Sập thang vận tải xây dựng: Nạn nhân thứ 3 tử vong

Ngày 05/12/2015 08:26 AM (GMT+7)

Sau nhiều giờ cấp cứu, anh Nguyễn Văn Ba, nạn nhân thứ 3 trong vụ rơi thang tải vật liệu xây dựng ở phố Lĩnh Nam, Hà Nội đã tử vong.

Tối 4.12, lãnh đạo Công ty Lilama cho hay, hiện tại chưa có kết luận về nguyên nhân vụ sập thang tải vật liệu tại tòa nhà 30 tầng số 52, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Lãnh đạo công ty này cũng xác nhận anh Nguyễn Văn Ba (29 tuổi, quê ở Hà Nam, nạn nhân thứ 3 trong vụ sập thang tải) đã tử vong.

Sập thang vận tải xây dựng: Nạn nhân thứ 3 tử vong - 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc khiến 3 công nhân tử vong

Trước đó, vào khoảng hơn 10h trưa cùng ngày, thang tải vật liệu xây dựng tại chung cư số 52 Lĩnh Nam bất ngờ đổ sập khiến 3 công nhân gặp nạn. 2 công nhân được xác định tử vong tại hiện trường.

Khoảng 11h, nạn nhân thứ 3, anh Nguyễn Văn Ba được đưa vào viện cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, đến gần tối cùng ngày, anh Ba đã không qua khỏi.

2 công nhân tử vong trước đó được xác định là anh Lã Tuấn Anh (SN 1996, quê Phú Thọ) và anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, quê Ứng Hòa, Hà Nội).

Lãnh đạo Công ty Lilama cho hay, ngay sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị đã có mặt hiện trường, đồng thời khắc phục sự cố, hỗ trợ gia đình có công nhân tử vong.

Được biết, tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở hỗn hợp triển khai tại số 52 Lĩnh Nam do Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội (Tổng công ty Lilama) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn hơn 450 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 2.2009, gồm 2 tòa tháp 23 tầng, 30 tầng và 17 nhà vườn liền kề 3 tầng.

Theo Nguyễn Đức 

Theo Nguyễn Đức
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự