Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm

Ngày 19/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Nhiều tuyến đường ở quận Thủ Đức, TP.HCM ngập lút bánh xe khiến hàng loạt xe chết máy, nhiều người ướt sũng, bì bõm lội nước về nhà lúc nửa đêm.

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 1

 Tối 18/8, cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường ở quận 9, Thủ Đức (TP.HCM) ngập sâu. Tại đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức), nước ngập trên diện rộng, kéo dài khiến hàng loạt xe chết máy.

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 2

Ngoài đường Tô Ngọc Vân, đường Linh Đông đoạn qua địa bàn phường Linh Đông và Tam Phú, nước ngập hơn nửa mét.

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 3  

Dòng xe di chuyển chậm chạp, người lớn vật vã, trẻ em bơ phờ trên yên xe khi qua những đoạn ngập. Người đi bộ phải đi sát vào nhà dân để tránh rơi xuống các hố ga.

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 4  

Gần 23h, thanh niên hì hục đẩy chiếc xe chết máy về nhà. “Còn mấy cây số nữa mới về đến nhà mà nước ngập sâu thế này không biết có đi nổi không. Xe chết máy, mai không biết đi làm kiểu gì”, nam thanh niên than vãn.

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 5

 Hai cô gái phải “bơi” trên đường lúc nửa đêm.

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 6

Người dân tấp xe hai bên đường để chờ nước rút mới dám về nhà, số khác phải hì hục lau chùi bugi hoặc dẫn bộ phương tiện trong dòng nước.

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 7

“Bơi” trong nước ngập trên đường, phương tiện chết máy khiến tài xế taxi mệt mỏi.

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 8

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 9

Nhiều căn nhà trên đường Tô Ngọc Vân nước vẫn ngập lênh láng; cả nhà chỉ biết ngồi trước cửa nhà chờ nước rút. “Giờ này mà mưa thêm khoảng 15 phút nửa thì coi như cả đêm nay thức trắng tát nước. Ngán quá, lần nào mưa nhà tôi cũng ngập, bao nhiêu đồ đạc ướt hết”, nam thanh niên tên Phạm Hoàng nói.

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 10

Về nguyên nhân ngập, mới đây Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, quận Thủ Đức đang đô thị hóa rất nhanh, những khu vực đất tự nhiên nay đã được bê tông hóa làm mất khả năng thấm, điều hòa nước, trong khi hệ thống hạ tầng khu vực không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Ngoài ra còn có nguyên nhân là địa hình trũng thấp, tuyến cống, mương nhỏ được đầu tư từ lâu, thường xuyên bị ngậm nước làm giảm khả năng thoát nước,…

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 11

 Đến 0h ngày 19/8, nhiều người dân vẫn còn bì bõm lội nước “bơi” về nhà sau cơn mưa của tối 18/8.

Để giải quyết tình hình ngập tại đây, UBND quận Thủ Đức đang triển khai thực hiện các dự án nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang, xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân, xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông. Sau khi các dự án này hoàn thành sẽ cơ bản giải quyết được bài toán thoát nước cũng như tình trạng ngập tại khu vực này.

Người Sài Gòn vật lộn với nước ngập trên đường lúc nửa đêm - 12

Tại buổi cung cấp thông tin về tình hình chống ngập trên địa bàn TP.HCM diễn ra vào tháng 6/2020, ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng) cho biết, 5 năm qua, TP.HCM đã chi hơn 25.000 tỉ đồng để thực hiện các dự án chống ngập. Số tiền này bao gồm cả vốn đầu tư công và nguồn vốn xã hội hóa thông qua huy động vốn theo hình thức PPP từ các nhà đầu tư.

Bão số 4 lao thần tốc vào đất liền, miền Bắc hứng mưa tầm tã nguy cơ ngập lụt
Bão số 4 trên Biển Đông vẫn đang tiếp tục mạnh thêm và sẽ gây mưa cực lớn cho các tỉnh miền Bắc.
Theo Đông Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h