Lật xe cấp cứu, 1 người chết, 5 người bị thương

Ngày 18/12/2016 16:53 PM (GMT+7)

Rạng sáng nay, chiếc xe chở bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đang lưu thông thì bị lật.

Thông tin từ CSGT công an tỉnh Kon Tum cho biết, khoảng 0h20' rạng sáng 18/12, xe cấp cứu chở bệnh nhân cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi về Bệnh viện đa khoa Kon Tum đã bị lật khiến 6 người trên xe thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khả năng chiếc xe cấp cứu này chạy tốc độ cao nên tài xế không làm chủ tốc độ, khi xe đến Km 1539+300 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 8 xã Diên Bình (huyện Đăk Tô, Kon Tum) đã tự lật làm 1 người chết, 5 người khác  bị thương.

Lật xe cấp cứu, 1 người chết, 5 người bị thương - 1

Hiện trường vụ lật xe cứu thương ở Kon Tum

Xe cấp cứu mang BKS: 82B- 0745 do tài xế Nguyễn Ngọc Huy (27 tuổi, trú tại khối phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) đang chở bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Ngọc Hồi xuống bệnh viện tỉnh để chữa trị thì gặp nạn.

Người bệnh được chuyển viện là ông Đinh Văn Thảo (61 tuổi, trú tại làng Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) cùng người 5 người nhà và điều dưỡng. Sau TNGT này, ông Đinh Văn Thảo tử vong khi đến tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, 5 người khác bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Tại hiện trường, chiếc xe cấp cứu trượt dài khoảng 40m và chỉ dừng lại sau khi đâm vào đống củi ven đường.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật xe cứu thương ở Kon Tum khiến 6 người thương vong.

Theo Tạ Vĩnh Yên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự