Tin tức 24h: Giây phút cuối cùng gây ám ảnh của hai người phụ nữ tử vong sau mất tích

K.T - Ngày 06/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

Trước khi thi thể của 2 người phụ nữ được phát hiện dưới kênh nước trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, 2 nạn nhân từng được thông báo mất tích.

 Giây phút cuối cùng gây ám ảnh của hai người phụ nữ tử vong sau mất tích

Sáng 6/5, trên báo Vietnamnet, cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân việc thi thể 2 phụ nữ được tìm thấy trên kênh 14A, xã Phú Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Tin tức 24h: Giây phút cuối cùng gây ám ảnh của hai người phụ nữ tử vong sau mất tích - 1

Đoạn kênh nơi xảy ra vụ việc

Lãnh đạo Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết nguyên nhân dẫn đến việc 2 người phụ nữ đi xe máy mất tích sau đó được phát hiện tử vong dưới kênh nước trên địa bàn là do tai nạn giao thông.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào sáng 28/4, chị T.T.H. và Phan Thị N., cùng trú tại TP Vinh, Nghệ An đi xe máy ra huyện Yên Thành bán mỹ phẩm và thu tiền nợ. Gần đến nơi, chị N. nhờ một người bạn học cũ là nam giới ở xã Công Thành đi cùng.

Khi gần đến địa điểm thu tiền nợ, chị N. và chị H. bảo người bạn này đứng chờ ở đầu làng để chị N. và chị H. đi lấy tiền. Hai người phụ nữ này sau đó đi xe máy dọc theo kênh Vếch Bắc.

Trên tờ Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, khi đi trên đoạn kênh này, 2 người phụ nữ có livestream (quay trực tiếp) trên Facebook của chị H.

Đoạn video livestream còn lưu lại trên Facebook chị H. cho thấy, chị H. đi cùng với một số người trên đoạn đường đất đi xe máy rất khó khăn. Cuối đoạn video quay trực tiếp có nói "sống rồi", "thôi đi bộ cho chắc ăn (cho an toàn) chứ rớt xuống… đang còn hai đứa con ở nhà". Cảnh quay cho thấy, hai người đi trên bờ kênh thủy lợi.

Tuy nhiên đứng chờ khoảng 1 giờ đồng hồ, không thấy chị H. và chị N. quay ra, người bạn đứng chờ gọi điện cho cho chị N. nhưng không liên lạc được. Người này sau đó chạy xe máy đi tìm chị H. và chị N. nhưng không có kết quả.

Đến sáng ngày 29/4, người dân ở xã Phú Thành, huyện Yên Thành bất ngờ phát hiện thi thể chị N. trôi trên kênh Vếch Bắc. Đến trưa ngày 30/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể chị H. dưới kênh đào Vếch Bắc, đoạn chảy qua xã Lăng Thành, sau 3 ngày bị mất tích.

Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của 2 người phụ nữ trên là do ngã xuống kênh.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Giá vàng trong nước hôm nay 6/5

Phiên sáng nay, giá vàng trong nước điều chỉnh trái chiều. Hai thương hiệu lớn đều tăng nhẹ: Giá vàng SJC tại thị trường TPHCM tăng 80 nghìn đồng hai chiều lên 55,38-55,73 triệu đồng/lượng; Giá vàng Doji tại Hà Nội cũng tăng 50 nghìn đồng chiều mua vào và 100 nghìn đồng chiều bán ra khi được niêm yết 55,35-55,75 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, hai thương hiệu nhỏ lại giảm giá: Giá vàng 24K Rồng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm 80 nghìn chiều mua vào và 30 nghìn đồng chiều bán ra về 51,86-52,41 triệu đồng/lượng, và giá vàng 9999 thương hiệu NPQ giảm mạnh hơn với 100 nghìn đồng chiều mua vào và 200 nghìn đồng chiều bán ra còn 51,70-52,30 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…

Trước giờ mở cửa, hầu hết các thương hiệu vàng trong nước đều giảm giá. Cụ thể, giá vàng Doji tại Hà Nội giảm nhẹ 50 nghìn đồng hai chiều về 55,25-55,65 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm phiên trước.

Giá vàng 24K Rồng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh phiên thứ ba liên tiếp thêm 270 nghìn đồng chiều mua vào và 320 nghìn đồng chiều bán ra về 51,81-52,68 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 thương hiệu NPQ cũng giảm mạnh 300 nghìn đồng chiều mua vào và 400 nghìn đồng chiều bán ra về 51,70-52,30 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, chỉ có giá vàng SJC tại thị trường TPHCM được niêm yết 55,31- 55,66 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 10 nghìn đồng hai chiều mua vào và bán ra…

Giá vàng trong nước đang chờ tín hiệu phục hồi trên thị trường thế giới để có cơ hội đảo chiều.

(Theo Báo Giao Thông)

2.600 người liên quan đến ổ dịch Covid-19 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ

Các ca mắc Covid-19 ở Hà Nội đều có lịch trình phức tạp

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều nay (6/5), Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến 14h hôm nay, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca mắc tại cộng đồng, 42 ca mắc trong Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (TƯ) cơ sở 2 (Đông Anh).

Đến nay, đã xác định có 443 trường hợp F1 tại Hà Nội, tất cả đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, đã có 9 trường hợp dương tính, 389 âm tính, 45 mẫu chưa có kết quả.

Hà Nội đã rà soát, xác minh được 794 trường hợp liên quan khác, hiện kết quả xét nghiệm 791 mẫu âm tính, 3 mẫu chưa có kết quả. Thành phố đang khoanh vùng xử lý dịch và phong tỏa tạm thời 10 khu vực của 7 quận, huyện, thị xã.

Nguy cơ Covid-19 tại Hà Nội hiện nay ở mức rất cao bởi đã có các ca mắc ngoài cộng đồng, nhiều ca mắc ở các địa phương khác liên quan đến thành phố và có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người; chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ có diễn biến rất phức tạp; có nhiều trường hợp ở các tỉnh thành khác sau cách ly tập trung vẫn dương tính Covid-19; Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép…

Tin tức 24h: Giây phút cuối cùng gây ám ảnh của hai người phụ nữ tử vong sau mất tích - 2

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp.

"Bộ Y tế đã giải trình tự gen và xác định ca mắc tại ổ dịch Vĩnh Phúc là biến thể của Ấn Độ, ở ổ dịch Hà Nam, Hưng Yên là biến thể của Anh. Đây là các biến thể nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh", đại diện Sở Y tế thông tin và cho biết, qua rà soát, có hơn 2.600 người đến khám, chữa, bệnh, chăm sóc người nhà ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ và những ngày tới, Hà Nội nguy cơ có thêm ca mắc mới.

Xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng vi phạm phòng dịch

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, đến nay, Hà Nội đã phát hiện 62 trường hợp nhập cảnh trái phép, tất cả đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1.

Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt gần 2,5 tỷ đồng. Sau vài ngày xử phạt mạnh, tình trạng không đeo khẩu trang đã giảm hẳn.

Công an TP Hà Nội cũng đã kiểm tra phát hiện 2 cơ sở hát karaoke hoạt động lén lút; 1 cơ sở có người sử dụng trái phép chất ma túy. Các cơ sở này sẽ bị xử lý nghiêm.

Người dân còn lơ là, cần xử lý nghiêm vi phạm

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh một số công việc cụ thể. Trước hết, để chủ động ngăn chặn, cắt đứt cơ chế lây lan của dịch bệnh các đơn vị cần khẩn trương cách ly F0, truy vết F1 càng sớm càng tốt theo tinh thần khẩn trương nhất.

Các đơn vị cũng cần thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP về việc vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và yêu cầu tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu mà thành phố đã chỉ đạo.

"Muốn làm được những yêu cầu đó phải có sự đồng thuận của người dân. Công tác tuyên truyền phải hiệu quả hơn đi kèm với thực hiện nghiêm chế tài xử phạt để răn đe", ông Dũng yêu cầu.

Dẫn chứng việc báo chí nêu ở quận Hoàn Kiếm, ngay Hồ Gươm, người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc đeo khẩu trang bắt buộc, dừng tập thể dục thể thao, ông Dũng nhắc nhở các địa phương và đặc biệt là lực lượng công an cần tiếp tục xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Việc đánh giá công tác đảm bảo phòng chống dịch ở các cơ sở sản xuất kinh doanh cần phải làm thường xuyên, liên tục, nghiêm túc…

Các địa phương theo hướng dẫn của Sở Y tế cần khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các khu vực có nguy cơ. Riêng các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 cần khẩn trương xét nghiệm các trường hợp liên quan từ 14/4 đến 5-5.

Ngoài ra, cần đảm bảo việc giãn cách ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; chuẩn bị sẵn sàng vật tư phòng dịch, các cơ sở cách ly, khám chữa các ca bệnh Covid-19.

“Đây là thời điểm rất cần sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các cấp chính quyền; vận động người dân chung sức cùng thành phố nhanh chóng khoanh vùng dập dịch”, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng kết luận.

(Theo Báo Giao Thông)

Xót xa nam thanh niên kêu cứu rồi tử vong thương tâm ngay giữa bể bơi đông người
Camera ghi lại cảnh 1 nam thanh niên vùng vẫy kêu cứu tại hồ bơi đông đúc nhưng không ai biết, sau đó chìm dần rồi tử vong thương tâm.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h