Tin tức 24h: Hé lộ lời khai rùng mình của kẻ gây ra vụ thảm án ở Bắc Giang

Khánh Hằng - Ngày 25/10/2021 19:18 PM (GMT+7)

Theo lời khai của Trần Văn Hiếu, do mâu thuẫn dẫn tới cãi vã, đối tượng đã lần lượt sát hại em gái và bố mẹ ruột của mình, rồi bỏ trốn lên Lào Cai.

Công tỉnh Lào Cai cho biết, lúc 17h, ngày 24/10, lực lượng trinh sát thuộc Công an huyện Bảo Yên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Hiếu khi y đang di chuyển tới địa phận Bản Bùn 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Trần Văn Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người.

Đối tượng Trần Văn Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người.

Qua đấu tranh khai thác tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, đối tượng Trần Văn Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi giết 3 người trong gia đình xảy ra vào ngày 22/10, tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị Th. sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị Th. tử vong ngay tại chỗ.

Một lúc sau mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị Th. (SN 1949) về nhà, tới sân lại xảy ra cãi vã với Hiếu vì vậy y tiếp tục dùng dao chém mẹ tử vong. Sau đó y dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi.

Trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình L. (SN 1949) cũng bị Hiếu chém tử vong khi vừa về tới sân nhà. Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe mô tô BKS: 98H5-2868 bỏ trốn theo hướng Hà Nội.

Do trước đây từng có thời gian làm thuê tại một số địa điểm thuộc địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nên y nảy sinh ý định bỏ trốn lên Lào Cai. Tuy nhiên, khi đi đến phận xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Hiếu đã bị lực lượng phối hợp thuộc Công an tỉnh Lào Cai phát hiện bắt giữ cùng chiếc xe máy và một số tang vật có liên quan.

Trước đó, vào ngày 22/10/2021, do mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Hiếu đã dùng dao sát hại bố đẻ là ông Trần Đình Luật, sinh năm 1949; mẹ đẻ là bà Bùi Thị Thoa, sinh năm 1949 và em gái là Trần Thị Thảo, sinh năm 1976, cùng trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án bằng xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS: 98H5-2868.

Ngày 24/10/2021, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt số 06, truy nã Trần Văn Hiếu trên toàn quốc về hành vi Giết người và tổ chức truy tìm. Tại Lào Cai, Hiếu bị bắt sau 53h giờ bỏ trốn.

Nguồn:

https://www.doisongphapluat.com/he-lo-loi-khai-cua-ke-gay-ra-vu-tham-an-o-bac-giang-a517186.html

Vụ 13 học sinh dương tính với ma tuý sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc: Gói kẹo "lạ" được mua tại quán cafe

Liên quan đến vụ 13 học sinh dương tính với ma tuý sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc, ngày 25/10, công an phường Hoành Bồ (thành phố Hạ Long) đã có báo cáo về sự việc. 

Theo đó, qua buổi việc với bà Phạm Thị Định - Hiệu trưởng trường THPT Hoành Bồ, công an phường Hoành Bồ cho biết vào buổi sáng ngày 25/10, có 9 học sinh đã ăn chung 1 gói kẹo màu xanh, in chữ nước ngoài và không rõ nguồn gốc do cháu M.T.S (SN 2006, là học sinh lớp 10A2) mang đến. Qua trao đổi nhanh, cháu S. nói gói kẹo trên được mua ở quán cafe 1998 thuộc tổ 5, khu Trới 3, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long.

Sau khi thấy các em học sinh có biểu hiện ngộ độc, Ban giám hiệu nhà trường đã cùng tổ y tế sơ cứu ban đầu và đưa các em học sinh này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long. Ban Giám hiệu trường THPT Hoành Bồ đã báo cáo các cơ quan chức năng, chuyển hình ảnh gói kẹo sang bệnh viện Đa khoa Hạ Long để phối hợp xử lý. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp với Công an phường Hoành Bồ lập biên bản sự việc, niêm phong gói kẹo học sinh sử dụng nộp cho công an để phục vụ điều tra. Tổng cộng có 13 học sinh có biểu hiện ngộ độc.

Loại kẹo không rõ nguồn gốc khiến 13 học sinh ở Quảng Ninh nhập viện sau khi ăn.

Loại kẹo không rõ nguồn gốc khiến 13 học sinh ở Quảng Ninh nhập viện sau khi ăn.

Cùng ngày, trao đổi với PV, bà Phạm Thị Định cho biết hiện sức khoẻ các học sinh đã dần ổn định: "Các cháu đã hồi phục dần và đang được tiếp tục theo dõi. Nhà trường bố trí người túc trực để giải quyết các vấn đề phát sinh, đồng thời ổn định tâm lý cho phụ huynh", bà Định cho biết.

Hiệu trưởng trường THPT Hoành Bồ nhấn mạnh sau khi sự việc xảy ra, nhà trường yêu cầu học sinh tuân thủ quy định an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống ma túy trong nhà trường. Đồng thời, nhà trường yêu cầu cô giáo chủ nhiệm các lớp quán triệt học sinh và thông báo tới phụ huynh nắm rõ thông tin.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hạ Long, qua làm test nhanh, toàn bộ 13 học sinh nhập viện đều có kết quả dương tính với ma tuý (loại THC - cần sa). Hiện công an thành phố Hạ Long đang tiến hành xác minh và điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy trình, quy định.

Nguồn:

https://www.doisongphapluat.com/vu-13-hoc-sinh-duong-tinh-voi-ma-tuy-sau-khi-an-keo-khong-ro-nguon-goc-goi-keo-la-duoc-mua-tai-quan-cafe-a517252.html

TP.HCM: Cháy khu trọ 5 tầng, nhiều người hoảng loạn kêu cứu

Vụ cháy xảy ra đầu giờ chiều ngày 25/10, tại căn nhà 5 tầng trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình, TP.HCM.

Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường chữa cháy

Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường chữa cháy

Thời điểm trên, lửa bùng lên tại khu vực tầng 1, những người thuê trọ tìm cách chữa cháy nhưng không thành. Lửa cháy dữ dội khiến hàng chục người thuê trọ ở các tầng trên mắc kẹt, họ hoảng loạn kêu cứu.

Người dân xung quanh hô hoán, tập trung thang nối lại để những người bị mắc kẹt leo xuống.

“Khi lửa bùng cháy, khói mù mịt khắp nơi, tôi và mọi người hốt hoảng, phải dùng khăn thấm nước để thở. May mắn người dân bên ngoài dùng thang để chúng tôi leo xuống”, một người thuê trọ cho biết.

Cùng thời điểm, cảnh sát PCCC cũng đã kịp điều xe thang đến để cứu những người còn lại, hướng dẫn hàng chục người thoát ra ngoài. Đến 14h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hoả hoạn khiến nhiều tài sản trong căn nhà 5 tầng bị thiêu rụi.

Triển khai cứu những người mắc kẹt.  

Triển khai cứu những người mắc kẹt.

Nhiều người vẫn còn bàng hoàng khi vừa thoát ra ngoài  

Nhiều người vẫn còn bàng hoàng khi vừa thoát ra ngoài

Nguồn:

https://danviet.vn/tphcm-chay-khu-tro-5-tang-nhieu-nguoi-hoang-loan-keu-cuu-502021251016214470.htm

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, mưa lớn dồn dập trút xuống miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều (25/10), áp thấp nhiệt đới đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 9 năm 2021.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG. Miền Trung liên tục hứng các đợt mưa lớn

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG. Miền Trung liên tục hứng các đợt mưa lớn

Đến 13 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển Khánh Hòa khoảng 160km, cách bờ biển Ninh Thuận khoảng 140km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai sáng 25/10, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 9 là cơn bão di chuyển nhanh và suy yếu nhanh. Mưa do bão cũng kết thúc nhanh.

Dự báo, từ ngày mai (26/10) đến hết ngày 27/10, do ảnh hưởng của bão/áp thấp nhiệt đới, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Cụ thể: Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa từ 100-200mm, có nơi trên 200mm; Từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Ngay sau đó, từ ngày 27-30/10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.

Ông Trần Quang Hoài chủ trì cuộ họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ ở miền Trung. Triển khai, sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lũ

Ông Trần Quang Hoài chủ trì cuộ họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ ở miền Trung. Triển khai, sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lũ

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai kiêm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia theo dõi thông tin, kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 9.

Trên biển, ông Hoài đề nghị Bộ Giao thông vận tải tăng cường thông tin trên đài duyên hải để bà con biết vị trí nguy hiểm để trú tránh kịp thời. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản căn cứ tình hình thức tiễn để thông tin cho bà con. Lực lượng biên phòng tăng cường bắn pháo hiệu để cảnh báo cho tàu thuyền trên biển.

Trên đất liền, nhiều khu vực ở miền Trung và Tây Nguyên đã phải chịu ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua và sắp tới sẽ tiếp tục hứng mưa lớn, do đó, ông Hoài đề nghị cần bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực ngập lụt, sạt lở. Ngoài ra, kiểm soát hệ thống giao thông, không chỉ ở quốc lộ mà còn ở các tuyến tỉnh lộ và huyện lộ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai nhấn mạnh, hiện nay, đất đã bão hòa nước, do vậy, cần kiểm tra toàn bộ khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở để kịp thời sơ tán. Đồng thời, đề nghị dừng tất cả các công trình đang thi công, nhất là việc thi công các nhà máy thủy điện, điện gió… chỉ trừ các bộ phận đang sửa chữa, khắc phục sạt lở đất ở ngành giao thông.

Ngoài ra, ông Hoài yêu cầu các hồ thủy điện phải theo dõi chặt chẽ, vận hành đúng quy trình. Khi vận hành xả lũ phải có thông tin kịp thời cho hạ du để bà con sơ tán kịp thời.

Nguồn:

https://danviet.vn/ap-thap-nhiet-doi-sap-manh-thanh-bao-mua-lon-don-dap-trut-xuong-mien-trung-5020212510153533177.htm

TP.HCM đang xem xét việc cho phép quán ăn phục vụ tại chỗ

Chiều 25-10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Tại buổi họp, liên quan đến đề xuất cho phép dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Lê Huỳnh Minh Tú cho biết UBND TP.HCM đang xem xét và cùng với các sở, ngành cân nhắc việc này.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Lê Huỳnh Minh Tú trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: HOÀNG NHÂN

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Lê Huỳnh Minh Tú trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: HOÀNG NHÂN

“Việc phục vụ thức ăn tại chỗ như thế nào, cách làm ra sao, đánh giá như thế nào để mở lại tại chỗ… còn có nhiều việc cần trao đổi” – ông Tú cho biết và khẳng định việc này UBND TP.HCM còn đang trong quá trình trao đổi, xem xét.

Ông Tú cũng thông tin thêm là trong ngày 25-10, lượng cung ứng hàng hoá ổn định, với 6.000 tấn/ngày. TP.HCM có 120/234 chợ truyền thống đã được mở, chỉ còn hai quận, huyện đang xem xét mức độ an toàn để sớm mở lại chợ.

Trước đó, Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đã có tờ trình dự thảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.

Theo tờ trình, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ sáu tiêu chí về điều kiện đảm bảo ATTP và các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sáu tiêu chí bao gồm:

1. Cơ sở phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ các cơ sở được quy định tại Điều 12 Nghị định 15/2018) và có đăng ký mã QR tại đại chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn.

2. Đảm bảo điều kiện ATTP tại cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan…).

3. Các cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; bố trí khu vực giao/nhận sản phẩm; trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng một lần.

4. Người lao động, người đến cơ sở (người giao hận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở…) phải tuân thủ nguyên tắc 5K, phải thực hiện quét mã QR và thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (khai báo y tế, tiêm ngừa vaccine, thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính với COVID-19…)

5. Tùy vào cấp độ dịch tại nơi kinh doanh, cơ sở thực hiện hạn chế số lượng người bán, người mua thực phẩm cùng một thời điểm theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

6. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ: Không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín; không bán rượu, bia. Khách ăn, uống tại chỗ phải đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn ngành y tế trong phòng chống dịch COVID-19.

Căn cứ cấp độ dịch để mở lại dịch vụ

Sáng 22-10, bên lề kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết sau khi TP.HCM công bố cấp độ dịch của 22 quận, huyện và TP Thủ Đức, từng địa phương sẽ căn cứ vào đó để cho mở lại các dịch vụ. Trong đó, tại địa phương “vùng xanh”, hàng quán, ăn uống tại chỗ và một số dịch vụ khác sẽ được mở lại.

“TP.HCM sẽ mở dần các hoạt động khi tình hình được cải thiện và kiểm soát được dịch, việc mở lại các ngành, dịch vụ phải đảm bảo theo bộ tiêu chí an toàn” - ông Mãi nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng cho rằng căn cứ theo Nghị quyết 128, có những vấn đề “phải liên thông” nhưng có những lĩnh vực thì phải theo địa bàn. Ví dụ, địa phương có dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) thì được mở nhiều hơn so với địa bàn cấp độ 2 (vùng vàng) và cấp độ 3 (vùng cam). 

Nguồn:

https://plo.vn/thoi-su/tphcm-dang-xem-xet-viec-cho-phep-quan-an-phuc-vu-tai-cho-1023863.html

TPHCM nói gì việc hàng trăm người dân 'nhận nhầm' gói hỗ trợ đợt 3?

Liên quan thông tin việc hàng trăm trường hợp người dân ở huyện Hóc Môn “nhận nhầm” gói hỗ trợ đợt 3, chiều 25/10, tại buổi họp báo định kỳ thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM, ông Phạm Đức Hải – Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết vừa có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn. Theo đó, đơn vị này đang rà soát, đối chiếu, kêu gọi người dân tự giác khai báo nếu có hành vi nêu trên; đồng thời rà soát các công cụ công nghệ thông tin để đối chiếu lại các trường hợp khai thông tin không chính xác để có hướng xử lý cụ thể.

“Hướng xử lý cụ thể như thế nào thì UBND huyện Hóc Môn sẽ có báo cáo với UBND TPHCM. Đầu tháng 11 này, chúng tôi sẽ kiểm tra 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, trong đó có huyện Hóc Môn. Kết quả sau kiểm tra sẽ được báo cáo UBND thành phố và thông tin cho báo chí” – ông Hải cho biết.

Tin tức 24h: Hé lộ lời khai rùng mình của kẻ gây ra vụ thảm án ở Bắc Giang - 9

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Lê Huỳnh Minh Tú cho biết, liên quan đến đề xuất quán ăn uống, nhà hàng được phục vụ tại chỗ, UBND TPHCM và các sở, ngành đang xem xét, cân nhắc việc mở lại sẽ thế nào, cách làm ra sao, tiêu chí đánh giá để mở lại hoạt động này.

“Việc mở lại quán ăn uống phục vụ tại chỗ vẫn đang trong quá trình trao đổi và xem xét của UBND thành phố. Có rất nhiều vấn đề cần làm rõ khi cho mở lại hoạt động kinh doanh ăn uống tại chỗ. Sau khi thống nhất, Sở Công Thương cung cấp thông tin sớm nhất khi có quyết định cuối cùng của UBND TPHCM” - ông Tú nói.

TPHCM ở cấp độ dịch thứ 2

Thông tin về kịch bản ứng phó theo từng cấp độ dịch căn cứ Nghị quyết 128, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện nay số ca mắc mới tại thành phố đang giảm và dịch đang ở cấp độ 2.

“TPHCM công bố cấp độ 2 dựa vào số ca mắc mới trên 100.000 dân/tuần. Con số này là 73,5, tương ứng cấp độ 3, nhưng do tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 rất cao nên theo tiêu chí Nghị quyết 128 thì thành phố được xếp nguy cơ cấp độ 2. Vì vậy, thành phố phải cực kỳ thận trọng trong thời điểm này dù số ca mắc mới giảm liên tục, số ca tử vong và chuyển nặng cũng giảm” - ông Châu nhấn mạnh.

TPHCM được xếp ở cấp độ thứ 2

TPHCM được xếp ở cấp độ thứ 2

Theo Sở Y tế TPHCM, từ cuối tháng 10/2021, ngành y tế thành phố sẽ hoàn toàn tự lực kiểm soát dịch bệnh khi các đoàn y tế chi viện đã rút đi. Do đó, người dân không được chủ quan, lơ là và tuân thủ tuyệt đối biện pháp phòng chống dịch.

Nguồn:

https://tienphong.vn/tphcm-noi-gi-viec-hang-tram-nguoi-dan-nhan-nham-goi-ho-tro-dot-3-post1387722.tpo

Giá lợn hơi sẽ đảo chiều, tăng mạnh trong tuần tới?

Tại Hội nghị triển khai các giải pháp ổn định sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, tính đến hết tháng 9, đàn lợn cả nước tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm 2020. Ước tính 9 tháng năm 2021, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 3 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Trọng, từ đầu năm đến nay, giá lợn cao nhất đạt 75.000 đồng/kg. Đến thời điểm hiện tại, giá ở mức 35-45.000 đồng/kg tùy từng vùng. Trong khi đó, giá thành sản xuất theo chăn nuôi chuỗi từ nuôi lợn nái đến lợn thịt khoảng 45-50.000 đồng/kg, nên hầu hết người chăn nuôi, trang trại đều thua lỗ.

Lãnh đạo Bộ NNamp;PTNT cho biết, giá lợn hơi sẽ tăng liên tục trong thời gian tới

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết, giá lợn hơi sẽ tăng liên tục trong thời gian tới

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng, nguyên nhân chính khiến giá lợn hơi giảm sâu là do hàng chục tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống phải đóng cửa, nhiều DN, trường học ngừng hoạt động… nên nhu cầu giảm mạnh. Đặc biệt, vừa qua nhu cầu giảm, lợn thịt quá tuổi xuất chuồng ứ đọng khoảng 30%, khoảng 1,5 triệu con khối lượng 100-160kg/con nên giá giảm mạnh xuống còn 30-35.000 đồng/kg.

"Giá lợn đang tăng trở lại trong mấy ngày gần đây. Hôm nay, giá lợn ở Công ty C.P tăng lên 45.000 đồng/kg, một số tỉnh đã tăng lên 46.000 - 49.000 đồng/kg. Dự báo giá thịt lợn hơi sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới", ông Trọng cho hay.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên chi phí sản xuất đầu vào cho chăn nuôi tăng 32-35%.

Để duy trì sản xuất và bảo đảm chăn nuôi lợn tăng trưởng ổn định, ông Tuấn cho rằng, các bộ, ngành cần thông tin rõ ràng về nhu cầu thị trường, giá cả, tổng đàn vật nuôi để người chăn nuôi nhỏ lẻ nắm rõ thông tin, tránh tình trạng bán tống, bán tháo lợn dẫn tới giá giảm như thời gian qua.

Vừa qua, xuất hiện tình trạng loạn thông tin khiến người dân bán tống bán tháo lợn, dẫn đến giá giảm mạnh

Vừa qua, xuất hiện tình trạng loạn thông tin khiến người dân bán tống bán tháo lợn, dẫn đến giá giảm mạnh

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, vừa qua thông tin 8 triệu con lợn tồn đọng là không chính xác. Việc này xuất phát từ sau khi Bộ NN&PTNT thông tin có khoảng 30% lợn tồn đọng trong 2 tháng giãn cách, một số đơn vị lại tính toán dựa trên tổng số đàn lợn là 27 triệu con. Trong khi, số lượng tồn đọng này chỉ có mỗi lợn thịt.

“Bộ NN&PTNT dự kiến, giá lợn hơi sẽ tăng trong khoảng 2 tuần tới sau khi các địa phương từng bước thực hiện việc mở cửa sản xuất trở lại, lúc đó nhu cầu thị trường sẽ đẩy giá lợn tăng lên”, Thứ trưởng Tiến cho hay.

Nguồn:

https://tienphong.vn/gia-lon-hoi-se-dao-chieu-tang-manh-trong-tuan-toi-post1387737.tpo

Xử phạt quán cà phê cung cấp 'kẹo lạ' khiến 13 học sinh dương tính ma túy

Ngay sau khi nhận được thông tin có 13 học sinh trường THPT Hoành Bồ phải nhập viện vì ăn kẹo không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng TP Hạ Long đã nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nguồn gốc thực phẩm mà các học sinh đã ăn.

Qua xác minh nhanh với lực lượng chức năng, học sinh M.T.S. (người đã chia kẹo cho các học sinh khác cùng ăn) cho biết đã lấy số kẹo trên tại nhà người chị họ bán quán cà phê 1998 (thuộc tổ 5, khu Trới 3, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long) do bà Hoàng Thị Dung làm chủ cơ sở.

Loại kẹo mà các học sinh đã ăn có chứa chất cần sa

Loại kẹo mà các học sinh đã ăn có chứa chất cần sa

Ngay sau đó, phòng Y tế TP Hạ Long đã thành lập đoàn kiểm tra cơ sở nêu trên. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 92/2020 do UBND Thành phố Hạ Long cấp.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở trên có 3 người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm. Người trực tiếp chế biến thức ăn không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ngay.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, đoàn không phát hiện loại kẹo Nerds Rope tại cơ sở kinh doanh - loại kẹo các& học sinh trên đã ăn.

Quán cà phê 1998, nơi học sinh S. lấy kéo có chứa chất cần sa

Quán cà phê 1998, nơi học sinh S. lấy kéo có chứa chất cần sa

Lực lượng chức năng TP Hạ Long đã lập biên bản xử phạt quán cà phê 1998 vi phạm hành chính, hành vi: Người trực tiếp chế biến thức ăn không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn ngay, mức xử phạt 2 triệu đồng.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 07 giờ 45 phút, ngày 25/10 trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, 13 học sinh trường THPT Hoành Bồ có biểu hiện bị ngộ độc (đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay). Sau khi phát hiện vụ việc, Ban giám hiệu nhà trường cùng tổ y tế sơ cứu ban đầu và đưa các em học sinh này đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hạ Long.

Theo thông tin nhà trường cung cấp cho cơ quan chức năng, sáng 25/10 cả 13 học sinh trên cùng ăn chung 1 gói kẹo (màu xanh, có in chữ nước ngoài, không rõ xuất xứ) do em M.T.S. (SN 2006; học sinh lớp 10A2 trường THPT Hoành Bồ, TP Hạ Long) mang đến. Qua làm việc nhanh với em M.T.S., được biết gói kẹo trên được lấy ở quán cà phê 1998 thuộc tổ 5, khu Trới 3 (phường Hoành Bồ, TP Hạ Long).

Hiện sức khỏe của các học sinh đã ổn định. (Ảnh BQN)

Hiện sức khỏe của các học sinh đã ổn định. (Ảnh BQN)

Tại thời điểm điều tra, bệnh viện đa khoa Hạ Long đã xét nghiệm các mẫu nước tiểu của các học sinh trên kết quả dương tính với Manijuana (THC-cần sa).

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn:

https://tienphong.vn/xu-phat-quan-ca-phe-cung-cap-keo-la-khien-13-hoc-sinh-duong-tinh-ma-tuy-post1387736.tpo

COVID-19 25/10: Nhiều địa phương phát hiện hàng trăm ca F0 trong cộng đồng, phải ứng phó khẩn
Những ngày qua, các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, và An Giang, Đắk Lắk đã ghi nhận hàng trăm ca F0, trong đó nhiều ca cộng đồng và chưa rõ nguồn lây.

Dịch COVID-19

Khánh Hằng (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h