Tin tức 24h: Diễn biến mới vụ cô gái rơi 30 triệu giữa đường bị đám đông "hôi sạch"

HÀ ANH - Ngày 31/01/2021 19:13 PM (GMT+7)

Công an đã vào cuộc trích xuất camera, truy xét những người liên quan vụ cô gái làm rơi 30 triệu đồng và bị "hôi của".

Diễn biến mới nhất vụ việc cô gái đánh rơi 30 triệu giữa đường, bất lực nhìn người xung quanh "hôi của"

Liên quan vụ cô gái làm rơi 30 triệu đồng xuống đường bị người dân xung quanh và một số người đi đường chạy đến "hôi của" thay vì trả lại giúp cô gái nhặt lại tiền, trên báo Thanh niên, chiều 30/1, Công an P. Tân Hưng (Q.7) cho biết đã chuyển vụ việc lên Công an Q.7 để tiếp tục điều tra, truy xét những người liên quan.

Cũng theo Công an P. Tân Hưng, khi nhận được thông tin vụ việc từ nạn nhân, công an phường đã xuống hiện trường lấy lời khai và yêu cầu một người phụ nữ bán nước trả lại số tiền cho nạn nhân. Sau thời gian thuyết phục, người phụ nữ này đã đồng ý trả lại 4 triệu đã nhặt được. 

Tin tức 24h: Diễn biến mới vụ cô gái rơi 30 triệu giữa đường bị đám đông amp;#34;hôi sạchamp;#34; - 1

Theo đại diện Công an phường Tân Hưng, quận 7 (TP. HCM) cho biết, đơn vị đã trích xuất camera, lập hồ sơ vụ việc gửi Công an quận 7 và mời những người liên quan tới làm việc. Đối với những người còn lại được camera an ninh ghi nhận, Công an P. Tân Hưng bàn giao toàn bộ cho Công an Q.7 tiếp tục xử lý.

Công an Q.7 xác nhận Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận vụ việc từ Công an P. Tân Hưng. Ngay sau đó, Công an Q.7 phối hợp Công an P. Tân Hưng xuống hiện trường, truy xuất camera, truy tìm và xác định những người đã nhặt tiền để trả lại cho nạn nhân.

Theo vị cán bộ này, hiện Công an Q.7 cũng đang kêu gọi người dân liên quan trả lại tài sản cho nạn nhân để tránh các hệ lụy về pháp lý.

Liên quan đến sự việc trên, chị B.Tr, người đánh rơi 30 triệu đồng cho biết, chị đã đến công an trình báo sự việc.

Hà Nội: Quán karaoke, vũ trường, quán bar tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/2

Ngày 31/1 văn phòng UBND TP.Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tại phiên họp trực tuyến số 83.

Một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đưa ra là, tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP tạm dừng hoạt động từ 0h00 ngày 01/02/2021, để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. 

Tin tức 24h: Diễn biến mới vụ cô gái rơi 30 triệu giữa đường bị đám đông amp;#34;hôi sạchamp;#34; - 2

Hà Nội tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke. Ảnh minh hoạ

Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng, chống dịch (thường xuyên sát khuẩn bề mặt tiếp xúc, dung dịch sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, vách ngăn, nhân viên phải đeo khẩu trang).

Ngoài ra, TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kịch bản cụ thể, phân công cụ thể từng công việc cho từng cá nhân, các đội cơ động, các lực lượng dân phòng, tổ dân phố, y tế trên địa bàn thường trực 24/7 để đáp ứng kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là các điều kiện trước khi nhập cảnh (giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, giấy khai báo y tế...), việc đưa đón từ cửa khẩu đến các khu vực cách ly y tế đối với người nhập cảnh. Siết chặt công tác cách ly, tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng.

Tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp “5K” gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Đề nghị các tổ chức, cá nhân hạn chế tối đa việc tập trung đông người khi không cần thiết; trong trường hợp cần thiết tổ chức phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch, hạn chế tổ chức các lễ hội, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Sở Y tế, chủ động phối hợp chặt chẽ, cập nhật nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh tại các tỉnh đặc biệt là tại Hải Dương và Quảng Ninh và tỉnh/thành phố có vùng dịch để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Triển khai xét nghiệm cho tất cả các trường hợp người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh - Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 đến nay. Xây dựng kế hoạch tổ chức xét nghiệm nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài liên quan đến ca bệnh tại sân bay Vân Đồn.

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, các Bệnh viện Trung ương, Bộ, ngành trên địa bàn: duy trì phân luồng bệnh nhân, yêu cầu người nhà và người bệnh phải đeo khẩu trang, tăng cường xét nghiệm COVID-19 đối với bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân nặng và nhân viên y tế và đảm bảo các tiêu chí Bệnh viện an toàn, Phòng khám an toàn theo Hướng dẫn của Bộ Y tế; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, cơ sở vật chất cho tình huống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Rà soát lại số giường bệnh tại các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố để phục vụ công tác cách ly và điều trị khi Trung ương và Thành phố yêu cầu đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

TP. HCM: Cháy lớn thiêu rụi 3 ki-ốt tại chợ Bình Triệu

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 31/1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận tin báo có cháy trong chợ Bình Triệu, tại số 182, đường 10, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức.

Nhiều người cùng hô hoán, dùng bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành. Một số tiểu thương nghe tin cháy vội đến di tản đồ đạc, tài sản ra ngoài vì Tết đang cận kề. Lực lượng chức năng nhanh chóng điều phương tiện cùng 38 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt triển khai phương án chữa cháy. Hơn 1 giờ sau đám cháy đã được khống chế, dập tắt.

Tin tức 24h: Diễn biến mới vụ cô gái rơi 30 triệu giữa đường bị đám đông amp;#34;hôi sạchamp;#34; - 3

Đám cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. 

Vụ cháy khiến 3 ki-ốt rộng khoảng 50 m2 bị thiêu rụi. Nhà chức trách TP. Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn Công an TP. Hồ Chí Minh, không ít tiểu thương tại các chợ còn lơ là công tác phòng chống cháy, nổ, khi vẫn sử dụng thiết bị điện không đảm bảo an toàn; không kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy… Điều này dẫn đến nguy cơ cháy nổ dịp Tết tăng cao.

Giá vé máy bay nội địa dịp Tết tiếp đà giảm mạnh

Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), dự báo dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng hành khách đi lại không tăng hơn Tết năm trước, trái lại còn giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, để chủ động dự phòng, Cục HKVN và các hãng vẫn chuẩn bị kịch bản lượng khách dịp cao điểm Tết tăng từ 10 đến 20%, đạt khoảng 7,5 triệu khách trong tháng cao điểm Tết Nguyên đán.

Do tạm ngừng bay quốc tế, các hãng hàng không đều khẳng định đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu khai thác các đường bay nội địa trong trường hợp nhu cầu đi lại tăng cao đột biến.

Tin tức 24h: Diễn biến mới vụ cô gái rơi 30 triệu giữa đường bị đám đông amp;#34;hôi sạchamp;#34; - 4

Giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2021 đang tiếp tục giảm mạnh.

Thông thường hằng năm, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, để mua được vé máy bay về quê đón Tết, hành khách phải "săn" từ rất sớm với mức giá cao, thậm chí vé khứ hồi chặng Hà Nội - TP.HCM có thể lên tới cả chục triệu đồng.

Tuy nhiên, thời điểm này, lượng vé của các hãng vẫn còn khá lớn. Thậm chí, những kết quả khảo sát mới nhất cho thấy, giá vé khứ hồi Hà Nội - TP.HCM vẫn đang trên đà giảm mạnh.

Cụ thể như giá vé khứ hồi trên "tuyến đường vàng" này khởi hành ngày 10/2/2021 (29 tháng Chạp năm Canh Tý) và trở lại vào ngày 16/2/2021 (5 tháng Giêng năm Tân Sửu) đang có xu hướng rẻ kỷ lục.

Ca dương tính mới nhất ở Hà Nội 2 lần đi liên hoan, đến quán cafe và mua hàng
Ca bệnh dương tính mới nhất tại huyện Đông Anh có liên quan đến bệnh nhân 1694, trước khi xác định dương tính, bệnh nhân đi nhiều nơi.
HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h