Theo chia sẻ, địa điểm xảy ra sự việc là phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM. Một chiến sĩ công an đang thực thi nhiệm vụ thì bị một người đàn ông chống trả. Trước sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh, người đàn ông này thậm chí còn kẹp cổ, quật n
10 diễn biến
Con trai kẹp cổ công an, mẹ vừa quay clip vừa la lối giữa phố
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung chiến sĩ công an khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Theo chia sẻ, địa điểm xảy ra sự việc là phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM.
Cụ thể, một chiến sĩ công an đang thực thi nhiệm vụ thì bị một người đàn ông chống trả. Trước sự chứng kiến của nhiều người dân xung quanh, người đàn ông này thậm chí còn kẹp cổ, quật ngã chiến sĩ công an.
Ảnh cắt từ clip.
Một tình tiết khác khiến người xem clip bức xúc không kém chính là hành động của mẹ người đàn ông trên. Bà không những không can ngăn con trai mà còn lấy điện thoại ra quay clip rồi la lối giữa phố, miệng không ngừng mắng chiến sĩ công an. Chỉ khi có sự xuất hiện của các chiến sĩ công an, dân phòng khác, người đàn ông kia mới dừng tay và bị áp giải lên phường xử lý.
Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Nguồn: https://eva.vn/tin-tuc/tin-tuc-24h-con-trai-kep-co-cong-an-me-vua-quay-clip-vua-la-loi-... Nguồn: https://eva.vn/tin-tuc/tin-tuc-24h-con-trai-kep-co-cong-an-me-vua-quay-clip-vua-la-loi-giua-pho-c73a506747.html
Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa đón khách du xuân thêm 2 ngày
Chiều 3/2 (tức mùng 3 Tết Nhâm Dần), Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 cho biết sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan thêm hai ngày nữa so với lịch trình hoạt động trước đó.
Theo đó, sau khi nhận được chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM, Saigontourist Group (đơn vị chủ trì thực hiện đường hoa) đã gấp rút thông báo các đơn vị liên quan về thời điểm kết thúc và thu dọn chính thức đường hoa.
Trên tinh thần phục vụ nhu cầu tham quan của người dân, đồng thời lượng hoa dự phòng đủ để kéo dài thêm ngày mở cửa đường hoa, TPHCM đã quyết định tăng thời gian hoạt động Đường hoa Nguyễn Huệ thêm 2 ngày, kết thúc vào 19 giờ ngày 6/2/2022 (tức mùng 6 Tết). Để hỗ trợ công tác tổ chức, các bộ phận kỹ thuật, hậu cần, bảo vệ, công nhân tiếp tục tạm gác thời gian đón Tết cùng gia đình thêm hai ngày để hoàn thành tốt công việc, đảm bảo đường hoa vẫn rực rỡ trong mùng 6 Tết nhằm phục vụ nhu cầu thưởng lãm trọn vẹn cho khách tham quan.
Công trình Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần - Ảnh: Quốc Thanh
Trước đó, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần đã khai mạc vào tối 29/1 (ngày 28 tháng Chạp) và tiến hành mở cửa phục vụ khách tham quan trong 7 ngày liên tiếp như kế hoạch, từ ngày 29/1 đến ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết). Trong suốt thời gian mở cửa đến nay, Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách tham quan về một đường hoa đẹp, thông thoáng, tạo hình linh vật ấn tượng thu hút rất nhiều khách đến tham quan và chụp ảnh, công tác tổ chức chuyên nghiệp.
Trong những ngày đường hoa mở cửa, số lượng khách tham quan đã vượt 30% so với năm ngoái. Ban tổ chức đường hoa có những lúc phải tạm đóng cửa phục vụ để giãn bớt số lượng khách bên trong theo yêu cầu phòng dịch.
Trong 4 tuần liên tiếp, TPHCM đã duy trì cấp độ 1 (vùng xanh) trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Sau giai đoạn TPHCM kiên cường chống dịch, thành phố quyết tâm thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ với mong muốn người dân có nơi du xuân bên người thân và bạn bè, tạm quên những lo toan trong năm cũ, hướng đến năm mới nhiều niềm vui và hoài bão.
Nguồn: https://tienphong.vn/duong-hoa-nguyen-hue-mo-cua-don-khach-du-xuan-them-2-ngay-post1413... Nguồn: https://tienphong.vn/duong-hoa-nguyen-hue-mo-cua-don-khach-du-xuan-them-2-ngay-post1413946.tpo
Mùng 3 Tết Nhâm dần, 34 người thương vong vì tai nạn giao thông
Theo số liệu Cục CSGT, so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 1 vụ, không tăng, không giảm số người chết; giảm 4 người bị thương; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 giảm 6 vụ; giảm 4 người chết, giảm 24 người bị thương).
Trong đó, đường bộ xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 19 người (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 4 người bị thương; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: giảm 6 vụ; giảm 5 người chết, giảm 24 người bị thương).
Đường sắt, xảy ra 1 vụ tai nạn, làm 1 người chết (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, không tăng, không giảm số người bị thương; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: tăng 1 vụ, tăng 1 người chết, không tăng, không giảm số người bị thương).
Theo thống kê, CSGT Công an các địa phương: Đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.175 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 600 triệu đồng; tạm giữ 8 xe ôtô, 394 xe môtô; tước 66 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 161 trường hợp, vi phạm các quy định về ma túy 1 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 527 trường hợp.
Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/mung-3-tet-nham-dan-34-nguoi-thuong-vong-vi-tai-nan-giao-tho... Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/mung-3-tet-nham-dan-34-nguoi-thuong-vong-vi-tai-nan-giao-thong-20220203153002206.htm
Những ngôi chùa nổi tiếng ở Sài Gòn để khách du xuân, thăm viếng hết tháng Giêng
Đầu năm, bên cạnh du xuân, nhiều người dành thời gian để đi chùa, cầu chúc cho gia đình bình an và nhiều sức khỏe. Vì vậy, những ngôi chùa nổi tiếng ở Sài Gòn luôn được người dân và du khách quan tâm, thăm viếng.
Ngôi chùa nổi tiếng ở Sài Gòn: Chùa Vĩnh Nghiêm
Chùa Vĩnh Nghiêm là một trong những ngôi chùa lớn và nổi tiếng tại TP.HCM, nằm ngay trung tâm quận 3. Chùa Vĩnh Nghiêm rộng khoảng 6.000 m2, được xây năm 1964, là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở TP.HCM.
Khách thăm viếng chùa Vĩnh Nghiêm dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: B.D.
Chùa Vĩnh Nghiêm theo lối kiến trúc tiêu biểu của những ngôi chùa ở miền Bắc. Cả tên và kiến trúc của ngôi chùa được lấy nguyên mẫu từ một ngôi chùa gỗ ở Bắc Giang, trung tâm của phái Trúc Lâm Yên Tử.
Nét độc đáo của chùa là ngôi tháp đá cao 14 m với 7 tầng, được xây dựng và trạm trổ với những hoa văn, họa tiết theo phong cách văn hóa đời Lý - Trần.
Đầu năm, rất đông người dân TP.HCM và du khách đều đến chùa Vĩnh Nghiêm dâng hương lễ Phật. Tại đây, nghi lễ gõ chuông đầu năm cầu cho gia đình bình an được rất nhiều người thực hiện. Dịp Tết Nguyên đán, dòng người xếp hàng dài, nối đuôi nhau chờ thực hiện nghi lễ gõ chuông.
Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3.
Chùa Ngọc Hoàng
Chùa Ngọc Hoàng nằm ngay trung tâm quận 1, được khởi công xây dựng từ năm 1892 đến năm 1900 với diện tích 2.021m2. Còn có tên gọi khác là chùa Phước Hải. Chùa Ngọc Hoàng được biết đến là ngôi chùa cổ linh thiêng bậc nhất Sài Gòn.
Chùa Ngọc Hoàng là một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Sài Gòn du xuân, thăm viếng đầu năm. Ảnh: Phật Giáo.
Những câu chuyện linh thiêng về chùa luôn được người dân truyền tai nhau và tin tưởng: Chỉ cần thành tâm và sờ vào tượng ông Tơ, bà Nguyệt, Thánh mẫu sẽ cầu được con, cầu được tình duyên mau tới. Do đó, chùa Ngọc Hoàng rất được người dân đến thăm viếng, không chỉ dịp lễ, Tết và cả ngày thường.
Chùa Ngọc Hoàng mang nét kiến trúc Trung Hoa, hiện lưu giữ những bức tượng điêu khắc bằng gỗ đẹp và rất quý giá. Bên trong, khuôn viên còn có hồ sen đẹp cho hoa nở tỏa hương thơm mát, có một hồ nuôi rùa với số lượng lên đến hàng nghìn con. Đây là nơi phóng sanh rùa của các quý Phật tử khi đến tham quan chùa.
Chùa Ngọc Hoàng từng nổi tiếng khi tổng thống Mỹ Barack Obama viếng thăm hồi tháng 5/2016. Chùa Ngọc Hoàng được công nhận là di sản kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1994.
Địa chỉ: 73 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1.
Chùa Phổ Quang
Chùa Phổ Quang là ngôi chùa có tuổi thọ lâu đời, thuộc hệ phái Bắc tông, nằm tại quận Tân Bình.
Chùa Phổ Quang là ngôi chùa có tuổi thọ lâu đời, thuộc hệ phái Bắc tông, nằm tại quận Tân Bình. Ảnh: Phật Giáo.
Chùa Phổ Quang có một hang động với Phật Quan Âm, là nơi để người dân cầu bình an, cầu tài cho bản thân, gia đình. Đến đây, bạn sẽ không phải mất công mua hoa, dầu đèn bên ngoài mà bên trong chùa đã có tất cả, thậm chí còn có người sắp lễ theo yêu cầu của khách.
Chùa Phổ Quang theo hệ phái Phật giáo Bắc tông. Sự khác nhau căn bản giữa hệ phái Phật giáo Bắc tông và hệ phái Phật giáo Nam tông ở đối tượng thờ phụng. Phái Nam tông chỉ thờ Phật Thích Ca Mâu Ni cùng các vị A la hán, còn phái Bắc tông ngoài những vị trên còn thờ các vị Phật và Bồ Tát.
Bên trong điện thờ tượng Phật Thích Ca, Phật Quan Thế Âm và nhiều vị phật khác dưới nhiều hình thái khác nhau. Chính giữa đại điện là tượng Phật Thích Ca cao 7m, mạ vàng, từng đường nét toát lên vẻ hiền từ mà đầy uy nghiêm. Hai bên trưng bày các tượng Thập Diện Diêm Vương bằng gỗ cùng đồ thờ.
Địa chỉ: 64/3 Huỳnh Lan Khanh, phường 2, quận Tân Bình.
Chùa Xá Lợi
Chùa Xá Lợi nằm tại quận 3, dưới những tán me cổ kính. Ảnh: Phật Giáo.
Chùa Xá Lợi nằm tại quận 3, dưới những tán me cổ kính, xanh mướt dọc hai bên lối vào khiến không gian ngôi chùa thêm trầm mặc và huyền ảo. Chùa được xây dựng nhờ sự đóng góp của nhân dân các tỉnh miền Nam trước đây để thờ xá lợi Phật.
Nét đặc biệt của chùa là ngôi tháp cao 7 tầng, cao 32 m, tầng cao nhất có treo một đại hồng chuông nặng 2 tấn, được đúc theo mẫu của chùa Thiên Mụ ở Huế. Tiếng ngân của chuông được nhiều thế hệ biết đến qua bài vọng cổ "Tiếng chuông chùa Xá Lợi" của soạn giả Viễn Châu.
Địa chỉ: 89 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.
Ngôi chùa nổi tiếng ở Sài Gòn: Chùa Bà Thiên Hậu
Chùa Bà Thiên Hậu là một trong những ngôi chùa nổi tiếng tại quận 5 nói riêng và TP.HCM nói chung. Chùa Bà Thiên Hậu được xây dựng năm 1760, là ngôi chùa có lịch sử hơn 200 năm.
Chùa Bà Thiên Hậu là một trong những ngôi chùa nổi tiếng tại quận 5 nói riêng và TP.HCM nói chung. Ảnh: KT.
Kiến trúc của chùa đã được công nhận là Di tích nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1993. Sau hơn 200 năm tồn tại, chùa Bà Thiên Hậu vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính độc đáo dù trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa.
Chùa được ví là ngôi nhà tâm linh có tầm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống văn hóa người Hoa đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Một trong những điểm nhấn tạo nên nét riêng ở chùa Bà Thiên Hậu không lẫn với bất kỳ ngôi chùa nào khác đó chính là toàn bộ vật liệu xây dựng chùa đều được nhập từ Trung Quốc. Từ những bức phù điêu lớn đến phần tượng nhỏ, từ cây gỗ quý đến bát lư hương tròn đầy.
Cũng giống như bao ngôi chùa khác, chùa Bà Thiên Hậu đông đúc người đến viếng vào các dịp lễ, rằm. Không chỉ có người Hoa mà cả người Việt lẫn du khách ngoại phương vẫn bị lôi cuốn bởi sức hút mê hoặc của chùa Bà Thiên Hậu.
Địa chỉ: 710 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5.
Nguồn: https://danviet.vn/nhung-ngoi-chua-noi-tieng-o-sai-gon-de-khach-du-xuan-tham-vieng-het-... Nguồn: https://danviet.vn/nhung-ngoi-chua-noi-tieng-o-sai-gon-de-khach-du-xuan-tham-vieng-het-thang-gieng-20220203120303417.htm
Đây là các ứng dụng được nhiều người sử dụng vào dịp Tết
Tết Nguyên đán là dịp lễ kéo dài 15 ngày và chứa đựng nhiều phong tục tập quán lâu đời. Vài năm trở lại đây, các ứng dụng di động đã làm thay đổi cách nhiều người chuẩn bị Tết.
Trước khi đại dịch bùng phát, mỗi dịp Tết về, các gia đình đều tranh thủ đi mua sắm khiến chợ nhiều lúc đông nghẹt người, sau đó quây quần trong bữa cơm sum vầy và ngồi cạnh nhau xem chương trình yêu thích để cùng mừng năm mới. Dữ liệu của Adjust cho thấy, trong vài năm qua, ứng dụng di động ngày càng đóng vai trò quan trọng trong dịp lễ đoàn viên.
Mua sắm trực tuyến dịp Tết tăng mạnh
Số lượt cài đặt ứng dụng mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán tăng ổn định trên toàn cầu. Số lượt cài đặt vào năm 2020 tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019, và tăng thêm 18% vào năm 2021.
Số phiên truy cập (session) trên toàn cầu, cũng như tại các khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA), Bắc Mỹ đều tăng đáng kể.
So với năm 2019, số phiên truy cập mà ứng dụng mua sắm ghi nhận được trên toàn cầu tăng 36% vào năm 2020, sau đó tăng vọt thêm 54% vào năm 2021. Số liệu cho thấy ngày càng nhiều người lựa chọn mua sắm qua ứng dụng để chuẩn bị và ăn mừng Tết.
EMEA có mức tăng trưởng cao nhất so với các khu vực khác, phiên truy cập tăng 36% vào năm 2020 và 85% năm 2021. Bắc Mỹ và APAC theo ngay sau, tốc độ tăng trưởng năm 2020 lần lượt là 24% và 34%, còn năm 2021 là 87% và 6%.
Dịch vụ giao đồ ăn tăng trưởng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán
Một trong những nét đẹp văn hóa của Tết Nguyên đán chính là bữa cơm sum vầy, nhưng cách mà mọi người chuẩn bị và mua thức ăn đã thay đổi đáng kể trong vài năm qua. Một phần cũng do lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội mà dịch vụ giao đồ ăn tại nhà trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.
Nhiều người cũng đang dần chuyển sang đặt đồ ăn để mừng Tết. Số lượt cài đặt ứng dụng giao đồ ăn trên toàn cầu tăng 56% vào năm 2020, và tăng thêm 2% vào năm 2021.
Nhưng ứng dụng giao đồ ăn thực sự gây ấn tượng ở số liệu phiên truy cập. Vào dịp Tết năm 2020, số phiên truy cập trên toàn cầu tăng 100% so với cùng kỳ năm 2019, và thêm 90% vào năm 2021.
Mặc dù khu vực nào cũng tăng mạnh, nhưng Bắc Mỹ là nơi cho thấy mức tăng đáng kể nhất (105% vào năm 2020 và 135% năm 2021). Số phiên truy cập ở khu vực APAC tăng 136% vào năm 2020 và 99% năm 2021. Khu vực EMEA đứng thứ ba với 71% năm 2020 và 56% năm 2021.
Stream nhạc cũng dần trở thành xu hướng
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, mọi người thường nghe lại các ca khúc xưa, làm mới nhạc hoặc phát hành ca khúc mới để đánh dấu một sự khởi đầu mới. Ở phần lớn quốc gia châu Á, các bài hát mừng xuân thường được phát rộng rãi trên ti vi. Nhưng gần đây, ứng dụng stream nhạc đang dần chiếm lĩnh thị trường, cả ở khu vực APAC và trên toàn cầu.
Số phiên truy cập vào ứng dụng stream nhạc trên toàn cầu tăng 27% vào năm 2020 và thêm 2% vào năm 2021. Xét riêng từng khu vực, số phiên truy cập tăng đáng kể nhất ở khu vực APAC, 48% vào năm 2020 và 8,5% năm 2021. Khu vực EMEA cũng tương tự, số phiên truy cập tăng 26% vào năm 2020 và 7% năm 2021.
Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/day-la-cac-ung-dung-duoc-nhieu-nguoi-s... Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/cong-nghe/day-la-cac-ung-dung-duoc-nhieu-nguoi-su-dung-vao-dip-tet-1041877.html
Đà Nẵng: Nhà hàng bốc cháy ngùn ngụt ngày mùng 3 Tết
Sáng 3/2 (mùng 3 Tết Âm lịch), lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khống chế thành công một vụ cháy xảy tại một nhà hàng nằm ở trung tâm TP.Đà Nẵng.
Theo đó, khoảng 8 giờ 30, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên từ nhà hàng nằm tại địa chỉ 56 đường Nguyễn Chí Thanh (quận Hải Châu) nên lập tức gọi lực lượng chức năng.
Một nhà hàng nằm ở trung tâm TP.Đà Nẵng cháy vào mùng 3 Tết. Ảnh: LLCC
Thời điểm này, nhà hàng nghỉ Tết Nguyên đán nên không có người. Ngọn lửa bùng lên mạnh khi gặp các vật liệu dễ cháy, tạo cột khói cao hàng chục mét.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC điều 4 xe đặc chủng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Lực lượng Cảnh sát PCCC điều xe đặc chủng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.. Ảnh: LLCC
Khu vực cháy xảy ra ở tầng 2, các chiến sĩ chia nhiều hướng phun nước, ngăn lửa cháy lan ra khu vực xung quanh. Sau 1h, ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên nhiều vật dụng bên trong nhà hàng bị thiêu rụi.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Nguồn: https://danviet.vn/da-nang-nha-hang-boc-chay-ngun-ngut-ngay-mung-3-tet-2022020312224514... Nguồn: https://danviet.vn/da-nang-nha-hang-boc-chay-ngun-ngut-ngay-mung-3-tet-20220203122245141.htm
Đồng loạt tăng, giá lợn hơi giờ ra sao?
Ngày 3/2, giá lợn hơi tại miền bắc dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.
Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Tuyên Quang giao dịch tại mốc 58.000 đồng/kg.
Thái Nguyên và Thái Bình ghi nhận mốc 57.000 đồng/kg.
Riêng Hưng Yên tăng 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg trong hôm nay.
Tại miền Trung, Tây Nguyên, Quảng Nam và Ninh Thuận tiếp tục là hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg.
Thương lái Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bình Thuận dẫn đầu với giá 58.000 đồng/kg.
Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Lâm Đồng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.
Trong khi đó, mức tăng nhiều nhất trên cả nước là tại khu vực miền Nam là 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Tiền Giang cùng với Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre, Sóc Trăng và Cà Mau tăng 1.000 đồng/kg lên mức 55.000 đồng/kg.
Sau khi tăng 2.000 đồng/kg, Bạc Liêu có giá lợn hơi cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg.
4 tỉnh Bình Phước, Đồng Tháp, Tây Ninh và Long An đang giao dịch tại mức 57.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi tăng liên tục trong thời gian gần đây
Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y, năm 2021, các loại dịch bệnh trên vật nuôi được kiểm soát tốt, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, heo tai xanh. Chỉ có bệnh dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) là chưa có vắc xin, nên vẫn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ tại 33 tỉnh, thành phố do chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học.
Đến thời điểm hiện nay, cả nước có trên 2.600 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh tại 55 tỉnh, thành phố. Đây là điều kiện quan trọng vừa đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh, vừa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Trong dịp Tết Nguyên đán, ngành thú y sẽ tập trung kiểm soát giết mổ để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Nguồn: http://danviet.vn/dong-loat-tang-gia-lon-hoi-gio-ra-sao-502022321268715.htm Nguồn: http://danviet.vn/dong-loat-tang-gia-lon-hoi-gio-ra-sao-502022321268715.htm
Bắt 20 người khi đang sát phạt trên chiếu bạc, có nhiều phụ nữ
Sáng 3/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) vừa triệt phá thành công một sòng bạc, bắt giữ 20 người, trong đó có nhiều phụ nữ tham gia.
Theo thông tin ban đầu, trưa 2/2, sau thời gian theo dõi, mật phục, các đơn vụ nghiệp vụ Công an huyện Châu Thành tổ chức triệt phá sòng bạc tại vực ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành.
Trong lúc các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn tiền, công an bất ngờ ập vào, các đối tượng bỏ chạy tán loạn.
Tuy nhiên, các lối thoát đã được lực lượng công an bố trí chốt chặn nên lực lượng đã bắt giữ được 20 người cùng nhiều tang vật có liên quan.
“Sòng bạc trên mới hoạt động trong những ngày Tết, nhưng đã thu hút hàng chục đối tượng trong và ngoài địa phương tham gia gây mất an ninh trật tự tại địa phương”, công an thông tin.
Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-20-nguoi-khi-dang-sat-phat-tren-chieu-bac-co-nhieu-phu-... Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-20-nguoi-khi-dang-sat-phat-tren-chieu-bac-co-nhieu-phu-nu-d541325.html
Quy định mới liên quan đến thi bằng lái ô tô có hiệu lực năm 2022
Từ năm 2022, nhiều quy định liên quan đến việc học, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô tại Việt Nam sẽ thay đổi. Bên cạnh bổ sung những nội dung học, thi mới, việc giám sát quá trình học của học viên cũng sẽ chặt chẽ hơn.
Năm 2022 có ít nhất 4 quy định mới liên quan đến việc học, sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô mà học viên cần biết
Xe Giao thông điểm qua 4 thay đổi về việc học, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) ô tô tại Việt Nam từ năm 2022 mà học viên cần biết, dưới đây:
Sử dụng thiết bị giám sát học viên học lái xe ô tô
Theo thông tư Thông tư 38/2019/TT-BGTVT, quy định về việc trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên trong đào tạo lái xe ô tô được yêu cầu thực hiện từ ngày 1/1/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quy định này được lùi thời điểm thực hiện đến ngày 1/1/2022.
Thêm nội dung thi bằng lái ô tô từ ngày 1/6/2022
Cũng trong Thông tư 38/2019/TT-BGTVT đặt ra lộ trình sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để áp dụng thi sát hạch lái xe từ ngày 1/5/2021. Nhưng cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, quy định này đã được lùi thời điểm thực hiện.
Theo khoản 12, điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định: Trung tâm sát hạch lái xe sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2022.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2022.
Quy định học lái xe ô tô với cabin mô phỏng sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2022
Học lái xe ô tô với cabin mô phỏng từ ngày 1/7/2022
Điều 1 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 31/12/2021. Trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/7/2022.
Thời gian học của mỗi học viên đối với nội dung này được quy định 3 giờ đối với chương trình đào tạo lái xe hạng B1, B2, C và 1 giờ đối với chương trình đào tạo nâng hạng lái xe (nâng hạng từ B1 tự động số lên B1 thì không phải học).
Như vậy, với 2 sự thay đổi ở mục 2 và 3, học viên sẽ phải thi thêm các nội dung, gồm: Thi sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và Thi sát hạch trong cabin ô tô mô phỏng.
Với những thay đổi trên, người thi sát hạch sẽ phải trải qua 4 nội dung thi thay vì 3 như trước đây
Thay đổi trình tự công nhận kết quả thi bằng lái ô tô
Với việc bổ sung nội dung thi sát hạch Bằng lái xe ô tô từ ngày 1/6/2022, thứ tự thi cùng trình tự công nhận kết quả thi cũng có sự điều chỉnh.
Theo đó, người thi sát hạch sẽ phải trải qua 4 nội dung thi, gồm: Sát hạch lý thuyết; Thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; Thực hành lái xe trong hình; Thực hành lái xe trên đường.
Việc công nhận kết quả thi đối với người thi Bằng lái xe ô tô các hạng được thực hiện như sau: Nếu không đạt lý thuyết, không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng. Nếu không đạt nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng, không được thi thực hành trong hình. Nếu không đạt nội dung thực hành trong hình, không được thi sát hạch lái xe trên đường.
Đạt nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành trong hình nhưng không đạt kết quả nội dung lái xe trên đường, được bảo lưu kết quả trong 1 năm.
Đạt cả lý thuyết, lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe (trong hình và trên đường) sẽ được công nhận trúng tuyển và cấp Bằng lái xe.
Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/quy-dinh-moi-lien-quan-den-thi-bang-l-o-to-co-hieu-luc-nam-2... Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/quy-dinh-moi-lien-quan-den-thi-bang-l-o-to-co-hieu-luc-nam-2022-d540787.html
34 nghìn khách qua cảng Nội Bài trong ngày mùng 3 Tết
Tin từ Cảng HKQT Nội Bài, trong này hôm nay (3/2), sân bay này dự kiến khai thác 340 chuyến bay vớikhoảng 34 nghìn khách. Trong số này, riêng quốc nội có 309 chuyến với gần 33 nghìn khách.
Nhà ga hành khách T1, Cảng HKQT Nội Bài trong sáng nay (3/2)
Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết hành khách đi bắt đầu đông trong2 khung giờ như từ 11-13h với khoảng hơn 3,6 nghìn khách và 15-17h với khoảng gần 3,6 nghìn khách.
Đảm bảo nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất đã chủ động bố trí đủ nhân lực phục vụ không để xảy ra ùn tắc cục bộ. Năng lực nhà ga hoàn toàn đáp ứng các khung giờ cao điểm. An ninh soi chiếu bố trí đầy đủ số lượng để phục vụ hành khách và đảm số lượng dự phòng.
Hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài đang đông dần sau Tết Nguyên đán
Lãnh đạo Cảng HKQT Nội Bài cho biết phục vụ cao điểm Tết, Cảng đã chủ động xây dựng phương án khai thác đảm bảo đáp ứng tất cả các khung giờ cao điểm nhất. Hiện 102 quầy check in tại nhà ga T1 và 22 điểm soi chiếu an ninh có khả năng thông qua được 4.000 khách/giờ.
Để đáp ứng tăng trưởng trở lại của đường bay nội địa cùng với việc khôi phục đường bay quốc tế thường lệ chở khách, sân bay Nội Bài đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ theo từng giai đoạn.
22 điểm soi chiếu an ninh tại Nội Bài có khả năng thông qua 4.000 khách/giờ
Sân bay cũng triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh cấp độ 1 từ ngày 24/1 đến ngày 11/2 theo chỉ đạo của Cục Hàng không VN; Rà soát năng lực đáp ứng của 2 nhà ga hành khách vào các giai đoạn cao điểm, khung giờ cao điểm; phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không để nắm bắt đầy đủ, chính xác kế hoạch bay, bố trí vị trí đỗ máy bay; mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh, mở lại khai thác sảnh E, linh hoạt điều chỉnh quầy thủ tục, sắp xếp cửa ra máy bay, băng tải hành lý đảm bảo phù hợp với thực tế và nâng cao năng lực phục vụ hành khách…
Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/34-nghin-khach-qua-cang-noi-bai-trong-ngay-mung-3-tet-d5413... Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/34-nghin-khach-qua-cang-noi-bai-trong-ngay-mung-3-tet-d541332.html

















