Miền Bắc tiếp tục rét, có nơi xuống 11 độ C

Ngày 02/12/2014 07:01 AM (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, hôm nay, các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục lạnh, nhiệt độ giảm sâu, có nơi xuống 11 độ C.

Sáng sớm nay (02/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. 

Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh trong đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8. Sóng biển cao 2 – 3m. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 – 4m. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 – 3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Miền Bắc tiếp tục rét, có nơi xuống 11 độ C - 1

Miền Bắc trời trở lạnh (Ảnh minh họa)

Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to. Dự báo mưa lớn tại các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài 2 – 3 ngày tới. Có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.  Các tỉnh miền Bắc trời rét. 

Lượng mưa đo được từ 19h/30/11-13h/01/12 trên các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 20-50mm, từ Đà Nẵng đến Bình Định từ 50-100mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Huế: 115mm, Quảng Ngãi: 156mm, An Chỉ: 134mm. Do mưa to, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định đang lên. 

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (2/12):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 – 18 độ, có nơi 12 – 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 – 23 độ, có nơi 24 – 26oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3, riêng vùng ven biển ngày cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 – 17 độ, vùng núi có nơi 11 – 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 – 21oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 – 26oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 – 28 độ, phía nam 28 – 31oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, phía bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 – 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 – 20oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết