Một đợt mưa diện rộng nữa sắp bắt đầu ở miền Bắc, dự báo kéo dài hơn đợt mưa do gió Đông Bắc vào cuối tuần vừa rồi. Ở Thủ đô Hà Nội, trời có thể mưa nhiều nhất vào những ngày nào?
Miền Bắc mưa diện rộng từ ngày mai, những hôm nào Hà Nội mưa nhiều nhất?
Sau đợt gió Đông Bắc hiếm có vào thời điểm này của tháng 5, miền Bắc đã tăng nhiệt trở lại, nhiều nơi có nắng rực rỡ. Tuy nhiên, nắng nóng chưa đến vì nhiệt độ chưa lên cao đến 35oC thì từ thứ Tư, 14/5, miền Bắc lại bắt đầu có mưa dông diện rộng.
Nhiệt độ cảm nhận ở một số tỉnh thành miền Bắc chiều 13/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.
Các mô hình dự báo hiện tại cho thấy mưa ở miền Bắc sẽ bắt đầu từ khoảng trưa ngày 14/5, nhưng không phải mưa đồng thời trên toàn miền. Mưa cũng không liên tục mà gián đoạn.
Thủ đô Hà Nội sẽ chủ yếu có mưa nhỏ và vừa, có khả năng bắt đầu mưa rải rác từ chiều hoặc chiều tối 14/5. Ngày 15 - 16/5 sẽ là 2 ngày mưa nhiều nhất ở Hà Nội. Tuy nhiên, như vậy cũng không có nghĩa là mưa to suốt ngày mà có thể là mưa ở từng khu vực, mức độ mưa to nhỏ khác nhau. Dự báo này chỉ có nghĩa là trong đợt mưa này, lượng mưa (và có thể cả thời gian mưa) ở Hà Nội vào ngày 15 - 16/5 (thứ Năm và thứ Sáu tới) là nhiều nhất.
Dự báo mưa diện rộng ở miền Bắc (những vùng màu xanh da trời là có dự báo mưa) vào sáng 15/5. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, GFS.
Trong đợt mưa này ở miền Bắc, mưa tập trung vào buổi chiều và chiều tối, nhưng vẫn có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nên người dân ra ngoài nhớ mang theo đồ che mưa.
Ngoài ra, vào mùa Hè cũng dễ có dông, khi mưa dông lại có thể có những hiện tượng cực đoan như lốc, sét, gió giật… Trong những tình huống này thì người dân nên tìm chỗ trú ngay nếu đang ở ngoài trời, không cố đi trên đường.
Từ khoảng ngày 18 - 19/5, miền Bắc có thể giảm mưa, tuy nhiên hiện vẫn có những mô hình nhận định là sẽ còn mưa tiếp trong vài ngày sau dù lượng mưa ít hơn. Vậy có thể phải đến gần ngày đó thì dự báo mới chính xác hơn được.
Xúc động hình ảnh CSGT mở đường để taxi kịp chở bé trai co giật, tím tái đến bệnh viện
Clip ghi lại vụ việc.
Trưa 13-4, cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM (PC08) vừa hỗ trợ dẫn đường một taxi chở bé trai sốt cao, co giật.
Bé trai 2 tuổi cùng gia đình tại bệnh viện.
Khoảng 12 giờ 30 phút, một số cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát giao thông An Sương (PC08) làm nhiệm vụ trên đường Lê Quang Đạo, huyện Hóc Môn. Lúc này, tài xế Lê Công Hữu chạy taxi đến đề nghị hỗ trợ.
Tài xế Hữu cho biết trên xe đang chở người mẹ cùng bé trai 2 tuổi đang sốt cao, lên cơn co giật, cơ thể tím tái. Lo ngại đường đông, nên đã nhờ Cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện, kịp cấp cứu cháu bé.
Cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát giao thông An Sương nhanh chóng lái ô tô đặc chủng, mở còi hụ dẫn đường để đưa xe chở bé trai co giật đến Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn (đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12).
Tại nhiều đoạn đông xe máy, ô tô, giao lộ đèn đỏ, cảnh sát liên tục ra hiệu để phương tiện tấp vào trong nhường đường.
Theo tài xế Hữu, thời điểm trên anh nhận được cuốc xe của gia đình đưa cháu bé tới bệnh viện. Ít phút sau khi xe lăn bánh, cháu bé bỗng nhiên lên cơn co giật, tím tái. Mẹ cháu mất bình tĩnh, khóc nhiều. Do bị cuốn theo, không biết chạy đi đâu, nên nhờ Cảnh sát giao thông giúp đỡ.
Cha mẹ bé trai xúc động cho biết hiện cháu đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần ổn định.
Người đầu độc vợ sau ly hôn bị phạt 10 năm tù
Ngày 13/5, ông Hùng bị TAND tỉnh Phú Yên phạt 10 năm tù về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Trần Đức Hùng tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Thế Minh
Theo hồ sơ vụ án, Hùng và bà Hạnh, 63 tuổi, sau khi ly hôn vẫn ở cùng nhà tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. Cả hai thường cãi vã về việc chia tài sản nên Hùng nảy sinh ý định giết vợ cũ nhằm chiếm đoạt.
Sáng 30/6/2024, Hùng thấy bà Hạnh mua hộp bánh về để trên bàn trong sân nhà. Nhân lúc bà đi vào phòng, ông ta lấy chai thuốc trừ cỏ đổ vào hộp bánh nhưng bị vợ cũ phát hiện.
Bà Hạnh hỏi "ông đổ thứ gì vào trong đó", Hùng trả lời "mật ong". Bà Hạnh sau đó giật lấy chai thuốc độc ném qua trụ sở Công an xã Xuân Lãnh gần nhà.
Sợ bị phát hiện, Hùng chạy đi tìm chai nhựa bỏ vào thùng rác công cộng. Còn bà Hạnh mang hộp bánh đến công an xã trình báo toàn bộ sự việc. Kết luận giám định cho thấy những chiếc bánh có chất Glufosinate - thuốc trừ cỏ, thuộc nhóm độc II. Hùng bị bắt giam từ ngày 2/7/2024 đến nay.
Trước đó, Hùng từng đánh vợ nên ngày 3/11/2023 bị Công an huyện Đồng Xuân xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng.
Ba anh em họ gây ra nhiều vụ cướp liều lĩnh trong một ngày
Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá một nhóm đối tượng nghiện ma túy gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.
Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được thông tin một nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật nên đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy bắt.
Đến ngày 10-5, lực lượng công an đã bắt giữ cả 5 nghi phạm gây án cùng trú tại tỉnh Nghệ An, gồm: Lang Văn Thành (SN 1993), Lang Văn Đạt (SN 1997), Lang Văn Hoàng (SN 1993, đều trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp); Phan Văn Hòa (SN 1991, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành) và Võ Văn Thành (SN 1993, trú tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu).
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định trong ngày 8-5, nhóm đối tượng này đã gây ra 3 vụ cướp giật trên địa bàn các xã Hạnh Quảng (huyện Diễn Châu) và Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn), chiếm đoạt 3 chiếc điện thoại di động và 1 sợi dây chuyền vàng của người đi đường.
Tang vật liên quan của các vụ cướp. Ảnh: V. Hậu
Được biết, cả 5 người bị bắt giữ đều nghiện ma túy nặng và có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó, Lang Văn Thành, Lang Văn Đạt và Lang Văn Hoàng có quan hệ anh em, họ hàng.
Các đối tượng khai nhận đã bán tài sản cướp được để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.
Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.