Kỳ lạ ngôi trường một thầy, một trò ở Trung Quốc

Ngày 14/06/2016 19:00 PM (GMT+7)

Tại thị trấn ở vùng núi của tỉnh Phúc kiến, phía Đông Trung Quốc, trường tiểu học Feian chỉ có đúng 1 thầy 1 trò.

Tại Trung Quốc, hiện tỷ lệ giáo viên/học sinh ở bậc tiểu học là 1/17, một tỷ lệ thấp so với mức trung bình trên thế giới.

Tuy nhiên, có một trường học tại quốc gia này có tỷ lệ thầy trò còn thấp hơn và có lẽ ít ai có thể hình dung được là học sinh được học ở đây không khác gì một lớp học kèm riêng - một thầy một trò.

Kỳ lạ ngôi trường một thầy, một trò ở Trung Quốc - 1

Trường học 1 thầy, 1 trò.

Trường học 1 thầy 1 trò có lẽ sẽ khiến nhiều người phải ghen tị, nhưng đó là điều bình thường tại thị trấn ở vùng núi của tỉnh Phúc kiến, phía Đông Trung Quốc.

Ngôi trường từng có 300 học sinh và 50 giáo viên, nhưng sau đó phần lớn dân cư chuyển đi. Tuy chỉ còn lại 1 học sinh, nhưng cô giáo vẫn dạy đủ số môn, Toán, tiếng Trung, Nhạc, Họa và Thể dục.

Xem clip tại đây:

Bản quyền clip thuộc về VTV.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h