Nhiều tỉnh chó dại tấn công người hàng loạt

Ngày 10/09/2013 08:30 AM (GMT+7)

Riêng trong tháng 8/2013, cả nước có 64 người tử vong vì bệnh dại. Nhiều địa phương ghi nhận đàn chó lạ nghi dại tấn công hàng loạt người.

GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cảnh báo, bệnh dại có nguy cơ bùng phát trở lại, nhất là ở một số tỉnh phía Bắc. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, virus dại lưu hành trên đàn chó rất cao, hầu hết các mẫu xét nghiệm đều dương tính.

Từ đầu năm 2013 đến nay, nhiều địa phương xuất hiện tình trạng chó hoang mắc dại hoặc nghi nhiễm bệnh dại tấn công nhiều người.  

Những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, đã có nhiều người dân tại huyện Phổ Yên và Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) bị đàn chó lạ nghi mắc bệnh dại tấn công. Theo ghi nhận ban đầu, riêng tại huyện Phổ Yên có 83 người người bị súc vật nghi mắc bệnh dại cắn, trong đó 4 trường hợp bị thương nghiêm trọng ở vùng đầu, mặt, cổ; 15/18 xã trong huyện xảy ra tình trạng súc vật nghi mắc bệnh dại tấn công người... Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cùng cơ quan thú y địa phương đã lấy mẫu trên đàn chó đã bị tiêu diệt sau khi tấn công người đi xét nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Kết quả, 2/3 mẫu xét nghiệm dương tính với virus dại. 

Còn tại tỉnh Yên Bái, riêng 4 tháng đầu năm đã có hơn 2.500 người bị chó cắn, trong đó 5 người đã tử vong.

Đặc biệt, mới đây, trong vòng chưa đầy hai tháng (từ đầu tháng 7/2013), huyện Sóc Sơn, Hà Nội có 130 người bị chó hoang nghi dại tấn công. Riêng tại xã Bắc Sơn của huyện này có 88 người bị chó nghi dại cắn. 4/4 mẫu xét nghiệm lấy trên đàn chó tại huyện Sóc Sơn đều cho kết quả dương tính với virus dại.

Thống kê trên cả nước, 8 tháng đầu năm 2013, cả nước đã có 175.035 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng, trong đó có tới 64 người tử vong.

Nhiều tỉnh chó dại tấn công người hàng loạt - 1

Người dân cần tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo (ảnh minh họa)

“Năm 2000, Việt Nam đã khống chế thành công bệnh dại (từ 410 ca người tử vong do bệnh dại trong năm 1995 xuống còn 34 ca vào năm 2003). Tuy nhiên, những năm gần đây, bệnh dại có xu hướng bùng phát mạnh. Năm 2007 có 131 ca tử vong, năm 2011 là 110 ca và năm 2012 là 98 ca. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2013 đã có 64 trường hợp tử vong vì bệnh dại xảy ra ở 19 tỉnh/thành phố, nhiều nhất ở các tỉnh phía Bắc”, GS.TS Nguyễn Trần Hiển cho biết.

Lý giải nguyên nhân bệnh dại bùng phát mạnh trở lại, GS Hiển cho biết, việc giao lưu buôn bán, vận chuyển đàn chó qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc là yếu tố làm gia tăng việc lây truyền chó dại. Tại Trung Quốc, số ca tử vong do bệnh dại sau năm 2007 tăng gấp 16 lần so với năm 1995. Bên cạnh đó, người dân Việt Nam vẫn còn chủ quan, không đi tiêm phòng, theo dõi khi bị chó tấn công, tỷ lệ đàn chó được tiêm phòng rất thấp.          

Mai Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan