Thực hư thông tin chi 1 triệu USD sơn lại tàu Cát Linh – Hà Đông bị vẽ trộm

Ngày 02/01/2018 17:18 PM (GMT+7)

Trước thông tin cho rằng Tổng thầu Trung Quốc đề nghị chị 1 triệu USD để sơn lại đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông bị vẽ trộm, Ban Quản lý dự án đường sắt đã lên tiếng phản bác.

Ngày 2/1/2018, ông Vũ Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã lên tiếng khẳng định chưa nhận được văn bản hay đề nghị nào từ phía Tổng thầu Trung Quốc về việc chi 1 triệu USD để sơn lại đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông bị vẽ trộm.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt cũng nhấn mạnh, hiện nay dự án chưa hoàn thành và chưa bàn giao, vì vậy trách nhiệm và chi phí thuộc Tổng thầu.

Với việc sơn lại đoàn tàu bị vẽ trộm nếu có thì chi phí và trách nhiệm khôi phục theo thiết kế của Tổng thầu Trung Quốc. Sau này, khi dự án được bàn giao và đưa vào khai thác thì Tổng thầu cũng phải thực hiện bảo hành theo hợp đồng.

Thực hư thông tin chi 1 triệu USD sơn lại tàu Cát Linh – Hà Đông bị vẽ trộm - 1

Hình ảnh tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ trộm.

Thực tế phần vỏ toa tàu làm bằng inox và được dán đề - can có màu xanh, không phải là nước sơn trực tiếp lên vỏ tàu. Ban Quản lý dự án đã yêu cầu Tổng thầu đưa nhà sản xuất đoàn tàu (ở Trung Quốc) sang để tìm phương án khôi phục lại.

Trước đó, ngày 26/12/2017, Tổng thầu Trung Quốc bất ngờ phát hiện bức vẽ graffiti màu sắc sặc sỡ trên đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đang đỗ tại ga Cát Linh (Hà Nội).

Hiện công an đang tiến hành xác minh "tác giả" của bức vẽ, đồng thời, Tổng thầu Trung Quốc cũng phải giải trình về sự việc này.

Minh Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h