Tăng tiền bồi thường hoãn, hủy chuyến bay

Ngày 06/09/2014 09:10 AM (GMT+7)

Dự thảo tăng cao hơn hiện nay 100 nghìn đồng đối với đường bay nội địa.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa hoàn tất dự thảo Thông tư quy định về bồi thường ứng trước không hoàn lại đối với hành khách khi chậm, hủy chuyến bay.

Theo dự thảo này, mức bồi thường trong tất cả các trường hợp đều cao hơn hiện hành 100 nghìn đồng. Cụ thể, với chuyến bay nội địa bị hủy hoặc chậm hơn 4 giờ so với lịch khởi hành dự kiến có mức bồi thường 200 nghìn đồng nếu tuyến bay có độ dài dưới 500 km, bồi thường 300 nghìn đồng đối với tuyến bay có độ dài từ 500 km đến 1.000 km, bồi thường 400 nghìn đồng đối với tuyến bay từ 1.000 km trở lên.

Tăng tiền bồi thường hoãn, hủy chuyến bay - 1

Các trường hợp hủy, hoãn chuyến sẽ được tăng hơn hiện hành

Đối với các tuyến bay quốc tế, dự thảo vẫn giữ nguyên mức bồi thường. Giải thích về điều này, Cục Hàng không cho biết, do bồi thường đối với các tuyến bay quốc tế được tính phí bằng USD mà đồng tiền này rất ít bị trượt giá.

Hiện nay, mức bồi thường đối với hoãn, hủy chuyến đối với đường bay quốc tế đang áp dụng hiện là 25 USD với tuyến 1.000 km, 50 USD với tuyến bay từ 1.000 đến 2.500 km. Mức bồi thường cao nhất là 150 USD đối với việc hoãn, hủy chuyến có độ dài 5.000 km trở lên.

Nhật Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot