Mua giấy bạc 10.000 đồng với giá 50.000 đồng

Ngày 06/03/2013 08:54 AM (GMT+7)

Người dân khu vực xã Mỹ Lệ (Cần Đước, Long An) xôn xao về chuyện một số người đến tìm mua tờ giấy bạc mệnh giá 10.000 đồng có số cuối trên dãy số sê ri là 10 với giá 30.000 đồng.

Sau khi thu mua với giá 30.000 đồng, những người này bán lại số giấy bạc thu mua được cho “đầu nậu” khác giá 50.000 đồng/tờ.

Chiều 5/3, vợ của một “đầu nậu” tại xã Mỹ Lệ cho biết đã ngưng thu đổi mua giấy bạc 10.000 đồng do gặp trở ngại ở TP.HCM. Theo bà này, ngày 4/3 bà thu vào được 20 tờ tiền loại 10.000 đồng, cộng thêm năm tờ có sẵn trong nhà và đem đến TP.HCM giao. Vì chưa nhận được tiền từ những người ở TP.HCM nên bà tạm ngưng mua vào vì sợ lỗ. Bà này cũng không nói rõ những người ở TP.HCM mua tiền 10.000 đồng để làm gì.

 Mua giấy bạc 10.000 đồng với giá 50.000 đồng - 1
Mua giấy bạc 10.000 đồng với giá 50.000 đồng.

Trước đó ngày 2/3, cũng tại xã Mỹ Lệ có một số người từ TP.HCM đến trực tiếp thông báo thu đổi giấy bạc mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng có số xêri cuối là 70. Giá đổi là 10.000 đồng/tờ. Sau khi không còn ai có tiền để đổi nữa thì họ chuyển sang đổi giấy bạc 10.000 đồng.

Chiều 5/3, Công an huyện Cần Đước cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc kỳ lạ này.

Theo Sơn Lâm (Tuổi trẻ)
Nguồn:

Tin liên quan