Khoảng từ 9/3, không khí lạnh suy yếu, đồng thời, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và nồm ẩm ở phía Đông Bắc Bộ lập tức xuất hiện trở lại, kéo dài nhiều ngày.
Đông Bắc Bộ lại chuỗi ngày mưa phùn, nồm ẩm ngay khi không khí lạnh suy yếu
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 7-9/3, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng; trời rét, có nơi rét đậm.
Phía Đông Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 7 và ngày 8/3 vẫn có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Từ đêm 8 và ngày 9/3, khu vực bắt đầu xuất hiện trở lại tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng; trời vẫn còn rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn xuất hiện trở lại ở Đông Bắc Bộ ngay khi không khí lạnh suy yếu. Ảnh minh họa: Minh Hiền
Cũng thời kỳ từ đêm 7-9/3, Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng ngày 9/3 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét.
Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, do ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán nên có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Phía Bắc ngày 8/3 trời rét, sau đêm và sáng sớm trời rét.
Ngoài ra, các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 9/3 khả năng có mưa trái mùa và có nơi có giông.
Nhận định xa hơn, từ đêm 9-17/3, cơ quan khí tượng cho biết, khi đợt không khí lạnh suy yếu, tình trạng mưa phùn và nồm ẩm ở phía Đông Bắc Bộ xuất hiện trở lại.
Cụ thể, thời kỳ này phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 9-13/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Khoảng ngày 14-15/3 có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ 16/3 có mưa vài nơi.
Trong khi đó, phía Đông Bắc Bộ từ đêm 9-13/3 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Khoảng ngày 14-15/3, có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ ngày 16/3 có mưa vài nơi.
Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đêm 9 và ngày 10/3 có mưa, mưa rào rải rác; sau chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.
Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối thời kỳ ngày 10-11/3 có mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo các chuyên gia khí tượng, trong tháng 3 vẫn xuất hiện các đợt không khí lạnh nhưng cường độ không quá mạnh; gây ra các đợt rét ngắn và tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn, nồm ẩm.
Cũng theo ông Lâm, trong tháng 4, phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng có nắng nóng trở lại trong thời kỳ này.
Riêng thời tiết khu vực Nam Bộ, trong tháng 3 xảy ra tình trạng nắng nóng trong nhiều ngày và kéo dài sang cả tháng 4, trước khi mưa do gió mùa tây nam xuất hiện trở lại vào khoảng giữa tháng 5.
Giá vàng trong nước biến động, đầu tư vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn?
Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 28/02/2025, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.898,22 USD/ounce, tăng 6,92% so với tháng 01/2025;
Trong tháng 2, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới với mức tăng 4,72%.
Theo Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê (Bộ Tài chính), giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.
Ngoài ra, trong tháng 02/2025, các tuyên bố về chính sách thuế của Mỹ dẫn đến lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn.
Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới với mức tăng 4,72% trong tháng Hai. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn.
Cùng với đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ tài sản trước biến động tiền tệ.
Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài sau Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 02/2025 tăng 4,72% so với tháng trước; tăng 32,57% so với cùng kỳ năm trước; tăng 5,8% so với tháng 12/2024; bình quân hai tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 30,84%.
Ngược lại, chỉ số giá USD đã giảm 0,06% do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan và căng thẳng thương mại từ quốc gia này.
Nhìn chung, lạm phát cơ bản tháng 2 đã tăng 0,3% so với tháng 1 và tăng 2,87% so với cùng kỳ năm 2024.
Trên bình diện đó, lạm phát cơ bản bình quân hai tháng đã tăng 2,97% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,27%).
"Sự khác biệt này chủ yếu do nhóm hàng (lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt và dịch vụ y tế là những yếu tố tác động tăng CPI) được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản", bà Oanh chia sẻ.
Tin lời người lạ, 2 bé gái bỏ nhà đi làm "việc nhẹ lương cao"
Ngày 7/3, Công an thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã bàn giao 2 cháu bé là H'Nữ B. (14 tuổi) và H'Cát B. (12 tuổi, cùng trú phường Thống Nhất, TX. Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho gia đình và đại diện chính quyền địa phương.
Công an thị trấn Cầu Giát bàn giao 2 cháu bé cho công an và chính quyền địa phương để đưa 2 cháu về với gia đình.
Trước đó, gần 23h đêm 4/3, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị trấn Cầu Giát phát hiện 2 cháu bé đứng bên đường, trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, lo lắng nên tiếp cận hỏi thăm.
Qua hỏi thăm được biết, 2 cháu H'Nữ B. và H'Cát B. được một người lạ trên mạng xã hội rủ ra miền Bắc làm “việc nhẹ, lương cao”. Tin lời người lạ, đêm 3/3, 2 bé gái giấu gia đình rồi bắt xe khách từ Đắk Lắk ra Hà Nội theo hướng dẫn.
Đêm 4/3, 2 cháu biết gia đình đang lo lắng tìm kiếm và bản thân bắt đầu sợ bị kẻ xấu lừa bán ra nước ngoài, nên đã liên lạc về với bố mẹ kể lại sự việc. Biết con bị lừa, người thân lập tức hướng dẫn 2 cháu bé xuống xe rồi báo địa điểm để gia đình ra đón. Tuy nhiên, khi xuống xe giữa đêm khuya, 2 cháu phải đứng giữa đường trong thấp thỏm lo lắng.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Cầu Giát đã trấn an tinh thần và bố trí nơi nghỉ ngơi, ăn uống cho 2 cháu, đồng thời liên hệ Công an phường Thống Nhất để xác minh và được biết đơn vị này đang cùng người thân tổ chức tìm kiếm 2 cháu bé.
Chiều tối 5/3, đại diện Công an phường Thống Nhất và chính quyền địa phương đã đến Công an thị trấn Cầu Giát để làm thủ tục đón 2 cháu về với gia đình.
Vui mừng vì tìm được con, gia đình 2 cháu cùng chính quyền địa phương bày tỏ niềm cảm kích và viết thư cảm ơn tới Công an thị trấn Cầu Giát đã giúp đỡ các cháu an toàn.
Nha Trang: Cô giáo tố cáo nhà trường "ăn bớt" suất ăn bán trú
Theo đó, Báo Người Lao Động nhận đơn phản ánh của cô giáo Nguyễn Thu Liễu, giáo viên Trường tiểu học V.H 1 (TP Nha Trang), tố cáo việc ăn bớt suất ăn bán trú của học sinh, rút ruột ngân sách nhà nước, lạm thu của hiệu trưởng.
Cô giáo tố hiệu trưởng
Cô Liễu là giáo viên công tác trong ngành giáo dục nhiều năm nên rất bức xúc khi hằng ngày phải chứng kiến bếp ăn bán trú của trường tiểu học V.H 1 kém về chất lượng và ít về số lượng.
Cô Liễu cho rằng hiệu trưởng tự xây dựng nên bếp ăn bán trú, tự đưa ra mức ăn là 29.000 đồng /ngày/học sinh, tiền dịch vụ bán trú 140.000 đồng/học sinh/tháng và tiền dịch vụ hoạt động bán trú 40.000 đồng/học sinh/tháng.
Với 712 học sinh trong 9 tháng, số tiền tổng cộng cho hoạt động bán trú là hơn 1,2 tỉ đồng phí dịch vụ và 3,6 tỉ đồng tiền suất ăn bán trú. Đây là số tiền chi tiêu rất lớn nhưng không thông qua tổ chức đấu thầu là sai quy định về tài chính. Mỗi bảo mẫu quản lí 40 học sinh phải được nhận 5,6 triệu đồng nhưng hiệu trưởng chỉ chi trả 2,7 triệu đồng còn 2,9 triệu đồng để chi tiêu riêng.
Theo cô Liễu, quan sát và ghi lại hình ảnh thì chất lượng bữa ăn quá kém và bị bớt xén khi so sánh với một suất ăn mua từ tiệm cơm bình dân giá 25.000 đồng…
Bữa ăn bán trú mà cô giáo Nguyễn Thu Liễu cho rằng chất lượng bữa ăn quá kém và bị bớt xén Ảnh: Nguyễn Thu Liễu
Ngoài ra, cô Liễu còn cho rằng hiệu trưởng rút ruột ngân sách nhà nước khi tiền mua sắm sửa chữa điện, đèn, quạt, mua tivi…là do các nhà hảo tâm hoặc các chi hội lớp tự bỏ ra mua sắm, sửa chữa cho lớp mình. Hiệu trưởng chỉ việc lấy hóa đơn và thanh toán vào ngân sách nhà nước còn tiền rút ra để làm gì thì không ai được biết…
Cô Liễu cũng cho rằng khoản tiền đóng đầu năm là 425.000 đồng/ học sinh là lạm thu. Đồng thời, để thực hiện được những hành vi nêu trên, tránh bị phát hiện và bị tố cáo thì hiệu trưởng đã duy trì một chính sách rất khắt khe là cổng trường được bảo vệ canh giữ vòng trong, vòng ngoài như trại lính, nhằm ngăn ngừa tất cả phụ huynh vào xem suất ăn của con mình…
Hiệu trưởng nói gì?
Để xác minh thông tin tố cáo của giáo viên Nguyễn Thu Liễu, phóng viên Báo Người Lao Động đã làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Nha Trang.
Đại diện Phòng GD-ĐT TP Nha Trang cho biết đã lập tổ kiểm tra, xác minh đơn thư. Đại diện phòng này cho hay các vấn đề tố cáo sẽ được báo cáo lên Ban tiếp công dân của UBND tỉnh Khánh Hòa và cơ quan chức năng khác. Khi có báo cáo chính thức, Phòng sẽ công khai để cơ quan báo chí cùng nắm.
Việc thu các khoản tiền từ đầu năm học, Sở GD-ĐT cũng đã có thông báo hướng dẫn cho các trường và Phòng GD-ĐT TP Nha Trang đã có các đoàn kiểm tra về vấn đề này. Riêng về suất ăn bán trú, đây là vấn đề cần phải có những đợt kiểm tra đột xuất để có so sánh, đối chiếu chứ không thể nhận định cảm tính.
Trao đổi với phóng viên về các nội dung tố cáo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học V.H 1, cho hay các khoản thu đầu năm nhà trường đều công khai, minh bạch, làm đúng theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Nhà trường đã có các đoàn kiểm tra chuyên ngành về vấn đề này.
Về các khoản thu hoạt động bán trú, nhà trường thực hiện theo đúng Nghị quyết số 12-2022 (ngày 23-9-2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa) về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, Sở GD-ĐT đã có hướng dẫn cụ thể về thực hiện Nghị quyết số 12-2022. Theo đó, khoản nào được thu, khoản tiền nào được chi, cách chi như thế nào. Sở cũng yêu cầu các trường tuyệt đối không được đặt ra các khoản thu ngoài các khoản thu quy định tại Nghị quyết số 12-2022 và các quy định của cấp có thẩm quyền. Do đó các khoản tiền chi cho bảo mẫu, cấp dưỡng, tiền ăn, tiền mua dụng cụ…
Về chất lượng bữa ăn, theo vị hiệu trưởng, bữa ăn 29.000 đồng, gồm: bữa chính khoảng 24.000-25.000 đồng và bữa phụ 4.000 - 5.000 đồng (có thể là hộp sữa hoặc món khác). Các hình ảnh mà cô Liễu cung cấp chỉ là 1 bữa ăn chính; chưa rõ về thời gian, có thể là bảo mẫu chưa bỏ đủ các món, hoặc các học sinh đã ăn hết...
"Nhà trường rất chú ý về chất lượng bữa ăn bán trú, sao cho vừa đảm bảo an toàn vệ sinh vừa đảm bảo đủ chất, đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, đến nay, ngoài tố cáo của cô Liễu thì phụ huynh không có ý kiến gì về bữa ăn bán trú"- vị hiệu trưởng cho biết.
Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, hoạt động bán trú được nhà trường thành lập và hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm. Việc thanh toán tiền theo từng tháng, thu tiền cũng theo từng tháng tùy theo nhu cầu của phụ huynh có cho con em ăn bán trú hay không.
Theo vị hiệu trưởng, Phòng GD-ĐT TP Nha Trang đã có 3 đợt kiểm tra Trường Tiểu học V.H 1 về các đơn thư tố cáo của cô Nguyễn Thu Liễu.
Lời khai ban đầu của thanh niên sát hại người yêu 19 tuổi
Chiều 7-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Hùng Huynh (24 tuổi, ngụ xã Ea M'nang, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.
Nghi phạm Nguyễn Hùng Huynh tại cơ quan công an
Theo lời khai ban đầu của Huynh, tháng 10-2022, giữa Huynh và chị Đoàn Thị Y. N. (19 tuổi, ngụ cùng xã) bắt đầu có quan hệ tình cảm yêu đương.
Đến khoảng tháng 2-2025, chị N. nói Huynh không đủ khả năng lo được cuộc sống cho mình nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 6 giờ 55 phút ngày 6-3, Huynh đi bộ từ nhà mình qua nhà chị N. để nói chuyện thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.
Cho rằng không được tôn trọng, bị thách thức nên Huynh về nhà lấy 2 con dao giấu vào người rồi quay lại nhà chị N. Khi gặp nhau, chị N. nói với Huynh "không còn gì với nhau nữa".
Sau đó, Huynh dùng 2 con dao đâm nhiều nhát vào người yêu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Huynh về nhà lấy 1 con dao khác để tự sát nhưng do lưỡi dao cùn nên bất thành. Sau đó, Huynh đến Công an xã Ea M'nang đầu thú.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân có 13 vết thương.