Người phụ nữ hai lần tạm thoát án tử

Ngày 02/12/2014 16:08 PM (GMT+7)

Đây là lần thứ hai Thanh tạm thoát án tử vì cấp sơ thẩm chưa giám định chính xác hàm lượng ma túy.

Ngày 2/12/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM quyết định hủy toàn bộ bản án, trao trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại đối với Đinh Thị Mai Thuy (23 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Thị Thanh (52 tuổi, ngụ quận 4) cùng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Năm 2011, Thuy sang Campuchia chung sống như vợ chồng với một người đàn ông quốc tịch Angola. Lúc này, Thuy quen biết với một người đàn ông tên Smitking.

Năm 2012, Thuy được Smitking thuê vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Campuchia với giá 350 USD. Sợ bị bắt, Thuy không trực tiếp vận chuyển mà thuê Thanh với giá 250 USD.

Người phụ nữ hai lần tạm thoát án tử - 1

Vụ án liên quan đến Thanh (áo đen) và Thuy vẫn chưa có hồi kết

Sáng 27/10/2012, Thanh đến bến xe Miền Đông gặp một người phụ nữ tên Phước nhận túi hàng có chứa ma túy. Sau đó, Thanh đến trạm xe khách Sapaco (quận 1) mua vé đi Phnôm Pênh (Campuchia) thì bị công an bắt giữ. Trong túi xách của Thanh có chứa gần 3 kg chế phẩm heroin.

Tháng 9/2013, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Thanh mức án tử hình, Thuy mức án tù chung thân do bị cáo Thuy có hai con nhỏ sinh năm 2012 và năm 2013 cùng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đó, cả hai cùng kháng cáo xin giảm án.

Vào tháng 1/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm lần 1. Hôm đó, HĐXX quyết định hủy bản án sơ thẩm, trao trả cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì cho rằng cấp sơ thẩm chưa giám định chính xác hàm lượng ma túy trong chế phẩm heroin thu giữ được.

Ngày 27/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai. Lần này, HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, do Thuy có con nhỏ, Thanh thành khẩn khai báo, hối hận… nên quyết định tuyên cả hai mức án chung thân. Ngay sau đó, viện kiểm sát ký quyết định kháng nghị tăng án đối với Thanh. Riêng Thuy kháng cáo xin giảm án.

Ngày 2/12/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm lần hai. Hai bị cáo vẫn thừa nhận hành vi đã gây ra. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, mặc dù trong phiên tòa trước, cấp phúc thẩm đã trao trả hồ sơ nhưng cấp sơ thẩm vẫn chưa giám định chính xác hàm lượng ma túy trong chế phẩm. Do đó, Tòa quyết định hủy toàn bộ bản án, trao trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm giám định, xét xử lại.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot