Sau hành trình dài chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, Đinh Thị Diễm Quỳnh (SN 2003) đã trở thành Thủ khoa tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Dấu ấn thanh xuân của Diễm Quỳnh không chỉ dừng lại ở danh hiệu thủ khoa mà còn là bảng thành tích nối dài từ thời phổ thông, xuyên suốt 4 năm đại học.
Chiếc “CV thanh xuân” ấn tượng ở tuổi 22
Diễm Quỳnh là cựu học sinh Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh), nổi bật với thành tích học tập qua các năm xếp top 2 toàn khối và là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền. Không chỉ học tập tốt, Diễm Quỳnh là đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong Đoàn trào thanh niên.
Diễm Quỳnh có thành tích học tập tốt và hoạt động đoàn thể sôi nổi
Trong 3 năm học phổ thông, Diễm Quỳnh liên tiếp nhận giấy khen đoàn viên tiêu biểu từ Huyện đoàn và Trung ương đoàn trong công tác Hội, hoạt động phong trào và các chiến dịch tình nguyện. Nổi bật là danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương dành cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Cô cũng là Bí thư chi đoàn tiêu biểu cấp Trung ương năm 2021.
Diễm Quỳnh từng đạt Giải Nhất, Nhì cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” cấp Quốc gia năm học 2018 -2019; 2019 – 2020; Giải Khuyến khích học sinh giỏi Tỉnh môn Ngữ văn năm lớp 10, 12. Cô là chủ nhiệm CLB Guitar - sáo trúc; Thành viên tích cực CLB Thanh nhạc, Sẻ chia yêu thương, Tiếng Anh của trường.
Một nền tảng học tập và hoạt động phong trào vững chắc từ thời phổ thông, giúp bảng thành tích của Diễm Quỳnh được nối dài trong những năm đại học. Cô đạt 7/7 học bổng khuyến khích học tập của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 3 học bổng doanh nghiệp của các tập đoàn lớn, và thủ khoa Học bổng Lãnh đạo trẻ trong kỷ nguyên số của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Diễm Quỳnh sở hữu cả một bộ sưu tập giấy khen, giải thưởng
Nữ sinh được mệnh “thợ săn giải thưởng” khi liên tục mang về những tấm giấy khen trong các hoạt động phong trào hay cuộc thi phát triển kỹ năng, từ trong nước ra quốc tế. Quỳnh từng đạt Giải Triển Vọng, giải Nhất, giải Khuyến khích các hạng mục ở cuộc thi chính luận cấp Trung ương; giải Đặc biệt "Special Prize" trong cuộc thi Tư duy thiết kế khởi nghiệp toàn cầu năm 2024, được tổ chức tại Hàn Quốc.
Diễm Quỳnh cũng nhiều lần vinh dự nhận bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cấp Học viện và cấp Trung ương. Nữ sinh cũng đạt danh hiệu "Sinh viên tiêu biểu" lĩnh vực Học tập và Nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2023-2024. Đặc biệt là danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện và cấp Khối năm học 2022-2023.
Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng khi giành giải cao trong các cuộc thi: Gấp giấy và Xếp sách nghệ thuật; Sáng tạo 48 giờ; Nét đẹp trường P 2022,... và tiếp tục lấp đầy bộ sưu tập giấy khen của mình bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong hoạt động tập thể.
Ở tuổi 22, Diễm Quỳnh đã kịp xây dựng cho mình chiếc “CV thanh xuân” ấn tượng với bộ sưu tập giải thưởng, giấy khen ở mọi lĩnh vực. Bảng thành tích ấy là niềm tự hào của Diễm Quỳnh, cũng sẽ trở thành hành trang giúp cô tiếp tục vững bước trong tương lai.
Chọn cách học thông minh và có chọn lọc
Kết thúc 4 năm đại học, Diễm Quỳnh tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa đầu ra ngành Truyền thông đa phương tiện, cũng là thủ khoa toàn khoá khối kinh tế - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với GPA cao nhất toàn ngành. Để có kết quả học tập tốt, Diễm Quỳnh đã xây dựng cho mình kế hoạch và phương pháp cụ thể.
Diễm Quỳnh luôn chủ động xây dựng kế hoạch học tập
Cô không chạy theo việc học thật nhiều giờ, mà chọn cách học thông minh và có chọn lọc để còn dành thời gian cho những mục tiêu khác. Với Quỳnh, chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng.
Trên lớp, nữ sinh tập trung nghe giảng, chủ động phát biểu và làm rõ vấn đề ngay từ đầu, nên khi ôn thi không bị áp lực hay mất quá nhiều thời gian. Mỗi khi ngồi học, Quỳnh đặt mục tiêu tập trung cao độ trong khoảng thời gian ngắn nhưng hiệu quả, để mỗi buổi học đều thực sự “đáng giá”.
“Cụ thể hơn thì khi học trên lớp, mình sẽ dành thời gian xem trước bài học để hình dung được buổi học hôm đó sẽ học gì, từ đó khi nghe giảng cũng dễ tiếp thu hơn. Tốt hơn nữa thì mình sẽ đánh dấu vấn đề mình chưa hiểu để có thể trao đổi với giáo viên kỹ hơn.
Còn để tăng độ tập trung thì thông thường, mình sẽ tắt thông báo mạng xã hội, xử lý những môn học không cần sử dụng internet trước, để cố gắng không bị sao nhãng. Mình cũng có học cùng nhóm bạn để có động lực hơn”, Diễm Quỳnh cho biết thêm.
Cô nữ sinh năng động “cân” mọi vai trò
Ngoài học tập, Diễm Quỳnh dành nhiều thời gian cho các hoạt động sáng tạo nội dung, nghiên cứu khoa học và tham gia các phong trào, dự án dành cho sinh viên. Cô luôn biết cách cân bằng giữa việc học chuyên môn và hoạt động phong trào để có thể “cân” mọi vai trò.
Những người đồng hành tuyệt vời của Diễm Quỳnh
Trong 4 năm học, Diễm Quỳnh đảm nhiệm vai trò Uỷ viên BCH Đoàn Học viện, Phó ban thi đua và tuyên truyền, Phó Bí thư Liên chi đoàn Đa phương tiện. Nhờ đó, cô không chỉ tham gia, mà còn đóng góp một phần nhỏ trong việc tạo ra các phong trào, hoạt động để các bạn sinh viên có môi trường rèn luyện bản thân.
Bên cạnh đó, Quỳnh cũng tham gia một số dự án xã hội như tình nguyện dạy học cho trẻ em khó khăn. Với cô, việc tham gia phong trào và dự án không chỉ để tích lũy thành tích, mà còn là cách rèn luyện tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Những trải nghiệm này giúp bản thân chúng ta trưởng thành hơn, hiểu rõ giá trị của việc học đi đôi với hành động và đóng góp cho cộng đồng.
“Bản thân mình là một người thích trải nghiệm những điều mới, nên việc tham gia các hoạt động thì mình cũng lên kế hoạch theo từng năm học đại học. Chẳng hạn như năm nhất, mình tập trung tham gia các dự án với vai trò CTV truyền thông, tích cực tham gia nhiều CLB ở Học viện.
Năm hai và năm ba, mình tập trung hơn cho các hoạt động Đoàn các cấp, đồng thời tìm kiếm các dự án cộng đồng khác. Năm cuối thì mình tham gia ít hơn để dành thời gian cho thực tập và khóa luận tốt nghiệp. Việc đặt ra một lộ trình như vậy giúp mình có nhiều trải nghiệm nhưng không bị mất cân bằng thời gian”, Diễm Quỳnh chia sẻ.
Quỳnh còn nhớ lần đầu đứng trên sân khấu với vai trò MC trong chương trình chào tân sinh viên của Học viện, khi cô mới là sinh viên năm hai. Vì chưa từng học qua lớp MC nào, kinh nghiệm gần như bằng không, nên cảm giác lo lắng và tự hoài nghi bản thân xuất hiện rất rõ. Nhưng khi được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ, cô đã chọn không từ chối, dù trong lòng còn rất nhiều băn khoăn.
Cô nữ sinh tài năng, có thể “cân” mọi vai trò
Khoảnh khắc cầm micro và cất tiếng nói đầu tiên trên sân khấu, Quỳnh hiểu rằng: không phải khi đã sẵn sàng thì mới bắt đầu, mà chính việc dám bắt đầu mới giúp mình trưởng thành. Trải nghiệm ấy để lại dấu ấn rất lớn, giúp cô tự tin hơn trong giao tiếp, dám nhận trách nhiệm và chủ động nắm bắt cơ hội trong suốt quãng thời gian đại học.
Tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân
Diễm Quỳnh chia sẻ, gia đình luôn luôn là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với cô. Mẹ không tạo áp lực thành tích mà luôn tin tưởng, tôn trọng lựa chọn và âm thầm đồng hành trong từng chặng đường. Chính sự ủng hộ lặng lẽ ấy giúp Quỳnh có thêm động lực để kiên trì với mục tiêu đã đặt ra, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn hay áp lực.
“Gia đình mình là gia đình thuần nông, mình cũng thấu hiểu sự hy sinh vất vả của mẹ nên mình càng cố gắng nhiều hơn. Với mình, mỗi kết quả đạt được hôm nay đều là cách để đáp lại niềm tin và sự hy sinh của gia đình”, Diễm Quỳnh bộc bạch.
Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc của Diễm Quỳnh
Đối với ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Bưu chính Viễn thông, Quỳnh đã có ấn tượng tốt và lựa chọn vì đây là môi trường kết hợp rất rõ giữa sáng tạo nội dung và nền tảng công nghệ. Cô yêu thích kể chuyện, làm nội dung và truyền cảm hứng, nhưng cũng muốn được học trong một ngôi trường có thế mạnh về công nghệ để tư duy làm truyền thông bài bản, hiện đại và bắt kịp xu hướng số.
Bên cạnh đó, chương trình học tại Học viện tạo nhiều cơ hội để sinh viên vừa học lý thuyết, vừa thực hành và tham gia các dự án thực tế, giúp cô sớm định hình được con đường phát triển lâu dài trong lĩnh vực truyền thông.
Khi nhận danh hiệu thủ khoa, Diễm Quỳnh cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Với cô, đây không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà là thành quả của một hành trình nỗ lực nghiêm túc, từ năm hai mình đã sớm đặt ra mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi từng bước.
“Danh hiệu này là sự ghi nhận cho quá trình cố gắng bền bỉ của bản thân, đồng thời cũng là động lực để mình tiếp tục học hỏi và phát triển trên chặng đường phía trước”, Diễm Quỳnh chia sẻ thêm.
Ở tuổi 22, Diễm Quỳnh đã có những dấu ấn thanh xuân rực rỡ
Trong thời gian tới, nữ thủ khoa muốn tập trung cải thiện năng lực ngoại ngữ, đồng thời tiếp tục nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế. Song song với đó, mình có kế hoạch học tập ở bậc cao hơn để đào sâu kiến thức và hoàn thiện tư duy nghề nghiệp.
Về lâu dài, Diễm Quỳnh mong muốn được phát triển trong lĩnh vực truyền thông gắn với công nghệ, tạo ra những sản phẩm có giá trị cho cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.





