Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân

Ngày 11/02/2015 00:09 AM (GMT+7)

Nhiều người dân Thủ đô mua cá chép sớm tiễn Táo quân chầu trời.

Chiều 22 tháng Chạp, nhưng nhiều người dân Thủ đô tranh thủ cúng và ra các sông hồ thả cá chép tiễn Táo quân. Theo quan niệm của đa phần người dân, việc tiễn Táo quân về trời sớm hơn 1 ngày giúp cho các Táo có thời gian báo cáo công việc với Ngọc Hoàng.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 1

Ngay từ sáng sớm, người dân Thủ đô tranh thủ đi sắm đồ cùng Táo quân.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 2

Giá cả các mặt hàng cúng Táo quân tăng nhẹ từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/sản phẩm.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 3

Mặt hàng cá chép được khá nhiều chị em lựa chọn.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 4

Một bộ cá chép 3 con nhỏ có giá 30.000 đồng, loại to hơn có giá 40 - 60.000 đồng.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 5

Giờ tan tầm, nhiều người dân Thủ đô tranh thủ đi thả cá chép.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 6

Khu vực hồ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) người dân nườm nượm mang cá đi thả....

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 7

... trong đó có khá nhiều em nhỏ.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 8

Bé Dương, 7 tuổi (khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy) thả cá chép khá cẩn thận.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 9

Thả xong, bé có ý thức vứt rác vào xe đẩy rác phía trên bờ.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 10

Hầu hết người dân có quan niệm thả cá chép sớm 1 ngày để Táo quân có thời gian thư thả lên thiên đình báo cáo công việc.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 11

Đa phần người dân thả cá chép rất cẩn thận.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 12

Đặt hẳn tay xuống nước để thả cá.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 13

Những chú cá bơi lội dưới hồ Nghĩa Tân (Cầu Giây) sau khi được thả.

Người Hà Nội thả cá chép sớm tiễn Táo quân - 14

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày ông Công ông Táo