Mắt bị mờ dần mà không khám, chàng trai suýt bị mù trước ngày cưới

Ngày 19/12/2016 12:17 PM (GMT+7)

Chàng trai 32 tuổi ở Cà Mau vừa được bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu khối u nhầy khiến suýt bị mù trước ngày cưới.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn, Khoa Mũi Xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM cho biết, nam bệnh nhân ngụ tỉnh Cà Mau có mắt trái thị lực nhìn giảm dần hơn 1 năm nay. Chỉ còn 5 ngày đến ngày cưới nhưng thị lực mắt đột ngột giảm nhanh, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ sáng tối.

Ngày 15/12, bệnh nhân đến khám Bệnh viện Mắt và được chuyển đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng.

Sau khi thăm khám, chụp CT, bác sĩ phát hiện khối u nhầy (mucocele) vùng sàng sau huỷ xương, chèn ép thần kinh thị giác chính là nguyên nhân khiến thị lực mắt trái giảm dần. Ngay trong đêm, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu khối u nhầy.

Mắt bị mờ dần mà không khám, chàng trai suýt bị mù trước ngày cưới - 1

Hình ảnh khối u nhầy khiến chàng trai suýt bị mù trước ngày cưới - Ảnh: Bác sĩ Hớn

Sau phẫu thuật, mắt bệnh nhân đã nhìn thấy được gần như bình thường nên được vợ sắp cưới đón về quê đám cưới trước 1 ngày (19/12) trong niềm vui khôn xiết.

Theo bác sĩ Hớn, trường hợp nam bệnh nhân trên rất may mắn được điều trị kịp thời do đến sớm. Tại bệnh viện từng tiếp nhận bệnh nhân có tình trạng như thế nhưng đến trễ nên thị lực không cứu được và phải chịu mù vĩnh viễn.

"Những bệnh nhân bị giảm thị lực bất thường sau khi khám mắt không phát hiện bệnh, nên đến khám chuyên Khoa Tai Mũi Họng càng sớm càng tốt để tránh tình trạng mù mắt đáng tiếc", bác sĩ Hớn khuyến cáo.

Tân Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những ca bệnh đặc biệt