Một đợt mưa mới lại bắt đầu ở miền Bắc. Dự báo Hà Nội sẽ có mưa nhiều nhất vào những thời điểm nào và khi có mưa thì nhiệt độ sẽ giảm đến mức bao nhiêu?
Hà Nội bắt đầu đợt mưa dông mới: Khi nào mưa nhiều nhất, nhiệt độ giảm ra sao?
Nhiều tỉnh thành miền Bắc bước vào một đợt mưa dông mới từ hôm nay, 13/10.
Như đã đề cập trong các bản tin trước, dự báo Hà Nội sẽ có mưa rải rác bắt đầu từ khoảng trưa đến chiều nay. Đây sẽ là kiểu mưa gián đoạn, tùy nơi tùy lúc (có nơi mưa có nơi không; nơi mưa to, nơi mưa nhỏ) chứ không mưa như trút gần như khắp thành phố giống như đợt mưa sau bão.
Các mô hình dự báo cho thấy nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội trưa và chiều nay (nếu không có mưa dông) vẫn ở mức khoảng 35 - 36oC. Sang cùng thời điểm ngày mai, nhiệt độ cảm nhận có thể chỉ là 32 - 33oC.
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc vào trưa và chiều 14/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.
Lý do nhiệt độ giảm là vì có mưa. Dự báo Hà Nội sẽ mưa nhiều nhất trong ngày 14 - 15/10, và vì vậy, 2 ngày này đều có mức nhiệt độ cao nhất trong ngày như trên (32 - 33oC), trời khá mát.
Vì những đợt mưa sau bão vừa qua ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc là rất lớn, gây ngập lụt căng thẳng nên nhiều người dân lo lắng về đợt mưa mới này. Thực ra, đã là đợt mưa thì không thể dự báo chính xác là sẽ mưa bao nhiêu, mưa cụ thể ở địa điểm nào, vào thời điểm nào, nhưng dự báo của các mô hình cho thấy mưa trong vài ngày tới ít hơn hẳn so với những ngày có ảnh hưởng của bão.
Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số tỉnh thành miền Bắc vào sáng mai, 14/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.
Dù sao, cục bộ vẫn có nơi mưa to và nếu mưa to trong thời gian ngắn thì dễ bị ngập úng, nhưng khả năng là không lâu, không nhiều. Người dân lưu ý tránh đi vào nơi nước ngập nếu có thể, và nếu đang ở ngoài mà thấy có dông, gió mạnh thì cần trú ngay, không nên cố đi tiếp trên đường.
Quảng Ngãi hứng 7 trận động đất liên tiếp chỉ trong hơn 2 giờ đồng hồ
Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi liên tiếp 7 trận động đất ở Quảng Ngãi.
Theo đó, vào lúc 3 giờ 28 phút 4 giây ngày 13/10, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.860 độ vĩ Bắc, 108.149 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là trận động đất thứ 7 xảy ra tại đây chỉ trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ.
Vị trí xảy ra 7 trận động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi sáng nay.
Trước đó, 3 giờ 2 phút 16 giây, một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.863 độ vĩ Bắc, 108.143 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.
3 giờ 00 phút 39 giây, một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.845 độ vĩ Bắc, 108.165 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.
Lúc 2 giờ 45 phút 45 giây, một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.893 độ vĩ Bắc, 108.119 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.
Lúc 2 giờ 22 phút 29 giây, một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.847 độ vĩ Bắc, 108.160 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.
Lúc 1 giờ 57 phút 53 giây, một trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.876 độ vĩ Bắc, 108.141 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.
Lúc 1 giờ 12 phút 59 giây, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.855 độ vĩ Bắc, 108.149 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), đây là trận động đất kích thích. Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28-7-2024 có độ lớn 5.
Ông Nguyễn Xuân Anh đánh giá "động đất kích thích" là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).
"Theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng độ lớn khó có khả năng lớn hơn 5,5. Tuy nhiên vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này", ông Nguyễn Xuân Anh nhận định.
Video: Bắt được con cá sấu tấn công người dân ở Khánh Hòa
Video: Cảnh bắt con cá sấu trên sông Chò.
Ngày 13-10, một lãnh đạo UBND xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã bắt được con cá sấu tấn công người dân bị thương năm ngày trước.
“Sau khi bắt được, con cá sấu đã được đưa về trụ sở Công an xã Diên Lâm. Đồng thời mời lực lượng kiểm lâm để làm các thủ tục cần thiết”- vị này nói.
Con cá sấu bị bắt ở xã Diên Lâm. Ảnh: AB
Như PLO đã thông tin, sáng 8-10, một con cá sấu đã tấn công một người dân tại khu vực sông Chò, xã Diên Lâm, khi người này đi câu cá. Nạn nhân may mắn thoát được, leo lên bờ, đến trạm y tế sơ cứu.
Sau sự việc, UBND xã Diên Lâm đã cử lực lượng khoanh vùng, yêu cầu người dân không đến gần các khu vực đầm nước, đặc biệt là đoạn sông Chò nơi con cá sấu đã xuất hiện, tấn công người. Tuy nhiên, nước trên sông Chò đang lên cao, đục nên việc tìm kiếm, vây bắt gặp nhiều khó khăn.
Lãnh đạo UBND xã Diên Lâm cũng cho biết, song song với công tác tìm kiếm, bắt con cá sấu, cơ quan chức năng cũng tiến hành xác minh nguồn gốc của con vật này.
Cô gái sắp xếp đồ đạc gọn gàng trước khi gieo mình xuống sông
Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa cứu kịp thời một cô gái 22 tuổi khi nhảy xuống sông Đăk Bla với ý định tự tử.
Vào chiều muộn hôm qua, người dân phát hiện một cô gái sau khi sắp xếp gọn gàng ba lô, điện thoại đang cắm sạc dự phòng, dép và mũ bảo hiểm trên thành cầu rồi gieo mình xuống dòng sông Đăk Bla - đoạn chảy qua địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi - nên vội báo chính quyền địa phương.
Tư trang của cô gái N.T.D.L được sắp xếp gọn gàng trên thành cầu
Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.
Cách vị trí cầu khoảng 500 mét, các cán bộ chiến sĩ phát hiện cô gái đang trôi theo dòng sông, có dấu hiệu kiệt sức, bất tỉnh nên đã tiếp cận, đưa lên bờ cấp cứu.
Sau khi được cấp cứu, cô gái đã tỉnh nhưng có biểu hiện hoảng loạn. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã trấn an tinh thần và bàn giao cho Công an địa phương cùng người nhà nạn nhân để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.
Cô gái 22 tuổi được lực lượng chức năng cứu kịp thời
Được biết, cô gái tên N.T.D.L (22 tuổi, trú phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi). Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.




