Mỹ: Mẹ xả nước nóng vào người con 47 ngày tuổi

Ngày 03/12/2014 11:15 AM (GMT+7)

Vì quá tức giận, bà mẹ trẻ đã cho đứa con mới 47 ngày tuổi vào chậu tắm rồi xả nước nóng khiến con bị bỏng nặng.

Ngày 2/12, nhân viên Bệnh viện Maricopa County, Arizona, Mỹ đã gọi cho cảnh sát để báo cáo sự việc một người mẹ xả nước nóng vào người con trai mới 47 ngày tuổi khiến cậu bé bỏng độ 3.

Mỹ: Mẹ xả nước nóng vào người con 47 ngày tuổi - 1

Sarah Nguyen

Người mẹ 18 tuổi Sarah Nguyen thú nhận, con trai bị bỏng là do mình quá tức giận với con. Lúc đầu, cô đã tát vào mặt con rồi ném xuống giường. Sau đó, bà mẹ này cho con vào chậu tắm rồi xả nước nóng vào người con để xem "phản ứng của con thế nào". Do nước nóng, đứa bé khóc lóc và da lập tức chuyển sang màu đỏ. Sarah Nguyen đã mở lại nước lạnh nhưng cậu bé đã bị bỏng nặng ở háng và đùi.

Tuy nhiên, Sarah khai với cảnh sát, cô cho con vào chậu tắm rồi xả nước và đi lấy tã trong khoảng 30 giây. Lúc quay lại phòng tắm thì mới phát hiện nước quá nóng chứ không cố tình xả nước nóng.

Ban đầu bà mẹ này đã cố gắng bôi kem dưỡng da lên chỗ da bị bỏng nhưng cuối cùng phải quyết định đưa con đến bệnh viện.

"Bị cáo đã biết mình làm sai", cảnh sát bắt giữ Sarah chia sẻ.

Với hành động xả nước nóng vào người con, Sarah Nguyen bị phạt 50.000 USD và chịu quản thúc tại gia.

Được biết, Sarah Nguyen còn có một đứa con 16 tháng tuổi.

Tào Nga (azfamily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự