Lạng Sơn: Sạt lở đất khiến 6 người tử vong

Ngày 17/09/2014 12:06 PM (GMT+7)

Sau khi bão Kalmaegie đổ bộ, một vụ sạt lở đất đã xảy ra ở khu lán trại công nhân xây dựng, tỉnh Lạng Sơn làm 6 người chết và 5 người bị thương. Tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng nhiều nhà dân bị tốc mái.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, khoảng 2h sáng, tại bến xe Xuân Cường, xã Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ sạt lở đất tại lán ở của công nhân xây dựng.

Lạng Sơn: Sạt lở đất khiến 6 người tử vong - 1

Hiện trường vụ sạt lở đất ở Hà Giang do cơn bão số 2 gây ra vào tháng 7 vừa qua.

Vụ tai nạn làm 6 người chết và 5 người bị thương (trong đó 3 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện, 2 người được xuất viện). Hiện tại, lực lượng chức năng đã huy động 12 dân quân và 10 bộ đội huyện Cao Lộc tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Cũng tại tỉnh Lạng Sơn, trong đêm bão đổ bộ, tại thôn Thâm Mò, xã Phá Xá, huyện Cao Lộc lại xảy ra sạt lở đất gây đổ tường. Vụ tai nạn khiến chị Lâm Thị Ngọc (31 tuổi) bị thương và con chị mới 5 tuổi tử vong.

Tại Quảng Ninh: Theo báo cáo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, tính đến 10h ngày 17/9, chưa ghi nhận thiệt hại về người. 2 tàu bị chìm; 282 nhà bị tốc mái; 17 nhà bị đổ; 1cột ăngten  truyền hình bị đổ; gần 6.000ha lúa mùa bị đổ… Ước thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Sạt lở đất khiến 6 người tử vong - 2

 Bão Kalmaegie gây tốc mái nhà ở Tp. Móng Cái, Quảng Ninh, Ảnh: Lê Quang Đức

Tại Hải Phòng: Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng cho biết, đã có 2 thuyền viên bị thương nặng do bão số 3.

Cụ thể, tại khu vực bến cá Việt Hải, tàu cá NA 99886 đang gia cố neo bị sự cố làm 2 thuyền viên bị thương nặng. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng đã điều động tàu tiếp cận hiện trường. Đến 7h15 ngày 17/9, 2 nạn nhân đã được đưa về bến Bính và bàn giao cho Cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện cứu chữa. Nhiều công trình nhà ở, trường học, trụ sở cơ quan, chợ... bị tốc mái. 

Tại Nam Định: Thông tin qua điện thoại trực ban phòng chống lụt bão, đêm 16/9 mưa lớn gây ngập nhiều khu vực tại thành phố Nam Định. Hiện tại chưa có thống kê thiệt hại.          

Theo Nguyễn Đức – Dương Tùng (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot