Tết Dương lịch: Xe khách sẽ không quá tải

Ngày 25/11/2013 16:27 PM (GMT+7)

Nghỉ Tết Dương lịch một ngày giữa tuần nên dự kiến lượng khách đi lại các bến xe tăng không nhiều.

Công ty Bến xe Hà Nội nhận định, Tết Dương lịch năm nay lượng khách đi lại qua các bến xe sẽ tương tự ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần. Ngày Tết nằm giữa tuần (thứ Tư) nên cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày. Kỳ nghỉ ngắn nên dự kiến khách đi lại không nhiều như những kỳ nghỉ trước.

Doanh nghiệp này cho biết, hiện nay phương tiện vận tải tại các bến đang hoạt động mới đạt bình quân hơn 50% hệ số trọng tải. Vì vậy, không cần tăng cường vẫn cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Công ty Bến xe Hà Nội cho rằng, một vài tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Vinh, Sơn La vẫn có thể ùn tắc. Nhưng lượng xe trên tuyến vẫn vận chuyển hết khách trong ngày.

Tết Dương lịch: Xe khách sẽ không quá tải - 1

Dự kiến khách đi lại dịp tết Dương lịch năm nay sẽ không nhiều như những kỳ nghỉ trước (Ảnh minh họa)

Còn kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm nay kéo dài 6 ngày, từ 30/1/2014 (tức ngày 30/12 năm Quý Tỵ) đến hết ngày 4/2/2014 (tức mồng 5 tháng Giêng năm Giáp Ngọ). Dự kiến lượng khách đi lại tăng khoảng 30% đến 50% so với ngày thường.

Sẽ có 2 đợt cao điểm lượng hành khách tăng cao. Đợt 1 chiều thứ 6 (24/01) và ngày thứ 7 (25/1). Đây là thời điểm học sinh, sinh viên về nghỉ Tết. Đợt 2 bắt đầu từ 29/1/2014 đến hết ngày 30/1/2014 (tức từ 29 đến 30 tháng Chạp) là thời điểm người lao động về quê. 10 ngày sau Tết Nguyên Đán, lượng khách lại tăng mạnh trên các tuyến đường dài như: Sài Gòn, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột.

Các ngày cao điểm, Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) dự kiến sẽ có 1.100 lượt xe/ngày, tăng cao hơn ngày thường khoảng 1,3 lần và vận chuyển khoảng 25.000 đến 30.000 lượt khách/ngày, chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá.

Bến Mỹ Đình cũng tăng lượng xe khoảng 1,2 lần lên 1550 lượt xe/ngày đi các tuyến Vinh, Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Bình, Việt Trì...

Bến Gia Lâm cũng nâng lên 700 xe/ngày cao điểm vận chuyển khoảng nửa số khách so với bến Giáp Bát, chủ yếu đi các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cẩm Phả, Bố Hạ, Cầu Gồ...

Theo Cảnh Kiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vé tàu tết