Miền Bắc chìm trong mưa rét do đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh, miền Trung mưa xối xả

H.A - Ngày 15/10/2021 08:24 AM (GMT+7)

Không khí lạnh tăng cường liên tiếp khiến miền Bắc trời lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to.

Hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã tiến sát đến biên giới nước ta. Dự báo ngày hôm nay (15/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ đêm nay đến ngày 18/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Miền Bắc mưa lạnh (Ảnh minh họa)

Miền Bắc mưa lạnh (Ảnh minh họa)

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa, mưa rào, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh.

Mưa lớn ở miền Trung        

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm nay (15/10) đến ngày 18/10 ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to:

- Nghệ An có tổng lượng mưa từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt;

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa từ 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt;

- Đà Nẵng và Quảng Nam có tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay (15/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, phía Nam 26-29 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc mưa lạnh dài ngày, bão số 8 suy yếu
Đến ngày 16/10, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh khác tràn xuống, có cường độ mạnh hơn gây ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết

H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết