Thực phẩm ngày ông Công, ông Táo tăng 10 – 15%

Ngày 01/02/2013 10:46 AM (GMT+7)

Dự báo giá gà ta, thịt bò, cá chép và một số loại thực phẩm trong ngày ông Công, ông Táo sẽ tăng 10 – 15%.

Còn hai ngày nữa mới chính thức tới ngày ông Công, ông Táo “lên chầu trời” nhưng các gia đình đã rục rịch sắm đồ cúng lễ.

Năm nay, lễ ông Công, ông Táo rơi đúng vào ngày nghỉ chủ nhật nên lo ngại giá thực phẩm tăng mạnh, chị Hương (Trường Chinh, Hà Nội) đã đi chợ Kim Liên mua trước một số loại thực phẩm không thể thiếu trong ngày này.

Gà ta sống hơn 1,5 kg mỗi con loại nhốt lồng có giá 165.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng mỗi kg so với mấy ngày trước. Vừa chọn gà, chị Hương vừa nói: “Mua sớm vừa rẻ vừa chọn được gà ngon, nếu để đến đúng ngày mới mua, kiểu gì cũng đắt thêm vài ba chục một con”. Theo chị Hương, nếu chị em tiết kiệm được khoản này cộng với khoản chênh lệch giá ở các chợ khu vực trung tâm thành phố khoảng 5.000 đồng – 15.000 đồng mỗi kg thì việc mua sắm đồ cúng Tết ông Công, ông Táo năm nay cũng tiết kiệm được khá nhiều.

Giá thịt bò cũng đã tăng nhẹ. Thịt bò loại ngon nhất có giá 260.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng mỗi kg. Năm ngoái, trong ngày lễ ông Công, ông Táo, loại thực phẩm này đã tăng vọt tới 30.000 đồng – 40.000 đồng mỗi kg.

Thịt lợn giá khá ổn định, thịt ba chỉ vẫn 95.000 đồng – 100.000 đồng mỗi kg, thịt thăn 120.000 đồng – 130.000 đồng mỗi kg, tăng nhẹ hầu như không đáng kể.

Nếu như vào dịp này năm ngoái, giá cả các loại thực phẩm tươi sống, rau xanh ở Hà Nội tăng mạnh thì năm nay, giới tiểu thương dự báo, do vừa trải qua một trong những đợt sốt giá cao nhất từ trước đến nay cộng với nguồn cung đã được cải thiện nên giá chỉ tăng nhẹ. “Mặt bằng chung một số mặt hàng không thể thiếu như gà ta, thịt bò và một vài loại rau xanh hay dùng như cần tây, tỏi tây chỉ tăng khoảng 10% – 15%”, chị Nguyệt, tiểu thương tại chợ Kim Liên cho hay.

Rau xanh chỉ tăng giá cục bộ một số loại. Tại chợ Thành Công (Đống Đa, Hà Nội), súp lơ tăng thêm 1.000 đồng/chiếc lên 8.000 đồng/chiếc loại bé, 10.000 đồng/chiếc loại to.

Các loại hoa cúng, dự báo tăng giá nhiều nhất là hồng và cúc với mức tăng khoảng gấp rưỡi ngày thường. Hoa hồng và hoa cúc loại trung bình được dự báo mức giá 7.000 đồng - 9.000 đồng mỗi bông.

Lác đác đã có chị em mua các loại hoa sớm bền để tránh giá tăng ngày chính lễ. Chị Lan Anh (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) cho hay: “Sáng nay, đi chợ thấy hoa ly đẹp mà chỉ 60.000 đồng/5 bông, nụ vừa phải, tôi mua luôn để dành cho ngày lễ”.

Giá cá chép tăng nhẹ

Thực phẩm ngày ông Công, ông Táo tăng 10 – 15% - 1

Khoảng 50.000 - 60.000 đồng/bộ đồ cúng công Công, ông Táo

Khảo sát tại các tuyến phố chuyên hàng mã của Hà Nội, không khí mua bán khá ảm đạm. Theo giới kinh doanh, ngay như năm ngoái được coi là một năm ế ẩm thì tình hình mua bán vẫn sôi động hơn so với năm nay.

Chị Hòa, chủ một cửa hàng vàng mã cho hay: “Khoảng 50.000 đồng – 60.000 đồng một bộ đồ cúng ông Công, ông Táo, giá không tăng so với năm ngoái nhưng cũng chưa thấy nhiều khách, chưa năm nào ế ẩm như năm nay”.

Nhiều chợ cũng đã bán cá vàng, giá trung bình từ 15.000 đồng - 20.000 đồng/bộ 3 con. Tại các chợ trung tâm nhỉnh hơn 5.000 đồng – 7.000 đồng mỗi bộ. Các loại cá chép vàng to đẹp hoặc cá có săm hình thì giá đắt hơn nhiều tùy từng chủng loại và mẫu mã. Chép cảnh kỳ lân màu đỏ rực vây to mềm mại giá từ 35.000 đồng – 40.000 đồng/con.

Tuy nhiên, chị em đi chợ đa số chỉ hỏi chứ chưa mua loại cá vào thời điểm này do lo sợ để lâu cá sẽ bị chết. Dự báo của giới tiểu thương cho hay, giá cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời trong ngày chính lễ dự báo cũng sẽ giữ ổn định ở mức trên do nguồn cung tương đối dồi dào. 

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan