Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua

Ngày 21/06/2015 23:53 PM (GMT+7)

MERS-CoV xuất hiện ở Thái Lan, giá xăng tiếp tục tăng,... là những vụ việc được quan tâm trong tuần qua.

Hà Nội tập trung khắc phục hậu quả sau trận giông lốc kinh hoàng

Khoảng 17h chiều nay (13/6), Thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến cây cối đổ hàng loạt trên nhiều tuyến phố và nhiều người đi xe máy bị quật ngã, giao thông kẹt cứng, mất điện, thậm chí đã có người tử vong do cây đổ lên người.

Thống kê nhanh của các đơn vị chức năng cho thấy, trận giông lốc chiều 13.6 với sức gió giật lên đến cấp 9 tại Hà Nội đã khiến 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương, gần 140 nhà tốc mái, hàng chục ôtô bị hư hại, nhiều sự cố gây mất điện trên diện rộng.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 1

Trên phố Nguyễn Du, một người đi xe máy bị cây đổ trúng tử vong tại chỗ. Hiện toàn tuyến phố này đang bị mất điện

Ngay sau khi trận “siêu dông” xảy ra, UBND TP Hà Nội đã ra công điện khẩn yêu cầu khẩn trương khắc phục thiệt hại do giông lốc. 

Chủ tịch Thành phố giao Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Tư lệnh Thủ đô rà soát số người thương vong do ảnh hưởng của giông lốc, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời. trong quá trình khắc phục các sự cố cần đảm bảo an toàn kỹ thuật, tránh các tai nạn không đáng có.

Giá xăng tăng thêm 275 đồng

Chiều 19/6, Bộ Công Thương vừa chính thức có thông báo về điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, mặt hàng xăng RON 92 tăng thêm 275 đồng/lít (bằng mức chênh lệch giá cơ sở giữa 2 kỳ tính giá); xăng E5 tăng giá 275 đồng/lít (bằng mức chênh lệch giá cơ sở giữa 2 kỳ tính giá).

Bộ cũng giảm giá mặt hàng dầu diesel 0.05S với mức giảm 287 đồng/lít; dầu hỏa giảm 275 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 423 đồng/lít.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 2

Xăng tiếp tục điều chỉnh tăng giá (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương cũng yêu cầu giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng dầu với mức cụ thể: Xăng khoáng: 1.047 đồng/lít; Xăng E5: 882 đồng/lít.

Như vậy,  giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng sau khi điều chỉnh phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng RON 92: không cao hơn mức giá 20.711 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn mức giá 20.381 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn mức giá 16.077 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn mức giá 15.099 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn mức giá 12.730 đồng/kg.

MERS-CoV xuất hiện ở Thái Lan

Theo thông tin từ Văn phòng EOC (Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y tế), ngày 18/6 Bộ Y tế Thái Lan đã xác nhận có 01 bệnh nhân được phát hiện dương tính với MERS cách đây 3 hôm, ngay trong ngày đầu tiên từ Oman tới Bangkok để điều trị bệnh tim.

Từ trường hợp đầu tiên nhiễm MERS này, Bộ Y tế Thái Lan đã tiến hành cách ly và theo dõi tình hình sức khỏe 59 người khác, trong đó có 3 người thân đi cùng bệnh nhân này. Ngoài ra, giới chức Thái Lan đã điều tra khoảng 20 người nghi nhiễm MERS và rất may mắn là tất cả các ca đều có kết quả âm tính với MERS.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 3

Thái Lan xuất hiện ca nhiễm MERS đầu tiên.

Như vậy, Thái Lan là quốc gia thứ tư tại châu Á xác nhận có bệnh nhân nhiễm MERS, ngoài Hàn Quốc, Philippines và Trung Quốc.

Xuất hiện cơn bão đầu tiên trên Biển Đông năm 2015

Hồi 22 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là khoảng từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 22 giờ ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là khoảng từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3–5 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 22 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là khoảng từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3–5 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Về quê ăn Tết Đoan Ngọ, cả nhà 4 người chết thảm dưới gầm xe

Chiều tối 19.6, anh Lê Văn Diệp (ở thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) chở vợ là chị Trần Việt Nhật (30 tuổi) và 2 con: Lê Trần Trâm Anh (7 tuổi), Lê Quốc Thái (4 tuổi) bằng xe máy mang BKS 76K1-0220 về quê ngoại ở huyện Đức Phổ ăn Tết Đoan Ngọ.

Tuy nhiên khi chạy trên quốc lộ 24, đến địa bàn thôn Hóc Kè, xã Ba Động, cùng huyện thì bị chiếc xe tải chở dăm mang BKS 76K-5057, do tài xế Lê Trần Thanh Bình (SN 1986, ở TP.Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông ngược chiều lấn sang trái và tông trúng. Hậu quả, vợ chồng anh Diệp và 2 con đều tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Bình lấn đường, vượt ẩu.

Chiều 21.6, Ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UBATGT Quốc gia - đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân.

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot