Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh sau những ngày nắng gắt, mưa dông dài ngày

H.A - Ngày 23/03/2023 20:53 PM (GMT+7)

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sẽ giảm nhiệt từ ngày mai, thời tiết chuyển mưa dông trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh.

Hôm nay (23/3), khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày 23/3 phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39.5 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40.5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.9 độ.  Một số nơi ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày 23/3 phổ biến 35-37 độ, có nơi cao hơn như: Bắc Mê (Hà Giang) 37.8 độ, Ayunpa (Gia Lai) 37.5 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.

Các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng; vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Bình Định đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.  

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường (Ảnh minh họa)

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường (Ảnh minh họa)

Trung tâm khí tượng và Thủy văn Trung ương cảnh báo, từ chiều tối ngày 24/3 đến 25/3 ở Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 25/3, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ở Trung Trung Bộ nắng nóng giảm dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Khoảng ngày 25/3, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, mưa dông mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Dự báo đợt mưa dông này có thể kéo dài đến ngày 28/3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt miền Bắc giảm sâu 7-8 độ so với những ngày nắng nóng trước đó, trời trở lạnh từ 25/3. Từ 26-28/3, miền Bắc ngày trời lạnh, đêm và sáng trời rét nhẹ.

Thủ đô Hà Nội nắng nóng hết ngày mai (24/3). Từ 25-28/3, Hà Nội đón không khí lạnh, trời chuyển mưa rào, nền nhiệt giảm sâu với nhiệt độ trong ngày dao động từ 20-27 độ.

Tin tức 24h: Trần tình của cô giáo cắt tóc nữ sinh ngay trước lớp
Cô giáo đã có những phân trần sau sự việc cắt tóc nữ sinh trên lớp học gây xôn xao dư luận ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Tin tức 24h

Theo H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết