Pakistan: Nắng nóng như thiêu như đốt, 572 người chết

Ngày 23/06/2015 17:51 PM (GMT+7)

Đợt nắng nóng kinh hoàng như đang thiêu đốt người dân tại nhiều tỉnh ở Pakistan, đã có 572 người thiệt mạng do sốc nhiệt.

Các quan chức Pakistan cho biết, tính đến cuối ngày hôm qua 22/6, đã có hơn 570 người thiệt mạng, trong đó riêng thành phố Karachi -  thành phố cảng miền Nam lớn nhất Pakistan và các quận huyện lân cận đã chiếm 400 người. 

Được biết, nhiệt độ tại Karachi đạt đến 45 độ C trong ngày 22/6, gần bằng đợt nắng nóng kỷ lục lên đến 47 độ C hồi tháng 6 năm 1979.

Pakistan: Nắng nóng như thiêu như đốt, 572 người chết - 1

Tiến sĩ Seemin Jamali, người đứng đầu khoa cấp cứu tại Bệnh viện Jinnah cho hay, hơn 100 người, chủ là người già, đã thiệt mạng khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. "Tất cả họ đều chết vì đột quỵ do sốc nhiệt", ông nói. 

Nắng nóng khiến tình trạng mất điện xảy ra tồi tệ hơn, nhiều cuộc biểu tình đã bùng lên tại thành phố Karachi. 

Pakistan: Nắng nóng như thiêu như đốt, 572 người chết - 2

Người dân  tránh nóng trong một thánh đường ở Karachi

Cắt điện còn làm tê liệt hệ thống cấp nước cũng như cản trở việc bơm nước cho người tiêu dùng. 

Một quan chức văn phòng của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif  cho biết, Thủ tướng đã cảnh báo ngành điện lực rằng, ông sẽ không dung thứ cho việc cúp điện trong tháng Ramadan.

Hà Anh (Press TV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot