Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế đã yêu cầu Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình chuyển tiền, còn mọi việc liên quan vụ thủ quỹ trung tâm này khai mất 6 tỉ đồng thì đợi lực lượng chức năng xử lý.
6 diễn biến
Vụ thủ quỹ khai mất 6 tỉ đồng: Chưa thể cấp chứng chỉ cho học viên
Liên quan việc thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Quản Bình làm mất 6 tỉ đồng, PGS-TS Lê Anh Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, cho biết hiện trường này chưa cấp chứng chỉ cho học viên theo quy định vì chưa được chuyển tiền. Nhà trường đã có văn bản gửi Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình yêu cầu thanh toán, còn mọi việc thì đợi lực lượng chức năng xử lý.
Năm 2021, Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình liên kết với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp và liên kết với các trường đại học để đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm. Từ tháng 3 đến tháng 5-2021, học viên đăng ký học tại trung tâm nhiều nên số tiền quỹ thu tương đối lớn.
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình, nơi xảy ra vụ việc
Theo tìm hiểu, Trường Đại học Sư phạm là một trong nhiều trường đại học thuộc ĐH Huế bị Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình nợ tiền theo hợp tác liên kết liên thông đào tạo liên quan vụ thủ quỹ khai mất 6 tỉ đồng.
Như Báo Người Lao Động phản ánh, mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành điều tra, xác minh tin báo về việc bà Nguyễn Thị Thủy Linh, thủ quỹ Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình, làm thất thoát 6 tỉ đồng. Lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh cho biết số tiền này được thu từ gần 4.000 học viên.
Theo lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình, lời khai ban đầu của bà Linh là bị mất tiền trên đường đi từ cơ quan đến ngân hàng. Do quá lo sợ, bà Linh không trình báo cơ quan và tiếp tục dùng quỹ để "đầu tư may rủi" nhằm hy vọng phục hồi phần đã mất.
Giám đốc trung tâm sau đó đã chỉ đạo kế toán, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính xác nhận cụ thể nguồn tiền thất thoát, có xác nhận của đương sự; đồng thời trao đổi, động viên bà Linh có biện pháp khắc phục hậu quả bước đầu.
Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình đã đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh và tạm cử thủ quỹ mới thay thế. Nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết bà Linh là cháu ruột ông Nguyễn Văn Pháp - giám đốc trung tâm này.
Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thu-quy-khai-mat-6-ti-dong-chua-the-cap-chung-chi-cho-hoc-vi... Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thu-quy-khai-mat-6-ti-dong-chua-the-cap-chung-chi-cho-hoc-vien-20211122163259235.htm?fbclid=IwAR1yh2iA8x7PkZ-rRD_rrezMC-qdWjbXlu8Jxvm1OQOgFC702KK-DZ3pues
Những địa phương nào quyết định cho học sinh trở lại trường?
Tại Hà Nội, sáng nay (22/11), học sinh lớp 9 các trường THCS thuộc 10 huyện, thị xã Hà Nội háo hức đến trường sau gần 3 tháng học trực tuyến.
Giáo viên trường THCS Minh Khai, Hà Nội vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho học sinh khối lớp 9 đi học trở lại vào ngày 24/11 tới. Ảnh: Đỗ Hợp
Các huyện học sinh được đi học gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên, Ứng Hòa.
Các huyện Hoài Đức, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, thị xã Sơn Tây và trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì đang chuẩn bị các điều kiện và sẽ cho học sinh đến trường vào ngày 23,24/11/2021.
Theo phòng giáo dục Huyện Hoài Đức, chỉ có 6 xã đủ điều kiện cho hs lớp 9 đến trường gồm các xã Minh Khai, Cát Quế A, Yên Sở, Đức Giang, Di Trạch, Vân Canh; các xã khác tiếp tục cho học sinh học trực tuyến theo kế hoạch.
UBND tỉnh Hà Nam quyết định cho trẻ trở lại trường từ ngày 22-11. Theo công văn số 3192/UBND-KGVX của UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh các cấp trở lại trường đảm bảo an toàn, thực hiện hiệu quả quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.
Tại Nghệ An, sau một tuần triển khai dạy học trực tiếp, sáng nay, thành phố Vinh quyết định tiếp tục cho học sinh các khối 9, 10 và 11 trở lại trường sau gần 3 tháng học trực tuyến.
Để việc tổ chức dạy học được đảm bảo an toàn, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn chủ động xây dựng các phương án chia khối lớp học buổi sáng và buổi chiều hợp lý. Đồng thời tăng cường công tác quản lý học sinh, không để các em tụ tập đông.
Tại Đà Nẵng, ngày 18/11, Sở GD&ĐT thông báo, cho phép học sinh lớp 12 đi học trực tiếp từ ngày 22/11, học sinh lớp 10 và 11 được đến trường từ 29/11. Lịch trở lại lớp của trẻ mầm non, tiểu học và THCS sẽ được công bố trong thời gian tới.
Sở nêu rõ chỉ những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy trực tiếp, các trường ở khu vực cấp độ dịch 3, 4 tiếp tục tổ chức dạy trực tuyến. Khi địa bàn có sự thay đổi cấp độ dịch, nhà trường chủ động thay đổi hình thức dạy học.
Với những địa bàn cấp độ dịch 3, 4 chưa thể tổ chức dạy trực tiếp, cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ theo kế hoạch.
Tại Đồng Nai sinh viên, học sinh các cấp được trở lại lớp từ ngày 22/11 đến 1/12, tùy theo tình hình dịch bệnh. Theo đó, mỗi huyện, thành phố chọn 1 - 4 cơ sở giáo dục để tổ chức cho trẻ đi học lại. Sau ngày 1/12, địa phương rà soát, đánh giá quá trình tại cơ sở giáo dục và tình hình thực tiễn dịch bệnh để có quyết định tiếp theo về việc tổ chức cho học sinh trở lại trường.
Theo Sở GD&ĐT TP. HCM, dự kiến học sinh trở lại học trực tiếp từ ngày 10/12 tới. Việc trở lại trường học trực tiếp sẽ bắt đầu với khối 9 và 12 và mở dần các khối khác.
Nguồn: http://tienphong.vn/nhung-dia-phuong-nao-quyet-dinh-cho-hoc-sinh-tro-lai-truong-post139... Nguồn: http://tienphong.vn/nhung-dia-phuong-nao-quyet-dinh-cho-hoc-sinh-tro-lai-truong-post1395044.tpo
Đã xác định được nguyên nhân nữ Phó Chủ tịch UBND phường tử vong tại nhà hoang
Liên quan đến vụ nữ Phó Chủ tịch UBND phường Bảo An ,TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận tử vong trong căn nhà hoang, cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác định được nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do uống thuốc ngủ tự tử.
Bà T. được phát hiện tử vong tại căn nhà hoang ở đường 16 tháng 4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.
Cụ thể, trên báo Công an nhân dân, ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc do người dân báo, Cơ quan CSĐT đã đến hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.
Nạn nhân được xác định là chị H.T.T.T (SN 1985), Phó Chủ tịch UBND phường Bảo An, đã tử vong trong căn nhà hoang bên đường 16/4, khu phố 6, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy bên cạnh thi thể nữ Phó chủ tịch phường có 2 vỉ thuốc ngủ đã sử dụng hết. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy do mâu thuẫn gia đình nên nạn nhân tự tìm đến căn nhà hoang rồi uống thuốc ngủ để tự tử.
Sau đó, do gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi và cam kết không khiếu nại nên Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã chuyển giao thi thể chị T. cho người thân lo hậu sự.
Trên Tiền Phong đăng tin, sáng cùng ngày, gia đình bà T. cũng đã tổ chức lễ tang, đông đảo người thân, ban ngành phường Bảo An đến tư gia viếng, chia buồn. Một cán bộ văn phòng UBND phường Bảo An cho biết, bà T. vừa được bổ nhiệm chức phó chủ tịch phường và là người sống chan hòa với đồng nghiệp. Vị cán bộ này cho biết trước hôm xảy ra vụ việc thấy tâm trạng bà T. không được tốt, ít nói chuyện với mọi người.
Thông tin trên báo Thanh Niên ghi nhận từ người dân địa phương trước đó cho hay, chị T. có gia đình và 2 người con. Tối 20/11, chị T. đưa 2 con xuống chung cư ở phường Mỹ Bình nhờ mẹ ruột trông coi, nói là đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở địa phương.
Tuy nhiên, đến sáng 21/11, gia đình không thấy chị T. về đón con nên gọi điện thoại thì thấy tắt máy. Lo lắng có chuyện chẳng lành nên người nhà tổ chức đi tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Đến trưa cùng ngày, một người nhặt ve chai phát hiện thi thể chị T. trong căn nhà hoang trên đường 16/4, phường Mỹ Bình.
Cũng chia sẻ trên báo này, lãnh đạo UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết, chị T. là một cán bộ nữ năng động và vừa mới được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND phường.
Nguồn: https://giadinh.net.vn/da-xac-dinh-duoc-nguyen-nhan-nu-pho-chu-tich-ubnd-phuong-tu-vong... Nguồn: https://giadinh.net.vn/da-xac-dinh-duoc-nguyen-nhan-nu-pho-chu-tich-ubnd-phuong-tu-vong-tai-nha-hoang-172211122151254269.htm
Lừa đảo "giải hạn, cầu duyên online" nhan nhản trên mạng
Trên Facebook đang có hàng loạt fanpage bói toán, mê tín dị đoan nhan nhản những hình ảnh lễ cúng, giải hạn, bùa yêu, thậm chí còn chạy quảng cáo để tiếp cận thêm nhiều khách hàng. Việc “buôn thần bán thánh” này hầu như công khai và hàng loạt người lao vào cúng cho các thầy. Hiệu quả chẳng thấy đâu nhưng tiền cúng cho các “thầy cõi mạng” thì một đi không trở lại.
Cúng hàng triệu đồng để cắt duyên âm
Trên Facebook, một tài khoản có tên “Thầy mo” quảng cáo: “Người ấy không còn thương con, muốn người ấy quay về, vợ chồng không hòa hảo, con cái bất hiếu, tình duyên lận đận, con đang yêu đơn phương, muốn người khác yêu mình. Liên hệ thầy giúp các con!”. Dưới bài viết này đăng tải hình ảnh một lễ cúng với hai hình nộm cùng ảnh chân dung một cặp nam nữ.
Dù chỉ có 110 người like (thích) nhưng lượng khách hàng của trang này lại khá lớn. Bên dưới các bài viết, rất nhiều bình luận yêu cầu thầy yểm bùa yêu, cắt duyên âm, giúp yêu nhau trở lại…
Dù chưa yêu nhưng chúng tôi cũng nhờ thầy giúp chuyện tình duyên “yêu ai cũng tan vỡ”. Sau tin nhắn của chúng tôi, ngay lập tức thầy liền trò chuyện, tìm hiểu thông tin của hai người cần hàn gắn. Chúng tôi tải một hình ảnh trên mạng về và nhận là mình, sau 1 phút xem tướng, thầy phán ngay: “Con đang bị duyên âm theo quấy phá…”.
Thầy tư vấn phải cắt duyên âm và chỉ làm phước “giúp thánh” chứ không lấy tiền bạc gì của “con dân bá tánh”. Tuy nhiên, thầy lại đưa số tài khoản ngân hàng, yêu cầu chuyển 1 triệu đồng để “thầy làm lễ cắt duyên” và dọa “chuyện tâm linh không mang ra đùa”, đồng thời khẳng định sau khi làm lễ thì tình duyên sẽ thuận lợi. Thầy cũng cho hay lễ cúng sẽ được làm online, chỉ cần chuyển khoản tiền phí mà không cần đến tận nơi.
Chúng tôi lấy cớ khó khăn, xin thầy giảm xuống 500.000 đồng. Dù thầy dọa là “tiền lễ không được mặc cả con à” nhưng khi chúng tôi tỏ ý không có tiền thì thầy xuống giọng: “Thôi được, coi như thầy làm lễ không lấy công, làm phước...”.
Còn chị TTBN (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết mình gặp một số chuyện rắc rối liên quan đến tình cảm. Khi liên hệ với trang “Thầy mo” thì chị được cho hay đang bị duyên âm theo. “Thầy yêu cầu tôi chuyển khoản 500.000 đồng phí sắm lễ để cắt duyên âm. Tuy nhiên, ngay khi chuyển tiền vào số tài khoản được cung cấp thì tôi bị trang này chặn liên lạc. Lúc đó tôi mới biết mình bị lừa” - chị N nói.
Trong khi đó, trang Facebook “Bùa yêu - Bùa tâm linh” lại hoạt động theo hình thức bán “bùa yêu” cùng lời quảng cáo “3-5 ngày sau sẽ bị dính bùa”. Phí lễ trang này yêu cầu là 750.000 đồng, phí giao hàng là 30.000 đồng. Chủ trang này dọa: “Gia chủ thỉnh bùa không nhận, bùa sẽ rất oán hận. Đến lúc có sự vạ xảy ra mới cầu xin cô hóa giải thì cô không thu hồi kịp!”…
Hàng loạt fanpage về bói toán, mê tín cùng những hình ảnh cúng bái tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Yên
Sang tận Thái Lan để cúng
Qua tìm hiểu của PV, một trang mạng xã hội khác có tên “Huyền thuật Thái Lan” cũng hoạt động theo hình thức thu phí của khách hàng để làm các lễ cúng online. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân đóng phí thì chỉ gửi một vài hình ảnh về lễ cúng mà không xác định được thời gian, địa điểm diễn ra.
Khi PV nhắn tin cho trang này thì được yêu cầu cung cấp số điện thoại. Vài phút sau, số điện thoại 028.7309.8799 gọi đến tư vấn và hướng dẫn đóng phí để làm lễ cúng. Thấy chúng tôi than thở làm ăn thua lỗ, cần thỉnh bùa làm ăn, nhân viên liền tư vấn làm một lễ giải hạn.
“Anh chỉ cần gửi hình ảnh, năm sinh của mình cho thầy, thầy sẽ làm từ A đến Z. Đây là lễ lớn, tự thầy sẽ làm lễ và quay lại quá trình thực hiện rồi gửi lại. Anh không cần đến dự, vì lễ này thực hiện ở Thái Lan” - nữ nhân viên tư vấn nói.
Khi chúng tôi bày tỏ lo lắng về hiệu quả, nữ nhân viên khẳng định sẽ hỗ trợ đến khi có kết quả chứ không cam kết. “Mình làm về tâm linh, tâm linh thì không được mang ra cam kết vì là điều tối kỵ. Tin thì làm thôi” - người này nói và báo giá cho một lễ giải hạn là 7,5 triệu đồng.
Chẳng thấy mặt mũi, thông tin giao dịch chỉ toàn trên mạng nhưng lắm người nhẹ dạ vô tư cúng tiền cho các thầy. Thực chất đây là một kiểu lừa đảo, hoạt động mê tín dị đoan, một loại “rác mạng” nhưng các cơ quan chức năng chưa sờ gáy.
Hoạt động mê tín dị đoan có thể bị xử hình sự
Theo Nghị định 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, trường hợp cá nhân hoặc tổ chức nào tổ chức hoạt động mê tín dị đoan để trục lợi sẽ bị phạt tiền 15-20 triệu đồng.
Còn Điều 320 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì phạt tiền 10-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Trong trường hợp làm chết người; thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù 3-10 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-50 triệu đồng.
Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/lua-dao-giai-han-cau-duyen-online-nhan-nhan-tren-mang-10... Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/lua-dao-giai-han-cau-duyen-online-nhan-nhan-tren-mang-1029246.html
Vào nhà nghỉ cùng với một phụ nữ, người đàn ông 61 tuổi tử vong bất thường
Sáng 22/11, trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Tấn Dũng – Chủ tịch UBND xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định – xác nhận có một người đàn ông tử vong sau khi đến nhà nghỉ trên địa bàn cùng với người phụ nữ.
Ảnh minh họa
Thông tin ban đầu, trưa 21/11, ông T. K. S. (61 tuổi; ngụ huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cùng với bà H.T.X.P (46 tuổi) đi đến một nhà nghỉ trên địa bàn thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An thuê phòng nghỉ.
Sau khi cùng vào phòng được một lúc, bà P. hớt hãi chạy ra thông báo với nhân viên nhà nghỉ ông S. có biểu hiện mệt mỏi, khó thở, cần sự trợ giúp. Ngay sau đó, chủ nhà nghỉ cùng với một số người khác lập tức đưa ông S. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông S. đã tử vong sau đó không lâu.
Được biết, ông T.K.S. và bà H.T.X.P không phải là vợ chồng. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng huyện Tuy Phước tiến hành làm rõ để xử lý theo quy định.
Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vao-nha-nghi-cung-voi-mot-phu-nu-nguoi-dan-ong-61-tuoi-tu-vo... Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/vao-nha-nghi-cung-voi-mot-phu-nu-nguoi-dan-ong-61-tuoi-tu-vong-bat-thuong-20211122091235916.htm
Trùm cờ bạc Phan Sào Nam phải quay lại nhà tù, thu hồi tài sản ra sao?
TAND cấp cao tại Hà Nội vừa chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện KSND cấp cao liên quan quyết định tha tù trước thời hạn đối với ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam. HĐXX xác định, TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời gian chấp hành án với Phan Sào Nam là không đủ điều kiện, không có căn cứ pháp luật.
Phạm nhân Phan Sào Nam
TAND cấp cao tại Hà Nội vừa chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện KSND cấp cao liên quan quyết định tha tù trước thời hạn đối với ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam. HĐXX xác định, TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời gian chấp hành án với Phan Sào Nam là không đủ điều kiện, không có căn cứ pháp luật.
Theo đó, hội đồng xét xử tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh với Phan Sào Nam; đồng thời tuyên Phan Sào Nam phải tiếp tục chấp hành phần bản án còn lại.
Sáng 22/11, PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với Phan Sào Nam nhưng anh này từ chối phát ngôn liên quan đến quyết định mới của Tòa án.
Tuy nhiên, luật sư Giang Hồng Thanh (người bảo vệ quyền lợi của Phan Sào Nam) cho hay, Phan Sào Nam chưa nhận được quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao. Từ khi có kháng nghị của Viện KSND Cấp cao, rồi sau đó các Cơ quan Trung ương xác định một số cá nhân, tổ chức có sai phạm trong việc lập hồ sơ giảm án và kỷ luật những cá nhân, tổ chức này, Phan Sào Nam ý thức được việc mình sẽ phải quay lại nhà tù. Tuy nhiên, Nam vẫn tự nguyện nộp thêm gần 65 tỷ đồng tiền thi hành án.
Theo luật sư Thanh, Nam xác định số tiền này trước sau cũng phải có nghĩa vụ nộp để hoàn thành toàn bộ bản án. Chính vì đã xác định tư tưởng nên khi đọc thông tin báo chí đăng tải, Phan Sào Nam bình tĩnh đón nhận.
"Trong thời gian ở ngoài xã hội, Nam sống tại Hà Nội và không di chuyển đi nơi khác, không có ý định bỏ trốn, anh ta cùng các doanh nghiệp tham gia một số công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Phan Sào Nam lo lắng vì bản thân là lao động chính trong gia đình, đang phải nuôi mẹ gần 70 tuổi và con trai hơn 4 tuổi. Trong thời gian tới, nếu quay lại trại giam thi hành án thì mẹ và con trai Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống" - luật sư Giang Hồng Thanh thông tin.
Về quá trình thi hành án của Nam, luật sư Thanh cho biết, phạm nhân này đã chấp hành được 39 tháng 10 ngày trên tổng số 60 tháng tù, gần bằng hai phần ba thời hạn; về việc bồi thường, khắc phục hậu quả, Phan Sào Nam đã nộp hơn 1.384 tỷ đồng, bằng 99% số tiền mà Phan Sào Nam có nghĩa vụ phải thi hành án.
Vẫn theo vị luật sư này, hiện Phan Sào Nam có phương án bán 125m2 đất thuộc dự án Golden Hills City, khu A xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng và căn hộ chung cư tại quận 1, TP HCM để thi hành nốt hơn 10 tỷ đồng còn lại.
Thu hồi tài sản có bị ảnh hưởng?
Trước câu hỏi của PV liên quan việc thu hồi tài sản đối với Phan Sào Nam liệu có bị ảnh hưởng khi bị án này phải tiếp tục ngồi tù, ông Nguyễn Quang Thái (Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp) thông tin, việc thi hành án, thu hồi tài sản liên quan đến Phan Sào Nam đã được thực hiện rất quyết liệt và nhận được sự phối hợp rất tích cực của Viện KSND Tối cao cũng như các ban, ngành liên quan.
Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tích cực rà soát, động viên những người liên quan tích cực thực hiện, nộp lại tài sản để nhận được sự khoan hồng của Nhà nước.
Ông Thái cũng khẳng định, về trách nhiệm hình sự do cơ quan tố tụng triển khai nên sẽ có ảnh hưởng trong khâu phối hợp. "Tới đây chúng tôi phải tích cực hơn. Tôi tin sự phối hợp sẽ nhuần nhuyễn”, ông Nguyễn Quang Thái nói.
Nêu quan điểm về vụ việc, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) cho rằng, TAND cấp cao chấp nhận kháng nghị của Viện KSND cấp cao đồng nghĩa với việc các quyết định tha tù cho Nam được TAND tỉnh Quảng Ninh thực hiện trước đây không có giá trị.
Sau khi Tòa có quyết định chấp nhận kháng nghị, Phan Sào Nam phải quay lại trại giam ở tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thi hành nốt phần án còn lại; hoặc Nam có thể thi hành án ở một trại giam khác, việc này tùy thuộc vào đơn vị thi hành án.
Ngoài ra luật sư Giáp cho rằng, cơ quan chức năng phải làm rõ sai phạm của lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Ninh vì ra quyết định tha tù trước thời hạn cho phạm nhân Nam không đúng quy định. "Những lãnh đạo này có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự" - luật sư Giáp phân tích.
Phan Sào Nam là nhân vật chủ chốt trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua game bài Rikvip/Tip.Club. Hồi tháng 12/2018, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên Nam bản án 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".
Sau bản án, Phan Sào Nam thi hành án tại Trại giam Quảng Ninh. Đến ngày 29/4/2020, Nam được TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm 19 tháng tù. Sau đó, ông trùm cờ bạc này tiếp tục được giảm thêm 3 tháng 7 ngày tù và ra trại ngày 6/2/2021. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan tố tụng Quảng Ninh đã liên tiếp có các quyết định giảm án cho Phan Sào Nam, tạo điều kiện cho ông trùm này ra tù trước hạn đến 22 tháng.
Tháng 4/2021, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) Viện KSND tối cao đề nghị, nên Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định kháng nghị đối với các quyết định giảm án cho Phan Sào Nam.
Liên quan đến vụ việc giảm chấp hành hình phạt tù cho Phan Sào Nam, ngoài việc xử lý 9 tập thể, 29 cá nhân có liên quan, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết định đưa vụ việc vào diện theo dõi.
Tổng số tiền mà Phan Sào Nam phải thi hành án là 1.475 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021, Phan Sào Nam đã thi hành được 1.383 tỷ đồng và chỉ còn phải thi hành 11 tỷ đồng và 3,5 triệu USD.
Nguồn: http://tienphong.vn/trum-co-bac-phan-sao-nam-da-chuan-bi-tam-ly-quay-lai-nha-tu-post139... Nguồn: http://tienphong.vn/trum-co-bac-phan-sao-nam-da-chuan-bi-tam-ly-quay-lai-nha-tu-post1394975.tpo





