Phát hiện thêm 300 vật thể nghi của MH370

Ngày 27/03/2014 16:38 PM (GMT+7)

Vệ tinh Thái Lan vừa phát hiện 300 mảnh vỡ trôi nổi cách khu vực tìm kiếm MH370 khoảng 200km.

Ông Anond Snidvongs, giám đốc điều hành của Cơ quan phát triển Công nghệ vũ trụ và Địa lý-Tin học cho biết các vật thể có kích thước từ 2 đến 15m, nằm rải rác ở vùng biển cách Perth (Úc) khoảng 2.700km về phía Tây Nam.

"Chiều dài của một số vật thể lên tới hơn 2 m. Nhưng chúng tôi không thể, và không dám khẳng định đây có phải là mảnh vỡ của chiếc máy bay hay không," ông Anond nói.

Phát hiện thêm 300 vật thể nghi của MH370 - 1

Vệ tinh Thái chụp được 300 mảnh vỡ ở Ấn Độ Dương

Những hình ảnh vệ tinh này đã được gửi đến tay các nhà chức trách Malaysia.

Thaichote (hay Vệ tinh Quan sát Trái đất Thái Lan) là vệ tinh viễn thám quan sát tài nguyên. Địa điểm vệ tinh Thái Lan phát hiện nằm cách thành phố Perth, Australia khoảng 2.700 km, cách khu vực tìm kiếm quốc tế khoảng 200 km về phía Tây Nam.

Những hình ảnh này được đưa ra một ngày sau khi vệ tinh Pháp công bố bức ảnh chụp 122 vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay MH370 được tìm thấy ở trong vùng biển rộng 400 km2, Nam Ấn Độ Dương, cách thành phố Perth (Úc) khoảng 2.557 km.

Phát hiện thêm 300 vật thể nghi của MH370 - 2

Các mảnh vỡ do vệ tinh Pháp chụp được ngày 23/3

Trong cuộc họp báo vào tối 26/3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng giao thông vận tải, ông Hishammuddin Hussein đánh giá đây được coi là bằng chứng 'đáng tin cậy nhất' về việc máy bay mất tích rơi xuống Ấn Độ Dương.

Ngày hôm nay, cuộc tìm kiếm mảnh vỡ từ chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã phải tạm hoãn lần thứ hai trong tuần này vì thời tiết trên Ấn Độ Dương trở nên xấu đi, với các máy bay và tàu được yêu cầu ra khỏi khu vực.

M.Anh (AFP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Máy bay MH370