Thương tâm thi thể bé trai buộc vào người phụ nữ dưới cầu Văn Điển

Ngày 03/10/2015 09:24 AM (GMT+7)

Khi mở nắp cống cầu Văn Điển, người dân phát hiện thi thể bé trai buộc vào người phụ nữ bằng một tấm vải.

Tri thức trực tuyến đưa tin, khoảng 18h ngày 2/10, người dân mở nắp cống cầu Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) để xả nước ra sông Tô Lịch phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm úp đang trong quá trình phân hủy.

Anh Hoàng Minh, sống tại cầu Văn Điển cho biết, tối cùng ngày cơ quan chức năng vớt thi thể nạn nhân lên bờ thì phát hiện thi thể bé trai 3-4 tuổi được buộc vào người phụ nữ bằng tấm vải.

Thương tâm thi thể bé trai buộc vào người phụ nữ dưới cầu Văn Điển - 1

Thi thể nạn nhân được mang lên bờ. (Ảnh Tri thức trực tuyến)

Tin tức từ báo Tiền Phong, theo một số người dân tại khu vực trên thì người phụ nữ này cùng con bỏ đi từ ngày 29/9, đến ngày 2/10 thì phát hiện ra thi thể.

Vào chiều tối 29/9 người dân cũng thấy một người phụ nữ bế theo một cháu bé đứng ở khu vực cống gần bệnh viện Nội tiết Trung ương một hồi lâu.

Đến 19h30 cùng ngày thi thể hai mẹ con đã được đưa về nhà xác bệnh viện đa khoa Thanh Trì.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Đức An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan