Tin mới thời tiết 12/5: Hà Nội xuất hiện mưa dông 2 ngày liên tiếp, đề phòng tố lốc

Ngày 12/05/2018 07:38 AM (GMT+7)

Những cơn mưa dông sẽ xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và ban đêm tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của đới gió tây nam ở rìa phía tây áp cao cận nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên 5000m đang dịch chuyển về phía Đông nên từ chiều tối và đêm nay (12/5) đến ngày 13/5 mưa dông diện rộng tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; riêng các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin mới thời tiết 12/5: Hà Nội xuất hiện mưa dông 2 ngày liên tiếp, đề phòng tố lốc - 1

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Do ảnh hưởng của hội tụ gió tây nam ở độ cao 1500 đến 5000m nên ở các tỉnh Sơn La-Hòa Bình và phía đông Bắc Bộ chiều tối qua (11/05) đã có mưa dông xảy ra ở nhiều nơi, một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Mộc Châu 20mm, Hòa Bình 29mm, Kim Bôi 25mm, Bắc Quang 54mm, Tuyên Quang 25mm, Hàm Yên 38mm, Phú Hộ 65mm, Việt Trì 46mm, Bắc Cạn 65mm, Trung Khánh 33mm, Bắc Giang 40mm, Ba Vì 41mm,…

Tại khu vực Hà Nội từ hôm nay đến 13/5 có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong mưa dông đề phòng tố, lốc, mưa đá.

Dưới đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 53-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 58-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ C.

Hà Nội: Ngày mây thay đổi, trời nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Tin mới thời tiết 11/5: Hà Nội mát mẻ đến hết tuần, khả năng xảy ra tố lốc
Từ hôm nay đến hết tuần, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thời tiết mát mẻ, oi nóng nhẹ, chiều tối có thể mưa dông.
Thiên Di
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h