Thông tin về vụ nổ súng vào nhà Trưởng CATP Phủ Lý

Ngày 15/12/2015 19:50 PM (GMT+7)

Đại diện Công an tỉnh Hà Nam thông tin, sau khi đối tượng nã súng vào nhà riêng, trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP. Phủ Lý bị rách da cánh tay.

Chiều 15.12, trung tá Dương Hồng Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hà Nam đã thông tin chính thức về vụ nổ súng vào nhà trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP. Phủ Lý.

Thông tin về vụ nổ súng vào nhà Trưởng CATP Phủ Lý - 1

Trung tá Dương Hồng Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hà Nam thông tin về vụ nổ súng vào nhà Trưởng Công an TP. Phủ Lý.

Theo ông Quang, khoảng gần 23h ngày 14.12, khi trung tá Tùng đang ở trong nhà riêng thì có đối tượng bắn súng vào trong nhà trung tá Tùng. Hậu quả, trung tá Tùng bị rách da cánh tay, thương tích không đáng kể. Ngoài ra, vụ nổ súng còn làm vỡ 1 kính và 1 chiếc tivi của nhà trung tá Tùng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Hà Nam tập trung lực lượng vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng liên quan đến vụ việc.

“Công an tỉnh đang tập trung toàn bộ lực lượng để truy xét, phá án, cố gắng trong thời gian nhanh nhất sẽ điều tra, làm rõ vụ án”, trung tá Quang nói.

Khi được hỏi về loại súng đối tượng sử dụng bắn vào nhà trung tá Lê Đức Tùng, trung tá Dương Hồng Quang cho biết, hiện đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin này.

“Để xác định đó là loại súng gì, loại đạn gì thì cơ quan điều tra phải, thu thập sau đó gửi đi giám định tại cơ quan có thẩm quyền mới xác định được”, ông Quang nói.

Về câu hỏi, sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Hà Nam có biện pháp gì bảo vệ cho thượng tá Lê Đức Tùng và gia đình?, trung tá Dương Hồng Quang cho biết, ông Tùng là người thi hành công vụ nhưng cũng là công dân bình thường. Vì vậy, nếu ông Tùng và gia đình bị đe dọa về an ninh thì cơ quan công an sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ như những công dân khác.

Thông tin về vụ nổ súng vào nhà Trưởng CATP Phủ Lý - 2

Công an tỉnh Hà Nam đang tập trung lực lượng vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng sử dụng vũ khí nóng bắn vào nhà Trưởng Công an TP. Phủ Lý.

Theo Chánh Văn phòng Công an tỉnh Hà Nam, trung tá Lê Đức Tùng là một cán bộ xuất sắc của Công an tỉnh Hà Nam. Quá trình công tác, trung tá Tùng nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen, tuyên dương vì thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình Sự (C45 – Bộ Công an) xác nhận, C45 đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam điều tra vụ nổ súng vào nhà trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP. Phủ Lý.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot