Nga “nài nỉ” Iran thay S-300 bằng Antei-2500

Ngày 23/06/2013 09:02 AM (GMT+7)

Trong nỗ lực tránh một vụ kiện trị giá 4 tỷ USD từ Iran, Nga đã đề nghị cung cấp hệ thống tên lửa phòng không mới cho Tehran để thay thế cho hợp đồng mua hệ thống phòng không S-300 đã bị hủy bỏ trước đây.

Tờ Kommersant trích dẫn một nguồn tin từ ngành công nghiệp thương mại và vũ khí Nga cho biết, hệ thống tên lửa phòng không mới mà Moscow đề nghị cung cấp cho Iran là Antei-2500 (NATO gọi là SA-23 Gladiator).

Hệ thống tên lửa phòng không Antei-2500 của Nga có khả năng phá hủy đồng thời 24 mục tiêu máy bay trên không với tầm bắn 200 km hay đánh chặn tới 16 tên lửa đạn đạo.

Đề nghị cung cấp hệ thống tên lửa phòng phông Antei-2500 thay thế cho S-300 có thể được Nga chính thức đưa ra trong chuyến thăm sắp tới của Tổng thống sắp mãn nhiệm của Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad tới Moscow vào ngày 1/7 tới.

Iran đã ký hợp đồng mua 5 hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga trị giá 800 triệu USD vào năm 2007. Nhưng vào tháng 9/2010, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký quyết định hủy hợp đồng này vì phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đối với Iran.

Tháng 4/2011, Bộ Quốc phòng Iran đã đưa đơn kiện lên một tòa án quốc tế ở Geneva (Thụy Sĩ) đòi phía Nga phải bồi thường 4 tỷ USD. Các quan chức Iran cho biết Tehran chỉ rút đơn kiện nếu Nga bàn giao lô S-300 theo hợp đồng đã ký kết.

Hệ thống tên lửa phòng không Antei-2500 có thể là giải pháp dễ được Iran chấp nhận bởi vì hệ thống này không vi phạm cấm vận của Hội đồng bảo an LHQ, trong khi nó vẫn hữu dụng đối với Tehran trong việc bảo vệ lãnh thổ khỏi các cuộc tấn công tên lửa từ phía Israel.

Nga đã xuất khẩu 2 hệ thống tên lửa phòng không Antei-2500 cho Venezuela vào đầu năm nay. Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ có thể là những khách hàng tiếp theo mua hệ thống này, cho dù chưa có hợp đồng chính thức được ký kết.

Huy Phong (Theo RIA Novosti)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan