Đã có ít nhất 4 lần thủ phủ hoa lay ơn lớn nhất Việt Nam tại Lâm Đồng bị ngập trong năm qua, thế nhưng người dân vẫn miệt mài trồng, chăm sóc hoa và nhận được kết quả bất ngờ, giá hoa cao hơn, thu nhập ổn hơn trước ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Thủ phủ hoa lay ơn tất bật vụ Tết
Những ngày này, dọc Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) những điểm thu mua hoa, điểm tập kết, vận chuyển hoa trở nên tập nập.
Trên con đường này, người dân trồng hoa ở xã Hiệp Thạnh sử dụng xe máy, máy cày chở hoa đi bán là hình ảnh quen thuộc mỗi mùa Tết Nguyên đán cận kề.
Tổng quan về tình hình sản xuất hoa lay ơn tại Lâm Đồng - thủ phủ hoa lan ơn lớn nhất nước. Ảnh: AI.
Thủ phủ hoa lay ơn Hiệp Thạnh được hình thành từ cách đây hàng chục năm, tại địa phương này người dân đã có kinh nghiệm và kỹ thuật cao trong trồng, chăm sóc cây hoa lay ơn.
Chính vì thế, với khoảng 300ha hoa lay ơn được trồng mỗi năm, Hiệp Thạnh đã trở thành nơi cung cấp hoa lay ơn cho cả nước mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Có mặt tại thủ phủ hoa lay ơn lớn nhất nước, phóng viên Dân Việt ghi nhận, những gia đình trồng hoa lay ơn kịp bán Tết Nguyên đán đang rất phấn khởi bởi giá đang cao so với năm 2025. Trong khi đó, một số gia đình cũng phải ngậm ngùi xuống giống lay ơn nhưng chỉ kịp bán vào Rằm tháng Giêng.
Một người dân chở những bó hoa lay ơn mới nhổ đi bán cho các cơ sở thu mua tại xã Hiệp Thạnh. Ảnh: Văn Long.
Người dân tại Hiệp Thạnh cho biết, trong năm 2025, mưa lũ đã khiến vùng trồng hoa lay ơn bị ngập nặng ở nhiều nơi. Một số nông hộ xuống giống lay ơn dịp Tết nhưng do nước ngập, lớp bùn non kéo về đã khiến hoa chết, phát triển chậm nên không kịp bán Tết.
Tuy nhiên, những hộ không bị ngập nước thì hoa lại phát triển tốt, đúng kế hoạch. Chính vì thế, ở thủ phủ hoa lay ơn này mới có cảnh “kẻ cười, người khóc”.
Có mặt tại thôn Trung Hiệp, xã Hiệp Thạnh, chúng tôi gặp anh Lê Văn Thạo cùng người làm của mình đang phân loại, đóng gói hoa lay ơn để chuẩn bị chuyển đến miền Trung và phía Bắc bán Tết. Anh Thạo cho biết, anh thu hoạch vườn hoa của gia đình mình và thu mua thêm của người dân trong vùng để bán, thời gian dự kiến sẽ làm đến ngày 28 Âm lịch.
Các cơ sở thu mua tại xã Hiệp Thạnh phải thuê nhân công để phân loại, đóng gói hoa mỗi dịp cận Tết Nguyên đán. Ảnh: Văn Long.
“Gia đình tôi trồng 4.000m2 lay ơn. Theo quan sát và thực tế thu hoạch mấy ngày qua thì có khoảng 70% hoa sẽ bán kịp Tết, còn lại phải qua Tết.
Nhìn chung, năm nay đối với những hộ không bị ngập thì cây lay ơn phát triển tốt, giá bán cũng ổn định, cao hơn năm 2025 nên người dân cũng thấy phấn khởi”, anh Lê Văn Thạo chia sẻ.
Trong khi đó, bà Tạ Thị Minh (thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng), người đã có 20 năm kinh nghiệm trồng hoa lay ơn cho biết, gia đình chị đang bán hoa lay ơn được từ 30.000-40.000 đồng/bó 10 cành.
Với giá bán trên, bà Minh chia sẻ người dân đã có lời, hy vọng những ngày cận Tết giá hoa sẽ lên cao nữa, để người dân bù lại phần thiệt hại trong đợt mưa lũ tháng 11 và 12 năm 2025.
Bà Minh bên những cây hoa lay ơn mới thu hoạch từ vườn. Ảnh: Văn Long.
Thu nhập tăng cao nhờ giá hoa lay ơn bán cao
Tại vùng hoa lay ơn Hiệp Thạnh, để phục vụ thị trường Tết, người dân bắt đầu thu hoạch hoa từ ngày 10 đến ngày 28 tháng Chạp.
Từ sáng sớm, người dân đã ra đồng để nhổ hoa, bó thành từng bó rồi chở đến các vựa thu mua để bán. Sau đó, những bó hoa lay ơn sẽ tiếp tục được lựa chọn, đóng gói, chuyển xe lạnh để đưa đến các vùng trong cả nước tiêu thụ.
Chị Huỳnh Thị Hồng Hiếu, cơ sở thu mua tại thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh cho hay, do ảnh hưởng đợt mưa lũ cuối năm 2025 vừa qua nên việc thu hoạch hoa của vùng Hiệp Thạnh chậm hơn mọi năm.
Chính vì thế, để đảm bảo cung cấp hoa cho miền Trung, miền Bắc thì cơ sở của chị bắt đầu thu mua từ ngày 10 tháng Chạp.
Công nhân đóng gói hoa lay ơn tại cơ sở thu mua của chị Huỳnh Thị Hồng Hiếu. Ảnh: Văn Long.
“Hiện nay, giá hoa lay ơn dao động từ 30.000-40.000 đồng/bó, loại đẹp lên đến 50.000 đồng/bó. Giá hoa năm nay cũng đang khá cao, vào thời điểm này năm 2025, giá hoa lay ơn chỉ đạt khoảng 8.000 - 15.000 đồng/bó, vì thế người dân rất phấn khởi”, chị Hồng Hiếu chia sẻ.
Với giá hoa như hiện nay, nếu chăm sóc tốt, cây hoa lay ơn phát triển ổn định, người dân tại xã Hiệp Thạnh có thể cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng/sào.
Đây cũng là nguồn thu chính, ổn định cho người dân nơi đây mỗi dịp cận Tết. Tuy nhiên, người dân tại xã Hiệp Thạnh vẫn trồng xen canh cây hoa lay ơn với các loại cây trồng khác để đảm bảo thu nhập vào những mùa vụ trong năm.
Hoa lay ơn từ Hiệp Thạnh được vận chuyển đi khắp cả nước từ những ngày 10 tháng Chạp. Ảnh: Văn Long.
Nói về vụ hoa lay ơn năm 2026, ông Nguyễn Quang Hiệp - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh cho hay, toàn xã hiện có khoảng 200ha đất trồng hoa lay ơn. Đợt mưa lũ cuối năm 2025, toàn xã Hiệp An có khoảng 400ha cây trồng, hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó có 75ha hoa lay ơn bị hư hỏng, mất trắng.
Ông Nguyễn Quang Hiệp thông tin: “Sau 4 đợt bão lũ tại địa phương, nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, người dân bị thiệt lại rất lớn. Ngay sau bão, lũ, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.
Hiện nay, giá hoa lay ơn đang dao động từ 30.000-40.000 đồng/bó, đảm bảo cái thu nhập và lợi nhuận cho người dân trong thời gian Tết.
Mặc dù sản lượng hoa lay ơn năm 2026 có giảm so với năm 2025 nhưng cơ bản vẫn đảm bảo hoa để cung cấp ra thị trường Tết Nguyên đán”.





