Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường

Ngày 17/04/2015 00:08 AM (GMT+7)

Mỗi lần lên, xuống xe; người tham gia giao thông chịu đựng nhiều nguy hiểm rình rập.

Thời gian vừa qua, khi tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bước vào thi công đã gây khá nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, đoạn Ba La - Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội), toàn bộ các phương tiện phải di chuyển về một bên để "nhường chỗ" cho công trường thi công. Người tham gia giao thông phải tràn xuống lòng đường để bắt xe buýt với nhiều nguy hiểm rình rập.

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 1

Đường sắt trên cao đi qua khu vực Ba La  - Yên Nghĩa, khiến các phương tiện và người tham gia giao thông phải di chuyển hết về một bên.

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 2

Các điểm đón xe buýt đều đặt ngay sát công trường thi công.

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 3

Người dân đi xe buýt phải đứng dưới lòng đường để bắt xe.

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 4

Các điểm xe buýt đều được dựng lên khá tạm bợ.

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 5

Đoạn đường dài khoảng gần 1 km có tới 3 điểm xe buýt "đặt" ngay dưới lòng đường.

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 6

Khu vực này gần với Bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông) nên mật độ phương tiện giao thông qua lại rất lớn...

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 7

... nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 8

Không quản ngại tai nạn rình rập, nhiều người hành nghề xe ôm cũng đứng tại các điểm xe buýt này đề bắt khách.

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 9

Khu vực này cũng không có sang đường dành cho người đi bộ nên những ai muốn sang đường chỉ có cách chạy thật nhanh.

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 10

Để tiết kiệm thời gian, nhiều người sẵn sàng đi ngược đường.

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 11

Không có mái che cộng với việc đứng dưới lòng đường nên nhiều người phải chịu mưa, nắng, khói bụi.

Thót tim cảnh đón xe buýt dưới lòng đường - 12

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan