Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã

Ngày 14/09/2015 16:52 PM (GMT+7)

Đồ chơi trung thu do người Việt sản xuất tiếp tục nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là tới Trung thu. Khắp các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can (Hoàn Kiếm) rực rỡ sắc màu của lồng đèn Việt. Giống như năm ngoái, dịp Trung thu năm nay, các sản phẩm đồ chơi của Việt Nam mẫu mã đẹp được các chủ cửa hàng bày bán nhiều thay vì các loại đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo khảo sát, bên cạnh các mặt hàng truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, thị trường đồ chơi trung thu năm nay còn có lồng đèn hình gà, voi, thỏ và các nhân vật hoạt hình được thiết kế y như thật. Mỗi sản phẩm có giá từ 30 - 50.000 đồng thu hút rất nhiều phụ huynh đi sắm đồ chơi trung thu sớm cho con trẻ.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 1

Phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) những ngày này rực rỡ sắc đỏ của đồ chơi trung thu truyền thống.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 2

Đã thành thông lệ, hàng năm cứ qua rằm tháng 7, các cửa hàng tại đây sẽ bắt đầu bày bán những mặt hàng mùa trung thu. 

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 3

Những chiếc lồng đèn được cách điệu phù hợp với các em nhỏ.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 4

Lồng đèn hình voi khá ngộ nghĩnh đáng yêu.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 5

Các nhân vật hoạt hình đang được yêu thích như Minions...

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 6

... mèo máy thông minh Đô rê mon, Pikachu... cũng được lên kệ mùa trung thu năm nay.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 7

Những chiếc lồng đèn được chạy bằng điện cũng bắt đầu được bày bán.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 8

Phía ngoài những chiếc lồng đèn trang trí hình em bé cưỡi trâu thổi sáo mang đậm nét văn hóa của làng tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh).

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 9

Phố Hàng Lược (Hoàn Kiếm) các quầy hàng trang trí theo phong cách làng quê Việt để hướng về nét văn hóa truyền thống.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 10

Một em nhỏ thích thú với chiếc lồng đèn cá chép có màu đỏ rực rỡ.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 11

Lo sợ hàng Trung Quốc kém chất lượng, những năm gần đây, người tiêu dùng Việt có xu hướng chọn đồ chơi trung thu do trong nước sản xuất.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 12

Các sản phẩm được thiết kế kích thước từ bé tới lớn phù hợp với độ tuổi của từng em nhỏ.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 13

Chị Quỳnh (Đống Đa, Hà Nội) vừa chọn mua cho cô con gái một chiếc lồng đèn kéo quân giá 60.000 đồng.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 14

Một em nhỏ tự tay lựa chọn chiếc đầu lân sư chơi trung thu do các nghệ nhân trong nước sản xuất.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 15

Các gia đình trẻ cũng đưa con nhỏ đi sắm đồ chơi trung thu sớm.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 16

Thích thú với chiếc mặt nạ hình giấy bồi.

Lồng đèn Việt hút khách ở Hàng Mã - 17

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Trung Thu