thị Huệ (14 tháng tuổi, đều là con đẻ của Mấy). Sau đó, người phụ nữ này châm lửa đốt nhà rồi trốn vào rừng sâu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Xín Mần đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời truy bắt kẻ gây án.

Đến 20h cùng ngày, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ Phàn Mùi Mấy.

Tin tức trên tờ Zing news cho biết thêm, tại cơ quan điều tra, Mấy khai rằng, năm 2011, Mấy lập gia đình với anh Triệu Mềnh Chán (30 tuổi), có 3 con. Thường xuyên bị chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà nhưng vì thương con còn ít tuổi, Mấy cố gắng chịu đựng.

Chiều 15/8, biết chồng đưa mẹ ruột sang xã khác ăn rằm tháng 7, Mấy ngăn chồng ra khỏi nhà nhưng bất thành. Sau đó, họ cãi nhau qua điện thoại.

Làm việc với điều tra viên, Mấy khai do bực tức chồng, muốn giải thoát cho mình và con nên cô ta mua 4 gói thuốc diệt chuột rồi pha cho 3 đứa trẻ uống một gói, số còn lại Mấy dùng để tự tử.

Tuy nhiên, chờ mãi không thấy thuốc có tác dụng, Mấy dùng dây siết cổ 3 con nhỏ. Sau đó, cô ta phóng hỏa đốt nhà rồi trốn vào rừng.

Theo M.Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo hành gia đình